15:14 01/10/2018

Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc lần đầu tiên giảm

Diệp Vũ

Thống kê của Chính phủ Trung Quốc cho thấy vốn FDI ra nước ngoài của nước này trong năm 2017 giảm 19,3%

Khách sạn Waldorf Astoria ở New York được hãng bảo hiểm Trung Quốc Anbang mua lại vào năm 2015 - Ảnh: Getty/CNBC.
Khách sạn Waldorf Astoria ở New York được hãng bảo hiểm Trung Quốc Anbang mua lại vào năm 2015 - Ảnh: Getty/CNBC.

Vốn đầu tư trực tiếp (FDI) ra nước ngoài hàng năm của Trung Quốc lần đầu tiên giảm trong năm 2017 - hãng tin CNBC dẫn một báo cáo do Chính phủ nước này công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc gia tăng giám sát đối với các vụ đầu tư xuyên biên giới, sau một làn sóng đầu tư của các công ty Trung Quốc vào Mỹ mấy năm trước. Trong số các vụ đầu tư nổi bật của Trung Quốc vào Mỹ mấy năm gần đây, phải kể tới vụ công ty bảo hiểm Anbang mua khách sạn Waldorf Astoria ở New York vào năm 2015.

Trung Quốc siết kiểm soát đầu tư ra nước ngoài nhằm ngăn chặn dòng vốn chảy khỏi nước này. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump lấy lý do an ninh quốc gia để hạn chế hoặc ngăn chặn việc các công ty Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp Mỹ.

Thống kê của Chính phủ Trung Quốc cho thấy vốn FDI ra nước ngoài của nước này trong năm 2017 giảm 19,3%, còn 158,29 tỷ USD, từ mức 196,15 tỷ USD trong năm 2016.

Đây là lần đầu tiên vốn FDI ra nước ngoài của Trung Quốc giảm kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 2002.

Cũng trong năm ngoái, vốn FDI của Trung Quốc vào Mỹ đạt 6,43 tỷ USD, giảm 62,1% so với năm 2016.

Ngược lại, vốn FDI của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức kỷ lục 18,46 tỷ USD trong năm 2017, tăng 72,7% so với năm trước đó.