Công ty giày của tỷ phú Warren Buffett chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam

Diệp Vũ

04/05/2019, 14:22

Công ty giày thể thao Brooks Running sẽ chuyển phần lớn hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Ông Jim Weber, CEO của Brooks Running - Ảnh: Reuters.
Ông Jim Weber, CEO của Brooks Running - Ảnh: Reuters.

Brooks Running - công ty chuyên sản xuất giày và trang phục thể thao trực thuộc tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett - sẽ chuyển phần lớn hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn và chưa đi đến một kết quả cuối cùng.

Quyết định chuyển sản xuất sang Việt Nam được Tổng giám đốc Jim Weber của Brooks tiết lộ trong một cuộc trao đổi với hãng tin Reuters ngày 2/5.

Theo ông Weber, công ty đi đến quyết định này vào tháng 1 năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thêm thuế quan 25% lên giày dép từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, ngoài mức thuế 20% đã duy trì từ nhiều năm nay.

Ông Weber - người điều hành Brooks từ năm 2001 - nói đề xuất trên của ông Trump đặt ra sức ép lớn đối với Brooks vì công ty không thể dễ dàng tăng giá bán sản phẩm từ mức 100-160 USD/đôi hiện nay. Và dù căng thẳng thương mại đã lắng xuống, công ty không thể chờ đợi một giải pháp cuối cùng từ các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ rút hầu hết hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc", ông Weber nói. "Tôi buộc phải đi đến một quyết định dài hạn… Đến cuối năm nay, phần lớn hoạt động sản xuất của chúng tôi sẽ diễn ra ở Việt Nam".

Vị CEO cho biết thêm, khoảng 8.000 việc làm sẽ được chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam theo quyết định này.

Việt Nam hiện chiếm khoảng 55% hoạt động sản xuất giày chạy của Brooks, và Trung Quốc chiếm phần còn lại. Sản phẩm giày chạy của Brooks được tiêu thụ tại 56 quốc gia trên thế giới và chiếm phần lớn trong doanh thu hàng năm của công ty.

Brooks trở thành một phần của Berkshire vào năm 2006, khi một công ty con của Berkshire mua lại Brooks. Năm ngoái, doanh thu của Brooks tăng 26%, đạt 644 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm nay, doanh thu của Brooks tăng 22%. Công ty đặt mục tiêu doanh thu cả năm 2019 là 750 triệu USD và đến 2021 sẽ đạt 1 tỷ USD. Ngoài giày chạy, Brooks còn sản xuất và bán quần áo thể thao.

Ông Weber nói rằng Brooks có thể bắt đầu sản xuất giày tại một quốc gia nữa bắt đầu từ năm tới, ngoài Trung Quốc và Việt Nam, nhưng chưa quyết định đó là sẽ là nước nào. Tỷ lệ sản lượng cuối cùng của Brooks có thể sẽ là 65% từ Việt Nam, 10% từ Trung Quốc, và 25% từ một nước khác.

Việt Nam đang nổi lên thành một điểm đến được các công ty ưa chuộng khi chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc vì nỗi lo thuế quan.

"Chúng tôi tin rằng cuộc đàm phán thương mại đang khiến cho tình hình trở nên khó lường hơn", một phát ngôn viên của Brooks nói với tờ Nikkei Asian Review. "Chúng tôi cần bắt tay vào việc vạch ra kế hoạch để đảm bảo tương lai cho hoạt động kinh doanh của mình".

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vẫn đang diễn ra, với vòng đàm phán mới nhất vừa khép lại ở Bắc Kinh tuần này, và vòng tiếp theo - dự kiến là cuối cùng - sẽ diễn ra ở Washington vào tuần tới.

Giới quan sát đang kỳ vọng một thỏa thuận sẽ được hai bên công bố trong thời gian sớm. Tuy nhiên, giới chức Mỹ gần đây cảnh báo rằng sẵn sàng rút lui khỏi bàn đàm phán nếu không đạt một thỏa thuận như mong muốn.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy