VN-Index đóng cửa giảm không đáng kể 0,18% tương đương -3,03 điểm với độ rộng khá cân bằng 149 mã tăng/155 mã giảm. Dĩ nhiên vẫn có những cổ phiếu chịu sức ép khác nhau, một số thậm chí giảm sâu và có bán tháo cục bộ, nhưng tổng thể sự cân bằng này là tích cực hơn nhiều trạng thái thị trường cách đây 2 tuần.
Cổ phiếu dầu khí, phân bón vẫn đang chịu áp lực lớn: PVD, BSR, DCM, DPM, BFC giảm sàn. Trừ BFC, số còn lại đều xuất hiện thanh khoản cao với trên 300 tỷ đồng mỗi mã. BSR đã sàn sang phiên thứ hai liên tiếp sau nỗ lực vượt đỉnh thất bại. PVD đã tại đỉnh sau thấp hơn khá rõ ràng và từ đỉnh đầu tháng 3 đã điều chỉnh khoảng 17,3%. Các mã phân bón khá giống nhau, đều giảm mạnh sang phiên thứ hai liên tiếp. Mức giảm mạnh còn xuất hiện ở PVT giảm 2,23%, GAS giảm 4,25%, PLX giảm 3,51%.
Phần còn lại là các cổ phiếu giảm dưới sức ép cung cầu riêng lẻ và cũng không mang tính đại diện cho nhóm ngành. MWG giảm 1,71%, VIX giảm 1,52%, EVF giảm 6,95%, VNM giảm 2,06%, GEL giảm 3,49%, PC1 giảm 2,05%, GMD giảm 2,5%... đều có thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên.
Toàn sàn HoSE kết phiên có 91 cổ phiếu giảm quá 1% với tổng thanh khoản chiếm 35,2% sàn. Tuy nhiên giao dịch chỉ dồn vào khoảng 20 mã, chiếm tới 90% giao dịch của cả nhóm. Điều này cho thấy tuy số lượng cổ phiếu giảm giá sâu là khá nhiều nhưng cũng không chịu áp lực đồng đều. Phần lớn nhóm yếu nhất có thanh khoản cực thấp dưới 1 tỷ đồng.
Ở phía tăng, khả năng duy trì phân hóa cũng không thực sự rõ nét dù tương quan tỷ lệ tăng/giảm của độ rộng ít chênh lệch. Lý do cũng tương tự như ở nhóm giảm, phần lớn cổ phiếu tăng giá tốt nhất có thanh khoản không đảm bảo. Trong 70 mã tăng từ 1% trở lên thì cũng chỉ 25 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Số giao dịch trên trăm tỷ chỉ có 12 mã.
Nhóm tăng với thanh khoản cao cũng không mang tính đại diện nhóm ngành mà giống với khả năng nâng đỡ riêng lẻ của sức cầu. SHB tăng 1,67%, STB tăng 1,22% đang có thanh khoản ấn tượng nhất nhóm với 1.258,6 tỷ và 734,2 tỷ. Tuy nhiên nhiều cổ phiếu ngân hàng khác đỏ, bao gồm cả VCB, BID, VPB, MBB.
VHM tăng 2,04%, NVL tăng 6,72%, CII tăng 2,1%, NLG tăng 6,06%, DIG tăng 1,11% nhưng số cổ phiếu bất động sản đỏ cũng không ít. Hay như trong nhóm chứng khoán, VCK kịch trần, VPX tăng 1,31%, TCX tăng 2,53% thì cũng cả chục cổ phiếu khác đỏ hoặc tham chiếu.
Như vậy tổng thể thị trường đang thu hút dòng tiền cũng như nhu cầu thoát hàng khác nhau. Ví dụ nhóm dầu khí, dù giá dầu thế giới neo cao nhưng không có nghĩa là sự hào hứng từ bên mua đủ cân bằng với nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận. Điểm tích cực là vẫn còn các địa chỉ để dòng tiền tìm đến, hoặc ít nhất là bên mua vẫn chấp nhận rủi ro cao vào lúc này để kéo một số đi ngược dòng rõ nét.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay giảm mạnh 18,2% so với phiên cuối tuần trước, chỉ đạt 21.920 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch kém nhất 16 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp và phiên này rút ròng mạnh 1.370 tỷ đồng trên HoSE. Khối này bán ròng liên tục cả sáng lẫn chiều và đạt mức cao nhất 6 phiên. Các cổ phiếu đứng đầu danh sách bán ròng là BSR -181,2 tỷ, VIC -159,9 tỷ, PVD -147,1 tỷ, VHM -140 tỷ, STB -119,3 tỷ, SSI -107,6 tỷ. Phía mua ròng có MCH +114,4 tỷ, VCK +56,8 tỷ, PLX +49,5 tỷ, MSN +43,9 tỷ.
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.