
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, đã kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch Khu công viên Sài Gòn Safari (Sài Gòn Safari) có quy mô 456,85ha, sang chức năng khu công nghiệp kỹ thuật cao, để tạo điều kiện cho huyện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Đây là một trong những nội dung được nên ra tại buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM mới đây.
Theo UBND huyện Củ Chi, dự án này kéo dài quá lâu, được cấp phép từ năm 2004, do Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên làm chủ đầu tư, nhưng kêu gọi thu hút đầu tư rất khó, rồi tình trạng dân khiếu nại kéo dài liên quan đến công tác đền bù giải tỏa… Do đó, khi chuyển sang chức năng công nghiệp công nghệ cao kỳ vọng sẽ thu hút được nhà đầu tư, phát huy được nguồn lực đất đai.
Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa lưu ý, huyện Củ Chi nên cân nhắc kiến nghị này, vì nếu công viên Sài Gòn Safari được xây dựng sẽ tạo điểm nhấn về thu hút du lịch không chỉ cho Củ Chi mà còn cho cả TP.HCM.
"Người dân Củ Chi sẽ hưởng lợi nhiều hơn trong tạo công ăn việc làm, sản phẩm du lịch địa phương phong phú hơn, vì mô hình Safari thực hiện rất thành công ở một số tỉnh thành khác và một số quốc gia khác. Huyện cần có chính sách để thu hút đầu tư", ông Nghĩa nói.
Được biết, dự án Khu công viên Sài Gòn Safari có quy mô 456,85ha thuộc các xã An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tổng kinh phí đầu tư dự án lên đến 500 triệu USD, do Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên làm chủ đầu tư.
Để thực hiện dự án này, TP.HCM sẽ phải thu hồi đất của 705 hộ dân, trong đó có 443 hộ bị giải tỏa trắng, 262 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp.
Theo quy hoạch, Sài Gòn Safari sẽ là khu du lịch sinh thái tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đây là nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống các loài động thực vật quý hiếm của thế giới và Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hoạt động giải trí, tham quan, dịch vụ.
Tuy nhiên, siêu dự án này vấp phải nhiều khiếu nại của người dân liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Năm 2007, dù công việc này đã đạt 96% nhưng dự án vẫn vẫn nằm "bất động".
Tháng 6/2019, Thanh tra Chính phủ đã nêu hàng loạt sai phạm trong quá trình triển khai dự án Sài Gòn Safari tại kết luận số 2112.
Cụ thể, dự án có quy mô lớn, diện tích đất phải thu hồi hơn 450ha, nhưng UBND TP.HCM đã chưa thực hiện đúng trình tự pháp luật. Trong đó, TP.HCM đã giao dự án cho Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên làm chủ đầu tư, nhưng doanh nghiệp này không đủ năng lực thực hiện.
Diện tích đã bàn giao từ Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi sang Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn là 403,45ha, nhưng trên thực tế UBND huyện Củ Chi và Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã không quản lý được toàn bộ diện tích này.
Liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau 13 năm kể từ ngày UBND TP. HCM có văn bản chấp thuận thì đồ án mới hoàn thành và được phê duyệt là thời gian quá dài, trong khi đây là tài liệu quan trọng để quyết định đầu tư dự án.
Đặc biệt, về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Thanh tra Chính phủ xác định, phương án giá đưa ra có một số nội dung không phù hợp quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm đó, cũng như việc áp giá đền bù chưa phù hợp làm phát sinh chi phí đền bù tăng thêm 104,7 tỷ đồng. Cụ thể, trong 705 hồ sơ đền bù có tới 578 trường hợp đền bù không đúng với số tiền 104,74 tỷ đồng...
Cũng tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM mới đây, huyện Củ Chi đã nêu ra một số bất cập như sự chưa đồng bộ giữa Luật Quy hoạch với một số Luật khác (Luật Đất đai)… Từ đó dẫn đến việc điều chỉnh quy hoạch, triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch còn chậm, quy hoạch chồng lấn gây khó khăn.
Cần có cơ chế chính sách về nhà, đất cho người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch các chức năng công trình công cộng, cây xanh, giao thông, giáo dục… để giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân về nhà ở trong lúc chờ quy hoạch…
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.