Cổ phần hóa cả Tập đoàn Điện lực!

13/01/2007, 14:14

Tại hội nghị ngành điện lực ngày 12/1, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu EVN phải lập chiến lược cổ phần hóa mạnh mẽ

Theo kế hoạch, từ năm 2007 đến năm 2010, EVN phải đầu tư tới 230.000 tỉ đồng - một con số quá sức của ngành điện.
Theo kế hoạch, từ năm 2007 đến năm 2010, EVN phải đầu tư tới 230.000 tỉ đồng - một con số quá sức của ngành điện.

Tại hội nghị ngành điện lực ngày 12/1, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu EVN phải lập chiến lược cổ phần hóa mạnh mẽ.

Phó thủ tướng nói: "Không chỉ cổ phần doanh nghhiệp mà phải cổ phần cả các dự án".

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Lê Thanh cho biết, trong năm 2006, ngành điện đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu điện lực cho phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân với tổng sản lượng điện phát ra là 51,37 tỉ kWh. Tuy nhiên, hiện nay ngành này đang gặp nhiều khó khăn lớn, đặc biệt về tài chính...

"Lượng nước về các hồ chứa chỉ đạt 81% so với mức trung bình hằng năm, lại đồng thời phải tích nước phát điện năm 2007, dự án Nhà máy điện Uông Bí không vào đúng tiến độ làm hụt 1 tỉ kWh, Nhà máy điện Phú Mỹ cũng bị hụt 9 triệu kWh/ngày đêm... tất cả đẩy tình hình tài chính của EVN lâm vào tình hình khó khăn... Nếu như cuối tháng 11, chúng tôi dự kiến còn có lãi 500 tỉ đồng thì đến tháng 12, EVN đứng trên bờ vực lỗ", tân Tổng giám đốc EVN cho biết.

Ông Phạm Lê Thanh cũng tự nêu ra một số yếu kém trong ngành. "Chúng ta đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tiết kiệm điện, 10 tháng đầu năm mới tiết kiệm được khoảng 30 triệu kWh trong khi yêu cầu là 363 triệu kWh dẫn đến cuối năm phải thực hiện phương án tiết giảm điện ở một số  nơi...

Trong đầu tư xây dựng thì cả năm mới giải ngân được khoảng 26.600 tỉ đồng, chỉ đạt 61% kế hoạch (trên 34.000 tỉ đồng). Nếu không tích cực đầu tư thì rõ ràng sẽ không có những nguồn điện mới".

Ngành điện cũng có khuyết điểm là giảm tổn thất điện năng chậm. Yêu cầu đặt ra là giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn 11%, tương ứng với việc tiết kiệm được 200 tỉ đồng. Nhưng cho đến 31/12.2006, tỷ lệ tổn thất điện năng vẫn dừng lại ở con số 11,53%.

Để cải thiện tình hình này, cho dù đã được Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng giá điện, theo ông Phạm Lê Thanh, ngành điện sẽ có một số giải pháp lớn, trong đó đặc biệt là vấn đề cổ phần hóa.

Theo kế hoạch, từ năm 2007 đến năm 2010, EVN phải đầu tư tới 230.000 tỉ đồng - một con số quá sức của ngành điện. Theo ông Thanh, ngành điện chỉ có thể lo được 150.000-170.000 tỉ đồng, còn lại phải thu hút vốn đầu tư bên ngoài.

"Một số ban quản lý dự án sẽ phải chuyển thành các công ty cổ phần", người đứng đầu ngành điện khẳng định. Đây là quan điểm, chính sách rất mới của EVN vì từ trước đến nay, EVN và Bộ Công nghiệp đều giữ quan điểm chỉ cổ phần hóa các nhà máy điện đã đầu tư, có quy mô nhỏ hoặc trung bình với tỷ lệ sở hữu nhà nước ít nhất 51%.

Bày tỏ sự ủng hộ với chính sách trên, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh cho rằng, chính sách này sẽ đem lại hiệu quả lớn, cất bớt gánh nặng cho EVN.

Lấy ví dụ từ chính nhà máy của mình, ông cho biết, hiện nay giá cổ phiếu trên thị trường của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lên rất cao, một đồng vốn phát hành ra đã được nhân lên ít nhất 3-4 lần. Không chỉ có thế, công ty này còn sử dụng tiền nhàn rỗi, đầu tư, mua cổ phần từ các nhà máy điện Quảng Ninh, Hải Phòng làm gia tăng số vốn lên đáng kể.

 

Tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu EVN phải lập chiến lược cổ phần hóa mạnh mẽ. Phó thủ tướng nói: "Không chỉ cổ phần doanh nghhiệp mà phải cổ phần cả các dự án. Tức là EVN lập dự án đầu tư ở Việt Nam, Lào, Campuchia, sau đó kêu gọi các nhà đầu tư và dân cư góp vốn cùng thực hiện", ông nhấn mạnh.

"Ngay cả khâu phân phối điện, các trường học, bệnh viện của EVN cũng cần cổ phần hóa. Cổ phần hóa cả tập đoàn", ông nói.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, đó là cách làm mạnh tài chính, đa sở hữu, đa ngành, mang lại hiệu quả kinh doanh để xứng đáng là một tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ phát triển mới.

Cũng theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, EVN cần phải đẩy nhanh, sớm hình thành thị trường điện lực. Ông nói: "Sức cạnh tranh từ các nhà đầu tư, khách hàng... đang dồn ép tập đoàn. Không sớm chuyển sang thị trường điện lực thì chi phí sản xuất vẫn cao, hiệu quả kinh doanh thấp".

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy