Điểm tin

Điểm tin 11h ngày 16/7
Thứ năm, 16/07/2026, 11:00

Điểm tin 11h ngày 16/7

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:25

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh 24,51 điểm, lùi về 1.782,12 điểm với 240 mã giảm so với chỉ 70 mã tăng, cho thấy tâm lý thị trường vẫn rất dè chừng. Dù lạm phát Mỹ dịu lại, thị trường Việt Nam không phản ứng tích cực, thay vào đó, nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng Trung Đông leo thang và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sắp tới, cùng với mức margin cao kỷ lục. Toàn bộ thị trường chìm trong sắc đỏ, từ các nhóm vốn hóa lớn đến nhỏ, bao gồm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và bán lẻ. Cụ thể, nhiều mã ngân hàng như TCB, BID, MBB giảm trung bình 2%, chứng khoán như SSI, VIX mất giá sâu hơn, và bất động sản như VHM, VIC cũng lao dốc. Ngay cả nhóm công nghệ thông tin, điển hình là FPT, cũng giảm gần 5% bất chấp xu hướng tích cực của cổ phiếu công nghệ toàn cầu. Tổng giá trị khớp lệnh ba sàn đạt chưa đến 17.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, tập trung xả mạnh vào các cổ phiếu "nóng" như FPT, PNJ, SSI, VIC, TCB và mua nhiều nhất HPG. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân là bên mua ròng lớn nhất với 922 tỷ đồng, chủ yếu gom FPT, PNJ, VPB, MBB, VHM. Khối tự doanh bán ròng 329,6 tỷ đồng, trong đó FPT, MWG, VIC bị bán mạnh. Tổ chức trong nước mua ròng 377,4 tỷ đồng, chủ yếu mua FPT, VIC, SSI. Dòng tiền tăng tỷ trọng vào các nhóm Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Công nghệ thông tin và Xây dựng, nhưng giảm ở Bất động sản, Ngân hàng và Dầu khí. Tỷ trọng dòng tiền khớp lệnh cũng tăng ở nhóm vốn hóa vừa (VNMID) nhưng giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và nhỏ (VNSML).

1:26

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chủ yếu nhờ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, trong khi giá dầu thô cũng duy trì đà tăng do căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang. Các chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều ghi nhận mức tăng. Cổ phiếu của các hãng Big Tech như Amazon, Alphabet, Microsoft tăng khoảng 3%, riêng Apple vọt 4% lên mức cao kỷ lục, đối lập với sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu chip như AMD, Lam Research và Intel. Mối quan tâm chính của nhà đầu tư Phố Wall tập trung vào lạm phát. Các báo cáo thống kê tháng 6 cho thấy lạm phát ở Mỹ suy yếu nhanh hơn dự báo, với chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) giảm 0,3% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng thấp hơn dự kiến. Dữ liệu tích cực này đã khiến các đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm xuống dưới 50%. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cũng bày tỏ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn lo ngại về khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn, bởi lạm phát hiện tại vẫn còn cách xa mục tiêu 2% của Fed, và giá dầu tăng lại đặt ra rủi ro lạm phát có thể tăng tốc trở lại. Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent và WTI đều tăng nhẹ. Đà tăng này được thúc đẩy bởi diễn biến mới trong xung đột Mỹ và Iran. Mỹ tuyên bố mở các đợt tấn công và tái áp lệnh phong tỏa hải quân, trong khi Iran đe dọa làm suy giảm hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Vùng Vịnh. Các nhà phân tích nhận định sự lạc quan về việc eo biển Hormuz sớm mở cửa trở lại là quá mức. Giá dầu có thể kiểm nghiệm lại mốc 100 USD/thùng hoặc thậm chí cao hơn nếu căng thẳng tiếp diễn hoặc cơ sở hạ tầng dầu khí bị tấn công.

