
Vietnam Master Holdings Limited thuộc Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital ngày 12/4 thông báo đã bán 500 nghìn cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,23% xuống còn 4,71% và không còn là cổ đông lớn của CRE. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 8/4/2021.
Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ thành viên thuộc VinaCapital đã 5 lần bán ra cổ phiếu CRE của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland), giảm tỷ lệ 8,6 triệu cổ phiếu tương đương 9,05% xuống còn 4,5 triệu cổ phiếu tương đương 4,71%. Cụ thể, quỹ đã bán lần lượt 122.100; 185.000; 1.200.000; 1.100.000 và 500.000 cổ phiếu vào các ngày 18/2; 5/3; 9/3; 10/3 và 6/4.
Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn điều chỉnh đầu năm, cổ phiếu CRE đang được giao dịch xung quanh mức giá 32.500 đồng/cổ phiếu - mức đỉnh nhất kể từ khi CRE niêm yết trên sàn HOSE.
Tại Đại hội cổ đông mới đây, CRE thông qua mục tiêu năm 2021 doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận 408 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 15% so với năm 2020.
CRE cũng thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 105,5 triệu cổ phiếu, trong đó, phát hành cổ phiếu để trả cổ thức năm 2020 là gần 9,6 triệu cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu Esop gần 4,8 triệu cổ phiếu giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu; Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 91,2 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá là 1.056 tỷ đồng.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 912 tỷ đồng sẽ được dùng để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Toà nhà hợp tác xã Thành Công; Trả nợ vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ và trả nợ vay ngân hàng khác.
Động thái phát hành cổ phiếu tăng vốn mục đích gia tăng sở hữu các dự án bất động sản phù hợp với chiến lược mà ban điều hành CRE đưa ra. Cụ thể, theo ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cenland, Cenland đã có định hướng từ trước là không trở thành công ty thuần về môi giới nữa, mà trở thành công ty về dịch vụ bất động sản. Nói cách khác, mục tiêu của công ty không phải đứng số 1 về môi giới, mà là đứng số 1 về dịch vụ.
"Cenland không đi theo hướng phát triển như Vinhomes, vì nếu đi theo con đường đó, Cenland sẽ không bao giờ bằng được Vinhomes, vì Vinhomes là số 1 trong lĩnh vực này. Thay vào đó, Cenland sẽ trở thành công ty số 1 về dịch vụ bất động sản như Capital Land của thế giới, một công ty có tài sản khoảng 500 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều so với các công ty phát triển bất động sản", ông Vũ nói và cho rằng, những cái tên như Đất Xanh, Hưng Thịnh, Danh Khôi hay Khải Hoàn nói trên sẽ là đối thủ của Cenland, mà chỉ là những người đi theo và chỉ khiến ông Vũ cảm thấy cuộc chơi thêm "vui".
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.