
Người dân, doanh nghiệp có thể kiện ngành điện ra trọng tài kinh tế, tòa án dân sự để được bồi thường.
Trao đổi với VnEconomy bên lề Hội nghị giao ban trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2008, Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu đã nhấn mạnh như vậy.
Theo ông đâu là nguyên nhân về việc cắt điện tràn lan của ngành điện trong thời gian qua?
Có nhiều nguyên nhân, như sự cố hỏng hóc, nhà máy điện thiếu nước để chạy, chưa vận hành được hết công suất… Tuy nhiên, việc cắt điện tràn lan, không báo trước lịch cắt gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhân dân là không thể chấp nhận được.
Về mặt ngành điện thì, việc sinh anh ra ngành điện là để anh cung cấp điện cho nền kinh tế, cho nhân dân nên dù có đưa ra bất kỳ lý do về việc thiếu điện, cúp điện thời gian qua thì EVN vẫn đều có lỗi, có thiếu sót.
Nhưng nếu là những nguyên nhân khách quan không thể tránh khỏi thì điều quan trọng là việc cắt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đúng, cắt điện có lộ trình, cắt điện có ưu tiên, phải do sự cố chính đáng. Tất cả những cái đó là lương tâm của những người quản lý điện, người ta phải có trách nhiệm. Còn việc cắt điện do chủ quan của EVN mà đổ lỗi cho lưới điện hay người khác thì không nên.
Nhưng việc cắt điện không báo trước đã gây ra không ít những thiệt hại cho doanh nghiệp, người dân. Vậy doanh nghiệp, người dân có thể kiện EVN ra tòa, hay phải có chế tài gì với EVN?
Có chứ. Người dân, doanh nghiệp mua điện của EVN mà EVN lại cúp điện không báo trước, cắt đột ngột, mà không phải là những nguyên nhân bất khả kháng thì doanh nghiệp, người dân có thể kiện EVN ra trọng tài kinh tế, kiện ra tòa án dân sự.
Đấy chính là chế tài. Bây giờ doanh nghiệp, người dân có thể áp dụng được những chế tài đó rồi. Nếu có lỗi sai gây ra thiệt hại thì EVN có thể phải bồi thường chứ không phải anh độc quyền mà muốn làm gì thì làm.
Nhưng rất khó để xác định những nguyên nhân cắt điện là bất khả kháng, thưa ông?
Hiện Bộ Công Thương đã lập một tổ công tác đặc biệt trực thuộc Bộ trưởng để giám sát tình hình điều độ điện lưới quốc gia. Tổ công tác sẽ có chức năng, nếu chỗ nào cúp điện thì tổ công tác sẽ đến kiểm tra xem anh cúp điện có đúng không, có lịch không, có sự cố không hay do chủ quan anh gây ra thì phải xử lý. Ngoài việc xử lý thì phải nâng trách nhiệm của các cá nhân, và có thể phải đưa ra các chế tài để áp dụng.
Nên giờ, nếu như doanh nghiệp, địa phương nào bị cắt điện đột ngột thì cần lập tức báo cáo ngay đến thanh tra điện lực ở các địa phương ấy, để thanh tra điện lực, rồi tổ giám sát của Bộ Công Thương sẽ đến kiểm tra, xác minh tức thời.
Sắp tới Bộ Công Thương có chỉ đạo gì với ngành điện để khắc phục tình trạng này, tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhân dân?
Bộ Công Thương đã làm việc với EVN, với sở công thương các tỉnh, đã lập các danh sách những đơn vị ưu tiên. Trước mắt, về mặt nguồn điện phải tập trung mọi nỗ lực để đưa các dự án vào vào hoạt động, đưa điện vào mạng lưới điện quốc gia, sắp lịch thế nào để cân đối giữa sửa chữa và phát điện, giảm tất cả các sự cố trên các trạm, đường dây…
Còn khi thiếu mà phải cắt thì EVN phải làm việc với các sở công thương để cắt theo những thứ tự ưu tiên. Cụ thể như ưu tiên cho những đơn vị sản xuất các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng xuất khẩu, sau đó mới phân phối cho các đối tượng khác.
Theo ý kiến của ông, với tự bản thân ngành điện thì sảo?
Với EVN cần nâng cao trách nhiệm, lương tâm của người quản lý ngành điện cũng như công nhân vận hành. Điều này để cho nhân dân, doanh nghiệp thấy được mình cố gắng làm hết mình cùng với Chính phủ, bộ, ngành rồi nhưng do bất khả kháng thì … phải chấp nhận; còn cố tình gây ra thì phải chịu trách nhiệm nghiêm chỉnh, nghiêm khắc.
Hơn nữa, nếu EVN cắt điện thì phải báo trước để các doanh nghiệp biết để chủ động cho sản xuất, cho công nhân nghỉ bù làm ngày khác. Chứ EVN cứ cắt cụp cái thì hàng nghìn người ngồi trơ ra đấy gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp.
Mới đây EVN đã gọi lãnh đạo 12 công ty điện lực ra kiểm điểm do cắt điện không báo trước, đấy cũng là một động thái tích cực. Nhưng theo tôi, EVN cần học tập ngành ngân hàng, nếu ai vi phạm gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhân dân thì phải cách chức, xử lý nghiêm minh, như thế mới nâng cao được trách nhiệm, vai trò của ngành điện.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.