
Áp lực bán tiếp tục lấn át trong phiên cuối tuần khiến cổ phiếu giảm giá nhiều hơn tăng. Tuy vậy hiện tượng phân hóa vẫn là chủ đạo, dòng tiền khá hạn chế nên chỉ tìm đến một số nhóm cổ phiếu cụ thể. Nhiều mã xây dựng, đầu tư công sáng nay tăng ào ạt.
VN-Index kết phiên sáng tăng nhẹ 0,12% tương đương 1,31 điểm trên tham chiếu, độ rộng ghi nhận 159 mã tăng/238 mã giảm. VN30-Index tăng 0,14% với 12 mã tăng/15 mã giảm. Midcap tăng 0,46%, Smallcap tăng 0,06%.
HoSE có 10 mã đóng cửa giá kịch trần, nổi bật là VCG, FCN, CTD, HBC. Mặc dù các cổ phiếu này thanh khoản không thể so sánh được với các mã hàng đầu, nhưng với chính mình, sáng nay là bước tiến nổi bật về giao dịch. Ví dụ VCG đã khớp gần 11,5 triệu cổ trị giá 201,8 tỷ đồng và đang dư mua trần 2,16 triệu cổ. Mức thanh khoản này thậm chí tăng 37% so với mức giao dịch cả ngày hôm qua. FCN cũng đã khớp hơn 2 triệu cổ giá kịch trần, tăng 25% so với cả phiên trước.
Hiện tượng phân hóa trên toàn thị trường và ngay trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt là nguyên nhân của trạng thái giằng co không rõ ràng. VN-Index có một nửa thời gian nằm dưới tham chiếu, dù phiên có lúc tăng 0,84%. Ngay cả khi thị trường đạt đỉnh, độ rộng cũng không thể áp đảo ở phía tăng, với 177 mã tăng/163 mã giảm. Tuy nhiên độ rộng co hẹp lại nhanh sau đó, xác nhận có áp lực bán ra trên diện rộng. Lúc giảm chạm đáy, VN-Index thậm chí có 105 mã tăng/303 mã giảm.
Cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán đều thoái lui. VCB tăng 1,69% là trụ khỏe nhất của chỉ số, TPB tăng 4,32%, STB tăng 3,69%, EIB tăng 6,95%, nhưng toàn nhóm này chỉ có 8/27 mã tăng giá. Thậm chí CTG, BID còn năm trong Top các cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Các trụ VIC, VHM kéo thị trường vài phiên trước đã quay đầu, VHM còn giảm tới 2,17%.
Cổ phiếu chứng khoán cũng hạ nhiệt khá nhanh, dù mức độ phân hóa có tích cực hơn ngân hàng. Nhóm lớn nhất hầu hết là giảm: SSI giảm 0,49%, HCM giảm 1,33%, VCI giảm 0,74%, SHS giảm 1,06%... Số ít mã tăng khác biệt có thể kể tới VND tăng 2,29%, DSC tăng 5,4%, CTS tăng 5,2%, VIX tăng 4,6%...
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm khá nhiều là tín hiệu đáng chú ý. Tổng giá trị khớp hai sàn niêm yết đã giảm tới 30% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 6.301 tỷ đồng. HoSE giảm 33% với 5.577,6 tỷ đồng, VN30 thậm chí giảm 43% với 2.527 tỷ đồng. Dòng tiền giảm nhanh ở các blue-chips là điều nên thận trọng, vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiếm khi giao dịch tại đây mà chủ yếu là nhà đầu tư lớn.
Khối ngoại cũng giảm giao dịch một cách đáng ngại. Tổng mức giải ngân trên HoSE sáng nay chỉ còn 539,5 tỷ đồng, giảm tới 30% so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Mức mua ròng cũng co lại còn 142 tỷ đồng. HPG được mua ròng tốt nhất chỉ đạt 68,6 tỷ, STB 26,1 tỷ, NVL 12 tỷ, MSN 10,7 tỷ. Bán ra cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất là BID -11,2 tỷ.
Việc khối ngoại giảm mua vào đang đi cùng các thống kê về dòng vốn ETF chững lại. Ví dụ quỹ Fubon tuần trước trung bình mỗi ngày hút ròng tới 254,8 tỷ đồng, nhưng từ đầu tuần này chỉ hút ròng trung bình chưa tới 35 tỷ đồng/ngày. Thực tế sẽ không thể có chuyện ngày nào các quỹ cũng hút tiền ồ ạt được, sẽ có lúc cao lúc thấp, thậm chí bị rút ròng đi. Tuy nhiên sau đợt hút vốn liên tục ở quy mô khổng lồ từ đầu tháng 10 vừa qua, dường như đã đến lúc dòng vốn này chững dần lại. Đó sẽ là thiệt thòi cho thị trường.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.