1:23

Chủ sở hữu bất động sản tại châu Âu phải chịu bốn loại thuế chính: chuyển nhượng, sở hữu hàng năm, thu nhập cho thuê và lợi nhuận khi bán. Gánh nặng thuế chênh lệch lớn, với Bỉ thường nằm trong nhóm cao nhất, còn Cyprus và Malta thấp nhất. Thuế thu nhập từ cho thuê biến động mạnh. Đan Mạch và Bỉ có mức cao nhất, ví dụ Bỉ lên tới 47,27% cho thu nhập cao. Ngược lại, Cyprus khởi điểm 0% và Luxembourg chỉ 2,94%. Một số nước như Italy hay Hà Lan áp dụng thuế suất cố định, trong khi Áo dùng biểu thuế lũy tiến. Thuế chuyển nhượng cao nhất thuộc về Bỉ, có thể lên tới 12,5% giá mua, dù có ưu đãi cho nhà ở chính. Estonia và Cộng hòa Czech không thu thuế này, còn Litva rất thấp, chỉ khoảng 0,4%. Thuế sở hữu hàng năm khó so sánh do phương pháp tính khác nhau (giá thị trường hoặc giá trị định mức). Anh có mức thuế đáng kể (2.000-3.200 euro/năm cho nhà 300.000 euro), trong khi Pháp, Tây Ban Nha và Đức thường thấp hơn. Cyprus và Malta hoàn toàn miễn thuế này. Đối với thuế lợi nhuận từ bán nhà, Đan Mạch áp dụng mức cao nhất 52,07%. Malta thu 12% giá bán (hoặc 5% tùy điều kiện). Đức miễn thuế nếu bất động sản được giữ trên 10 năm. Nhìn chung, Bỉ chịu gánh nặng thuế bất động sản tổng thể cao nhất, đặc biệt ở các giai đoạn mua, sở hữu và cho thuê. Ngược lại, Cyprus và Malta là những nước có chính sách thuế nhẹ nhất, không có thuế sở hữu hàng năm và mức thuế thấp cho thuê, bán nhà. Điều này cho thấy lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư nước ngoài tại châu Âu phụ thuộc nhiều vào tổng gánh nặng thuế, không chỉ giá mua ban đầu.

1:07

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang trở thành biến số quyết định đà tăng giảm của giá dầu, vượt qua ảnh hưởng truyền thống của OPEC. Việc Trung Quốc cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu vào mùa xuân đã giúp kiềm chế giá dầu không tăng cao trong giai đoạn đầu xung đột Iran. Thị trường hiện đang tập trung vào thời điểm Trung Quốc tăng mua dầu trở lại, vì điều này sẽ định hình xu hướng giá toàn cầu. Nước này sở hữu kho dự trữ dầu khổng lồ và nhiều công cụ để hạn chế nhu cầu, như sử dụng than, phát triển năng lượng tái tạo, xe điện và mạng lưới đường sắt cao tốc, cho phép họ trì hoãn việc tăng nhập khẩu mà không chịu áp lực tức thời. Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang tận dụng sức mạnh thị trường hiệu quả hơn bất kỳ quốc gia nào, kể cả các cường quốc dầu mỏ truyền thống. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Vịnh Ba Tư và cuộc chiến Nga-Ukraine cũng là những yếu tố quan trọng. Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga và lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của nước này đã làm giảm công suất chế biến, đẩy giá nhiên liệu thành phẩm lên cao. Dù nguồn cung dầu thô toàn cầu vẫn đủ, thị trường vẫn tính thêm phần bù rủi ro do lo ngại gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và thiếu hụt nhiên liệu đã lọc. Điều này khiến giá dầu Brent và WTI tăng đáng kể so với trước chiến tranh, phản ánh sự bất ổn và chi phí rủi ro trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.

