
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
16/08/2010, 12:18
Năm 2010, bên cạnh khánh thành Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh, Habeco vẫn tiếp tục triển khai nhiều dự án mới
Ngày 15/8, Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh, một trong những nhà máy bia có công nghệ hiện đại và quy mô lớn nhất Đông Nam Á đã được Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cắt băng khánh thành.
Được xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, Dự án Nhà máy Bia Hà Nội- Mê Linh do Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) làm chủ đầu tư chính thức khởi công ngày 2/6/2008 với công suất giai đoạn 1 là 100 triệu lít/năm; giai đoạn 2 là 200 triệu lít/năm, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của Tổng công ty là trên 70%.
Sau khi đưa vào khai thác, sản lượng của nhà máy sẽ góp phần nâng tổng sản lượng bia của Habeco từ 431 triệu lít năm 2009 lên 605 triệu lít vào năm 2010.
Tổng giám đốc Habeco Nguyễn Hồng Linh cho biết, khi Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh chính thức đi vào vận hành sản xuất, Habeco sẽ giảm dần công suất nhà máy tại Hoàng Hoa Thám nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường Thủ đô.
Cũng theo ông Hồng, với bề dày truyền thống 120 năm, đến nay Habeco đã trở thành đơn vị sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát và bao bì uy tín tại Việt Nam, với trên 20 công ty con, công ty liên kết trên cả nước.
Chỉ tính trong 10 năm gần đây, Tổng công ty đã nâng sản lượng sản xuất bia từ 51,231 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm; doanh thu từ 437,605 tỉ đồng/năm lên 4.158,5 tỉ đồng/năm; nộp ngân sách từ 245,132 tỉ đồng/năm lên 2.018,8 tỉ đồng/năm.
Trong 6 tháng đầu năm 2010 Habeco đạt mức tăng trưởng khá. Sản xuất bia các loại đạt 241 triệu lít, tăng 28,1% so với cùng kỳ và đạt 41,9% kế hoạch, trong đó một số sản phẩm có mức tăng trưởng gấp ba lần so với cùng kỳ như bia chai Lager.
Cũng trong đầu năm 2010, Tổng công ty đã khôi phục lại dòng sản phẩm bia “Trúc Bạch” thành một sản phẩm cao cấp, bước đầu đã đạt kết quả tương đối khả quan. Riêng về sản phẩm rượu, do đang trong giai đoạn gấp rút thực hiện việc di dời nhà máy sang khu công nghiệp Bắc Ninh nên sản xuất có lúc bị gián đoạn tạm thời, sản lượng chỉ bằng 60% so với cùng kỳ và đạt xấp xỉ 30% kế hoạch năm.
Sáu tháng cuối năm 2010, tổng công ty dự kiến sản xuất công nghiệp đạt 2.855,5 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm; doanh thu công nghiệp đạt 4.411,5 tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm. Sản xuất bia các loại đạt 328,3 triệu lít, bằng 58% kế hoạch năm; Sản xuất rượu các loại đạt 17,3 triệu lít, bằng 70,6% kế hoạch năm...
Song song với mở rộng quy mô, Habeco luôn khẳng định uy tín của mình trên thị trường bằng việc duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000; ISO 14001 về quản lý môi trường và ISO 22000 về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP.
Với phương châm liên tục phát triển, bên cạnh nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh, năm 2010 các công ty con của Habeco cũng đang triển khai các dự án đầu tư mới, nâng công suất sản lượng chuẩn bị cho năm 2010 và 2011. Hiện Dự án Nhà máy bia Hà Nội – Thái Bình đang lập các hồ sơ mời thầu; Dự án Nhà máy bia Hà Nội – Hải Phòng đã hoàn thiện xong phần thô xây dựng nhà xưởng, văn phòng để chuẩn bị lắp đặt thiết bị.
Các Dự án Nhà máy bia Hà Nội – Nghệ An đã hoàn thành và chính thức vận hành kỹ thuật nấu mẻ bia đầu tiên vào ngày 16/5/2010; Dự án Nhà máy bia Hà Nội – Vũng Tàu đã thực hiện bàn giao mặt bằng cho việc lắp đặt thiết bị; Dự án Nhà máy bia Hà Nội – Quảng Trị đã hoàn thiện xong phần móng bồn lên men...
Là một đơn vị sản xuất đồ uống, Habeco luôn đề cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đặc biệt quan tâm tới việc hạn chế các nguồn ô nhiễm do quá trình sản xuất gây ra.
Trong sản xuất Habeco luôn theo dõi, vận hành, đề xuất các giải pháp để nâng công suất xử lý cho hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy. Đến nay, hệ thống xử lý chất thải do Habeco triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN/ ISO 14001: 2004 và đã được cơ quan chứng nhận TUV North (Cộng hòa liên bang Đức) đánh giá và cấp chứng nhận đã nâng công suất lên 160 - 170% so với trước đây, góp phần duy trì mức thải cho phép ra môi trường, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Linh cho biết.
Triển lãm quốc tế lần thứ 23 về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025) do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương chủ trì với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh ngành dệt may”, vừa khai mạc vào sáng 15/10/2025 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC).
Cộng đồng Pháp ngữ, châu Phi được đánh giá là động lực tăng trưởng của thế giới trong tương lai. Việc khai thác thị trường này không chỉ là một chiến lược ngoại giao, mà còn là nhu cầu tất yếu đối với Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển…
Dệt may, da giày; nông sản và thực phẩm Halal; cơ khí, chế biến, chế tạo, công nghiệp, vật liệu và năng lượng; dược; công nghệ số và đổi mới sáng tạo sẽ là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Pakistan trong thời gian tới...
Chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành thủy sản (Aquaculture Vietnam 2026) và công nghệ ngành tôm (VietShrimp 2026) lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất của toàn bộ chuỗi giá trị ngành thủy sản, từ con giống, thức ăn, công nghệ nuôi trồng đến chế biến và xuất khẩu.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: