
Thị trường gặp khó ngay sáng phiên đầu tuần khi chứng khoán toàn cầu suy yếu. Nhịp tăng ngắn của VN-Index nhờ VCB kéo, đến giữa phiên đã kết thúc. Độ rộng cũng hẹp rất nhanh xác nhận áp lực giảm đang diễn ra trên diện rộng.
Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán lại tỏa sáng, trên cả 3 sàn, hầu hết các mã nhóm này đều tăng. TVS tăng giá kịch trần, cùng với VND là hai cổ phiếu đạt đỉnh cao lịch sử mới.
TVS có phiên kịch trần thứ 2 liên tiếp lên mức 53.300 đồng và trong 11 phiên gần nhất tăng hơn 31%. Tuy nhiên thanh khoản cổ phiếu này thấp, hiện mới khớp 300 ngàn cổ tương đương gần 16 tỷ đồng và còn dư mua giá trần 206.800 cổ.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán nhỏ cũng nhiều mã tăng rất tốt như SBS tăng 3,39%, VIG tăng 3,95%, AAS tăng 3,3%, BMS tăng 3%...
Các mã chứng khoán blue-chips có VND tăng 5,63% và sáng nay cũng có đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên tốc độ tăng của VND so với các mã nhỏ thì kém xa, 11 phiên trở lại đây mới tăng chưa tới 16%. Bù lại VND có thanh khoản đủ để các nhà đầu tư lớn hoạt động. Giao dịch phiên sáng đạt 604,9 tỷ đồng, đứng thứ 3 thị trường.
Nhìn chung các cổ phiếu chứng khoán blue-chips tăng giá yếu hơn các mã nhỏ, nhưng thanh khoản tốt. SSI tăng 2,29% với giao dịch lớn nhất thị trường, đạt 754,2 tỷ đồng. VCI tăng 2,67%, thanh khoản 184,4 tỷ đồng. HCM tăng 2,06%, thanh khoản 221,2 tỷ đồng...
Có 32 mã nhóm chứng khoán tăng trên 1%, trong đó 20 mã tăng trên 2%. Đây là nhóm cổ phiếu tăng rực rỡ nhất các sàn trong sáng nay. Số giảm chỉ có APS giảm 1,03%, PHS giảm 5,97%.
Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ và xây dựng cũng vẫn có nhiều mã tăng nhưng bắt đầu phân hóa và tăng cũng không đều. CII, VRC, DRH, HAR, OGC vẫn kịch trần, nhưng số lớn hơn giảm giá mạnh như NTL, PVL, LHG, DXS, KBC, SZL, DXG, DIG...
Với độ rộng chỉ là 137 mã tăng/310 mã giảm, thị trường sáng nay khá yếu dù VN-Index hiện mới giảm 0,29% tương đương 4,3 điểm. VN30-Indẽ còn tăng 0,04%, Midcap giảm 0,97%, Smallcap giảm 0,3%. Phía tăng sàn HoSE có 70 mã trên 1%, nhưng phía giảm hiện có 165 mã đang bốc hơi trên 1%.
Các blue-chips thực ra cũng yếu, nhưng có trụ mạnh. VN30 chỉ ghi nhận 9 mã tăng/19 mã giảm. VCB tăng 2,38%, MSN tăng 2,29%, VPB tăng 1,78%, TPB tăng 3,03% và SSI tăng 2,29% là 5 cổ phiếu đang “gồng” cả VN30-Index lẫn VN-Index. Các mã này trừ SSI, không đại diện cho nhóm nào rõ ràng. Ngay cả ngân hàng, ngoài VCB, TPB và VPB, chỉ thêm HDB và STB tăng không đáng kể, còn lại đều giảm giá.
Thị trường rất yếu sáng nay cũng do dòng tiền cực kỳ thận trọng. Sau phiên tăng thanh khoản tốt cuối tuần trước nhờ hiệu ứng giao dịch ETF tái cơ cấu, sáng nay nhà đầu tư đã dừng mua đáng kể. VN30 chỉ giao dịch 4.898 tỷ đồng, giảm tới 20% so với sáng phiên thứ Sáu. Cả sàn HoSE khớp giảm 19%, chỉ đạt 16.065 tỷ đồng.
Một chút tích cực trong mức thanh khoản nhỏ nói trên là Top 10 giao dịch hai sàn vẫn có 7 mã tăng giá là SSI, VCG, VND, CII, MSN, VPB và PDR. Nhóm này giao dịch chiếm khoảng 31% sàn HoSE và 27% tổng hai sàn niêm yết. Thanh khoản này cũng không có gì ấn tượng.
Khối ngoại đang ghi nhận mức bán ròng 136 tỷ đồng trên HoSE, trong đó CII và HSG lớn nhất với tương ứng -125 tỷ và -43 tỷ đồng. Chỉ duy nhất MSN là bị bán ròng trên 20 tỷ ở nhóm còn lại. Phía mua lớn nhất là VRE với gần 36 tỷ, HPG với gần 23 tỷ, VNM với 21 tỷ.
Thị trường chứng khoán Việt Nam kết phiên sáng đỏ cũng không quá lạ vì cả châu Á hiện đang đỏ rực. Nikkei 225 thậm chí đang giảm trên 2,2%. Thị trường tương lai chứng khoán Mỹ lẫn châu Âu cũng đều giảm mạnh. Dầu WTI đang ghi nhận gairm 3,5%, dầu Brent giảm gần 3%.
Thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.
Thị trường bị ép thêm nhịp nữa trọn buổi sáng nhưng cơ bản là thanh khoản không tăng. Đây là tín hiệu của áp lực bán giảm. Đến chiều lực cầu mua nâng giá đẩy giá phục hồi diện rộng nhưng thanh khoản cũng không lớn, phát tín hiệu rõ hơn thị trường trong trạng thái “cạn cung”.
Chứng khoán DNSE ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng (BXH) thị phần môi giới quý 2/2026 do HNX công bố khi hiện diện ở vị trí thứ 8 trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết; đồng thời duy trì vị trí thứ 2 trên thị trường chứng khoán phái sinh với xấp xỉ 25,5% thị phần.
Dòng tiền mua có cải thiện đáng kể trong phiên chiều nay, trong bối cảnh bán “cạn kiệt” đã thúc đẩy một nhịp phục hồi khá tích cực. Tuy một số trụ vẫn còn yếu nhưng độ rộng xác nhận giá đảo chiều lan tỏa.
Giá bán điện của nhóm thủy điện được kỳ vọng cải thiện nhờ giá thị trường điện tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp sở hữu danh mục thủy điện lớn như HDG, REE và PC1 được đánh giá chưa chịu ảnh hưởng đáng kể từ điều kiện thủy văn trong ngắn hạn.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.