Ngày 22/11, UBND thành phố Huế cho biết, địa phương đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sập đổ một đoạn tường thành thuộc di tích Đại Nội Huế. Vị trí xảy ra sự cố nằm ở mặt Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía đông.
Vụ sập xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2/11, ngay sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Đây là thời điểm khu vực Huế ghi nhận lượng mưa lớn, nước sông Hương dâng cao và tình trạng ngập úng kéo dài. Các yếu tố này khiến nền chân tường thấm nước, bị xói lở, làm kết cấu gạch vồ xuống cấp nghiêm trọng và mất khả năng chịu lực.
Theo ghi nhận, đoạn tường bị sập dài 14,2m, cao trung bình 4,3m. Khu vực xung quanh xuất hiện hiện tượng lún; hệ thống thoát nước ở chân tường đã bị bồi lấp trong thời gian dài khiến việc tiêu thoát nước hạn chế. Qua đánh giá ban đầu, kết cấu tường cũng đã suy yếu theo thời gian do phong hóa, tác động của rễ cây và rung chấn từ lưu lượng giao thông.
Ngay sau khi công bố tình huống khẩn cấp, UBND thành phố Huế yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tại hiện trường. Lực lượng được bố trí theo dõi sát diễn biến sụt lún, tổ chức gia cố và giằng chống ở những vị trí có nguy cơ tiếp tục sập đổ. Đồng thời, thành phố đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và hướng dẫn người dân, du khách hạn chế tiếp cận.
Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được tăng cường để người dân nắm rõ tình hình, chủ động phòng tránh rủi ro khi di chuyển gần khu vực tường thành.
UBND thành phố Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai ngay các giải pháp khẩn cấp, đồng thời đánh giá tổng thể hiện trạng các công trình liên quan để lập phương án bảo vệ an toàn. Trung tâm cũng sẽ nghiên cứu xây dựng dự án xử lý khẩn cấp đối với đoạn tường thành bị sập, xác định quy mô can thiệp, đề xuất nguồn kinh phí và phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo cấp thẩm quyền.
Khi công tác khắc phục hoàn tất và bảo đảm an toàn kết cấu, Sở Xây dựng cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ tham mưu UBND thành phố Huế công bố kết thúc tình huống khẩn cấp theo đúng quy định.
Từ quá trình thực tiễn thi hành Luật An toàn thực phẩm đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ quản lý thủ công, phân tán, sang quản lý dựa trên dữ liệu số, liên thông, phục vụ phân tích nguy cơ, hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và xử lý sự cố...
Theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, cần lưu ý cơ sở được lựa chọn phải phù hợp với quy định và khả năng đáp ứng…
Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hiện còn phân tán, chưa hình thành cơ chế đồng bộ để khuyến khích đầu tư vào hạ tầng, sản phẩm và dự án công nghiệp văn hóa có tính đặc thù, có khả năng tạo giá trị kinh tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất chính sách đa dạng hóa nguồn lực tài chính nhằm phát triển công nghiệp văn hóa với mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030.
Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Mưa lũ do bão số 4 gây ngập sâu tại nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn, khiến hơn 1.250 hộ dân xã Thất Khê phải di dời khẩn cấp, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng và giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Kiểm tra thực tế ngày 24/8, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tổng thể nhằm giảm ngập lụt lâu dài cho toàn lưu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.