
Theo tin từ Nhà Trắng ngày 19/11, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã lên đường đến thăm Việt Nam và Philippines.
Đăng tải trên Twitter của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết ông O'Brien "sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của cả Việt Nam và Philippines để tái khẳng định sức mạnh trong quan hệ song phương và thảo luận về vấn đề hợp tác an ninh trong khu vực".
Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết ông O'Brien sẽ thăm Việt Nam và tham gia các cuộc họp cấp cao từ ngày 20-22/11.
Tuần trước, ông O'Brien tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ do Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cố vấn an ninh Mỹ đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong cương vị chủ tịch ASEAN trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và ASEAN. Ông khẳng định Mỹ ủng hộ chủ quyền, độc lập và phát triển của các quốc gia ASEAN và mong đợi các bên cùng thảo luận làm thế nào để thúc đẩy hơn nữa hợp tác phát triển trong từng quốc gia và toàn khu vực.
Chuyến thăm của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ diễn ra gần một tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố châu Á - Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc được ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
Ông Trump trước đó vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội. Theo tin từ Reuters, Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 sẽ diễn ra vào ngày 20/11 theo hình thức trực tuyến. Lần đầu tiên ông Donald Trump tham gia APEC là từ năm 2017, khi Việt Nam đăng cai tổ chức.
Nhà Trắng không đưa ra bình luận về thông tin này, đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump đang bận rộn với các vụ kiện liên quan kết quả bầu cử tổng thống ngày 3/11. Trước đây, ông Trump từng đổi ý vào phút chót về việc tham gia các hội nghị tương tự. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham gia và có bài phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ tham dự APEC theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Malaysia là nước đăng cai tổ chức APEC lần này và đề xuất chủ đề của năm APEC 2020 là "Tận dụng tiềm năng con người vì một tương lai tự cường, thịnh vượng chung", tập trung vào 3 ưu tiên gồm cải thiện thương mại và đầu tư; kinh tế bao trùm thông qua kỹ thuật và kinh tế số; thúc đẩy bền vững sáng tạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đối ngoại nhân dân chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang xây dựng quan hệ thực chất, hiệu quả, tạo dựng niềm tin và huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Ấn Độ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, mở thêm không gian hợp tác với BRICS và các đối tác; thời gian tới cần chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể.
Theo TTXVN, sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.
Tối 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cán bộ ngoại giao tiếp tục đổi mới cách làm, theo đến cùng công việc, lấy kết quả cụ thể và sản phẩm thực tế làm thước đo, qua đó đóng góp thiết thực cho đất nước và quan hệ với các đối tác.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.