
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Duyên Duyên
11/01/2019, 16:59
Số tiền thuế mà Sabeco bị truy thu lên đến 3.140 tỷ đồng, còn Unilever Việt Nam là 575 tỷ đồng
Lãnh đạo Cục Thuế Tp.HCM vừa kiến nghị Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có chỉ đạo xung quanh việc xử lý truy thu thuế đối với Sabeco và Unilever Việt Nam.
Đây là thông tin được Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM Trần Ngọc Tâm đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 ngày 10/1.
Theo đó, liên quan đến việc xử lý truy thu với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Unilever Việt Nam, ông Tâm đã đề nghị Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo.
Trước đó, Cục Thuế Tp.HCM đã thông báo về số tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2007 đến 2015 của Sabeco là 2.645 tỷ đồng và tiền phạt vi phạm hành chính là hơn 494 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Sabeco bị Cục Thuế Tp.HCM truy thu lên đến hơn 3.140 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau đó Cục Thuế Tp.HCM đã ra quyết định dừng thực hiện cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Sabeco.
Còn đối với Unilever Việt Nam, trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có công văn đề nghị Tổng cục Thuế có biện pháp truy thu thuế với Unilever số tiền là 575 tỷ đồng.
Lý do được nêu là từ năm 2009 đến năm 2013, Unilever Việt Nam đã tiến hành phát triển mở rộng đầu tư sản xuất nhưng theo quy định lúc đó, các doanh nghiệp đầu tư mở rộng không thuộc diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cục Thuế Tp.HCM sau đó đã có văn bản yêu cầu Unilever Việt Nam nộp số thuế trên vào tài khoản của cơ quan này, nhưng đơn vị này không đồng tình và đã gửi văn bản kiến nghị lên Thủ tướng.
Unilever Việt Nam cũng đề nghị Cục Thuế Tp.HCM không tiến hành cưỡng chế doanh nghiệp trong thời gian chờ kết luận cùa Thủ tướng.
Theo báo cáo mới nhất, năm 2018, tổng thu ngân sách của Tp.HCM đạt 378.543 tỷ đồng, bằng 100,47% dự toán, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2017.
Năm 2019, Tp.HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 399.125 tỷ đồng, tăng 5,93% so với dự toán năm 2018, chiếm tỷ trọng 26,3% trong tổng dự toán thu cả nước.
Năm 2020, Việt Nam khởi động hành trình tham vọng hướng tới xây dựng nền kinh tế số. Đến nay, tác động của tầm nhìn này đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày: Người dân chạm thẻ và thiết bị thông minh để di chuyển trên mạng lưới giao thông công cộng, các hộ kinh doanh nhỏ dễ dàng chấp nhận thanh toán số, và người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn, liền mạch cả trong nước và quốc tế.
Ngày 10/11, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ ở hệ thống ngân hàng nhưng lại giảm đáng kể trên thị trường tự do; tuy nhiên, chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tỷ giá ngân hàng vẫn duy trì mức cao (khoảng 1.400 đồng/USD)…
Thuế Phú Thọ có văn bản hướng dẫn chi tiết cách áp dụng giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc, đồng thời nhấn mạnh nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn cũng chỉ được giảm trừ gia cảnh một lần tại một nơi duy nhất…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: