16:17 15/11/2008

“Đặt cược” 100 tỷ đồng cho tiến độ tòa tháp cao nhất Hà Nội

Từ Nguyên

Chủ đầu tư dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower vừa đồng ý cam kết hoàn thành các tòa tháp vào đúng tháng 10/2010

Phối cảnh chung của dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower.
Phối cảnh chung của dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower.
Chủ đầu tư dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower vừa đồng ý cam kết hoàn thành các tòa tháp vào đúng tháng 10/2010, nếu không sẽ chịu mất 100 tỷ đồng.

Sở dĩ có lời “cá cược” trên là bởi trước đó, một bức thư ngỏ của các cựu chiến binh, thương binh, chuyên gia, kỹ sư xây dựng đã được gửi tới Chủ tịch Ha Jong Suk của Công ty TNHH Một thành viên Keangnam - Vina, chủ đầu tư dự án, ngỏ ý "tặng" doanh nghiệp này 100 tỷ đồng nếu hoàn thành phần thô của công trình cao nhất Hà Nội đúng dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đổi lại, nhóm tác giả bức thư cũng yêu cầu, trong trường hợp Keangnam - Vina không hoàn thành phần thô của hai khối nhà 48 tầng và khách sạn cũng như sân vườn của khối nhà 70 tầng thì tập đoàn này sẽ phải chịu nộp phạt khoản tiền 100 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ Vì người nghèo của thành phố Hà Nội, kèm lời xin lỗi trước nhân dân Thủ đô về sự không trung thực.

Cũng theo nhóm tác giả bức thư, sở dĩ có lời “thách đố” này là do những chuyên gia xây dựng có kinh nghiệm lâu năm khẳng định, công trình Hanoi Landmark Tower khó có khả năng hoàn thành đúng tiến độ vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long theo như cam kết ban đầu của chủ đầu tư.

Theo khảo sát của nhóm tác giả bức thư, chỉ còn chưa đầy 700 ngày nữa sẽ đến ngày kỷ niệm đại lễ Thăng Long, trong khi tại công trường xây dựng tính đến những ngày đầu tháng 11, các công nhân hiện vẫn đào đất và làm hố thang máy. Móng tầng hầm vẫn chưa thi công.

Theo tính toán của các kỹ sư xây dựng thì phải đến quý 2/2009, công trình mới đạt cốt 0. Hai khối nhà 48 tầng thi công với tốc độ 10 ngày mỗi tầng thì nhanh nhất cũng phải đến tháng 12/2010 mới xong phần thô. Còn tòa nhà 70 tầng thì may ra đến cuối năm 2011 mới hoàn thành phần thô.

Đáp lại lá thư ngỏ trên, trong thông cáo báo chí gửi các báo ngày 14/11, Chủ tịch Ha Jong Suk lại cam kết, tập đoàn này sẽ hoàn thành phần thô và tiểu cảnh sân vườn của 2 khối nhà 48 tầng và tòa khách sạn, văn phòng 70 tầng đúng vào tháng 10/2010, kịp thời gian kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cụ thể,  tập đoàn này sẽ sẵn sàng tham gia lễ ký cam kết với đại diện của lá thư ngỏ vào ngày 18/11 tới và họ khẳng định sẽ đặt cọc vào kho bạc Nhà nước Hà Nội toàn bộ 11 căn hộ tầng 6 tòa tháp 48 tầng và một căn hộ penthouse với tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

 "Nếu số tiền bán căn hộ không đủ 100 tỷ, chúng tôi sẽ cam kết nộp bằng tiền mặt để đủ số lượng", Chủ tịch khẳng định.

Chủ tịch Ha Jong Suk cũng cho biết, tập đoàn này đã đặt cọc một khoản tiền là 50 triệu USD cho thành phố Hà Nội để thực hiện dự án trong thời gian 12 tháng. "Đây là động thái cho thấy chúng tôi làm ăn đàng hoàng", Chủ tịch Keangnam khẳng định. 

Trước đó, Báo Cựu chiến binh Việt Nam ra ngày 30/10 đã có bài viết về dự án của Keangnam. Bài báo có đoạn: "Bằng hình thức bán nhà trên giấy, tập đoàn Keangnam Enterprises đã thu được một số lượng vốn rất lớn ở trong nước ta, mà xét đến cùng là họ mới bỏ ra chừng 20 triệu USD để đầu tư thuê đất, lệ phí xây dựng".

Cũng theo bài báo, dự án sẽ không thể hoàn thành kịp phục vụ lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Cuối tháng 10 vừa qua, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội xem xét và báo cáo lên Thủ tướng nội dung phản ánh về việc căn hộ chưa xuất hiện nhưng chủ đầu tư Keangnam đã bán 40% số căn hộ của 2 tòa tháp 48 tầng.

* Dự án Hanoi Landmark Tower của Tập đoàn Keangnam khởi công vào tháng 8/2007, với tổng vốn đăng ký 1 tỷ USD, lớn nhất Hà Nội tại thời điểm đó. Tổ hợp này gồm căn hộ cao cấp, khách sạn, khu dịch vụ và văn phòng với 2 tòa tháp 48 tầng (gồm 918 căn hộ) và một tháp 70 tầng. Sau khi hoàn thành, dự kiến Hanoi Landmark Tower sẽ là tòa nhà cao thứ 17 trên thế giới.