
VN-Index tăng tốt hơn trong nửa sau của phiên giao dịch sáng nay nhờ sự bứt phá của cổ phiếu trụ VHM. Độ rộng của chỉ số này khá cân bằng và hầu hết tăng nhẹ, riêng nhóm chứng khoán đều hơn cả. Thanh khoản HoSE giảm tới 23% và giao dịch cũng chủ yếu tập trung vào cổ phiếu tài chính.
Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang là cứu cánh giữ nhịp cho chỉ số. VN-Index chốt phiên tăng 0,4% tương đương 4,23 điểm thì VHM tăng 1,87%, VIC tăng 0,56%, VCB tăng 0,65% đã cộng vào gần 2 điểm.
Dù vậy nhóm blue-chips VN30 nói chung cũng không phải là mạnh. Độ rộng tuy có 18 mã tăng/9 mã giảm nhưng ngoài VIB, VHM, TPB và STB thì không đáng kể. Chỉ số đại diện nhóm này cũng chỉ tăng 0,56% so với tham chiếu.
Nhìn rộng ra cả sàn HoSE, tương quan số lượng cổ phiếu tăng giảm không quá chênh lệch, với 185 mã tăng/150 mã giảm. Phía tăng có 65 cổ phiếu tăng trên 1% và phía giảm có 54 mã giảm hơn 1%. Như vậy đại đa số cổ phiếu trong VN-Index chỉ dao động rất hẹp. Điểm tích cực là thanh khoản tập trung khá lớn vào nhóm tăng giá, chiếm 60,8% tổng giá trị khớp sàn này, trong khi thanh khoản ở nhóm giảm chiếm 33%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán sáng nay giao dịch khá tốt, sức mạnh vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa nhỏ như BSI tăng 3,8%, VIG tăng 2,74%, VDS tăng 2,69%, APS tăng 2,13%. Các mã lớn yếu hơn: SSI tăng 0,89%, HCM tăng 0,6%, VCI tăng 1,09%, VND tăng 0,98%, MBS tăng 1,79%... Gần như tất cả các cổ phiếu nhóm chứng khoán trên các sàn đều tăng giá, trừ TVB, AAS, HBS, TCI, VFS. Nhóm này đóng góp 4 cổ phiếu thuộc top 10 thanh khoản toàn thị trường là SSI, SHS, VND và VCI, trong đó SSI dẫn đầu với 220,5 tỷ đồng.
Ngoài nhóm chứng khoán, ngân hàng sáng nay cũng nhiều mã thanh khoản cao như VIB tăng 3,61% thanh khoản 150,5 tỷ đồng, STB tăng 1,11% thanh khoản 135,9 tỷ là 2 trong số 5 mã giao dịch lớn nhất thị trường. Tuy vậy nhóm này đại đa số là tăng yếu, thậm chí SHB, BID, HDB còn giảm giá.
Nhìn chung thị trường vẫn chỉ đang trong trạng thái giằng co và số ít mã thu hút được dòng tiền còn đủ mạnh để có biên độ tăng tốt hơn. Thanh khoản đang quay lại đà sụt giảm là một tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đã giảm cường độ giao dịch. Vì vậy các cổ phiếu có truyền thống thanh khoản lớn rất dễ suy yếu, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ lại có lợi thế hơn. Ngay trong nhóm mạnh nhất sáng nay là chứng khoán cũng thể hiện điều này. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết giảm hơn 21% so với sáng hôm qua, đạt 4.406 tỷ đồng, trong đó HoSE giảm 23%, đạt 3.818 tỷ đồng. Đây vẫn là mức giao dịch kém nhất 9 phiên ở sàn này. Trong 65 cổ phiếu ở HoSE tăng hơn 1% so với tham chiếu thì chỉ có 16 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng, duy nhất 5 mã giao dịch trên 50 tỷ là VIB, STB, VCI và VHM.
Dòng tiền giảm sáng nay chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại mua vào khoảng 357,4 tỷ đồng trên HoSE, tăng 48,8 tỷ đồng so với sáng hôm qua trong khi giao dịch ở HoSE giảm 1.136 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn ngoại do đó tăng lên gần 7,9% sàn này. Thực tế ngay cả những cổ phiếu hút tiền mạnh, thanh khoản cao gần đây cũng đã suy giảm. Ví dụ DIG sáng nay giảm tới 23% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua, HPG giảm 43%, DXG giảm 47%, KBC giảm 33%...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.