
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) thông qua két quả kinh doanh 9 tháng năm 2011, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm và đầu tư dự án DIC Phước Hưng.
Theo đó, giá trị tổng sản lượng thực hiện 9 tháng năm 2011 đạt 192,8 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm (260 tỷ đồng); tổng doanh thu đạt 141,3 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm (190 tỷ đồng); lợi nhuận đạt 6,3 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm (10 tỷ đồng).
Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm giảm từ 10 tỷ đồng xuống 8 tỷ đồng, tương đương giảm 20%. Trong khi đó chỉ tiêu sản lượng và doanh thu giữ nguyên lần lượt 260 tỷ và 190 tỷ đồng.
DC4 cho biết nguyên nhân của việc điều chỉnh này là do năm 2011 tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn trong đó lãi suất ngân hàng, giá cả tăng cao ảnh hưởng đến giá cả vật tư thiết bị của công ty. Hiện một số công trình do chi nhánh Tp.HCM thi công bị dãn tiến đô như Đại học tài chính Marketing, Chung cư Trịnh Đình Trọng. Ngoài ra, hoạt động sản xuất cửa nhựa lõi thép Vinawindow phụ thuộc nhiều vào vật liệu nhập khẩu nên chịu tác động lớn do biến động tỷ giá giữa VND và USD.
Hội đồng quản trị cũng thông qua đầu tư 235,18 tỷ đồng cho giai đoạn 1 dự án khu nhà ở DIC Phước Hưng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng hạ tầng.
Được biết, Dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng có diện tích khoảng 22 ha (Khua A; 6ha; Khu ba là 16ha) với tổng mức đầu tư khoảng 235,17 tỷ đồng tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công ty cũng sẽ mua lại căn hộ chung cư M1(A2) thuộc cụm chung cư Lakeside - Khu trung tâm đô thị Chí Linh - Vũng Tàu với giá là 894,6 triệu đồng để làm văn phòng cho xí nghiệp DIC 4.1.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.