Điểm tin 11h ngày 16/7
Điểm tin 11h ngày 16/7
00:00
00:00
Điểm tin 11h ngày 16/7

Điểm tin 11h ngày 16/7

Nội dung chính
Danh sách phát

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh 24,51 điểm, lùi về 1.782,12 điểm với 240 mã giảm so với chỉ 70 mã tăng, cho thấy tâm lý thị trường vẫn rất dè chừng. Dù lạm phát Mỹ dịu lại, thị trường Việt Nam không phản ứng tích cực, thay vào đó, nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng Trung Đông leo thang và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sắp tới, cùng với mức margin cao kỷ lục. Toàn bộ thị trường chìm trong sắc đỏ, từ các nhóm vốn hóa lớn đến nhỏ, bao gồm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và bán lẻ. Cụ thể, nhiều mã ngân hàng như TCB, BID, MBB giảm trung bình 2%, chứng khoán như SSI, VIX mất giá sâu hơn, và bất động sản như VHM, VIC cũng lao dốc. Ngay cả nhóm công nghệ thông tin, điển hình là FPT, cũng giảm gần 5% bất chấp xu hướng tích cực của cổ phiếu công nghệ toàn cầu. Tổng giá trị khớp lệnh ba sàn đạt chưa đến 17.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, tập trung xả mạnh vào các cổ phiếu "nóng" như FPT, PNJ, SSI, VIC, TCB và mua nhiều nhất HPG. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân là bên mua ròng lớn nhất với 922 tỷ đồng, chủ yếu gom FPT, PNJ, VPB, MBB, VHM. Khối tự doanh bán ròng 329,6 tỷ đồng, trong đó FPT, MWG, VIC bị bán mạnh. Tổ chức trong nước mua ròng 377,4 tỷ đồng, chủ yếu mua FPT, VIC, SSI. Dòng tiền tăng tỷ trọng vào các nhóm Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Công nghệ thông tin và Xây dựng, nhưng giảm ở Bất động sản, Ngân hàng và Dầu khí. Tỷ trọng dòng tiền khớp lệnh cũng tăng ở nhóm vốn hóa vừa (VNMID) nhưng giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và nhỏ (VNSML).

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chủ yếu nhờ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, trong khi giá dầu thô cũng duy trì đà tăng do căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang. Các chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều ghi nhận mức tăng. Cổ phiếu của các hãng Big Tech như Amazon, Alphabet, Microsoft tăng khoảng 3%, riêng Apple vọt 4% lên mức cao kỷ lục, đối lập với sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu chip như AMD, Lam Research và Intel. Mối quan tâm chính của nhà đầu tư Phố Wall tập trung vào lạm phát. Các báo cáo thống kê tháng 6 cho thấy lạm phát ở Mỹ suy yếu nhanh hơn dự báo, với chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) giảm 0,3% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng thấp hơn dự kiến. Dữ liệu tích cực này đã khiến các đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm xuống dưới 50%. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cũng bày tỏ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trong những tháng tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn lo ngại về khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn, bởi lạm phát hiện tại vẫn còn cách xa mục tiêu 2% của Fed, và giá dầu tăng lại đặt ra rủi ro lạm phát có thể tăng tốc trở lại. Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent và WTI đều tăng nhẹ. Đà tăng này được thúc đẩy bởi diễn biến mới trong xung đột Mỹ và Iran. Mỹ tuyên bố mở các đợt tấn công và tái áp lệnh phong tỏa hải quân, trong khi Iran đe dọa làm suy giảm hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Vùng Vịnh. Các nhà phân tích nhận định sự lạc quan về việc eo biển Hormuz sớm mở cửa trở lại là quá mức. Giá dầu có thể kiểm nghiệm lại mốc 100 USD/thùng hoặc thậm chí cao hơn nếu căng thẳng tiếp diễn hoặc cơ sở hạ tầng dầu khí bị tấn công.

Chủ sở hữu bất động sản tại châu Âu phải chịu bốn loại thuế chính: chuyển nhượng, sở hữu hàng năm, thu nhập cho thuê và lợi nhuận khi bán. Gánh nặng thuế chênh lệch lớn, với Bỉ thường nằm trong nhóm cao nhất, còn Cyprus và Malta thấp nhất. Thuế thu nhập từ cho thuê biến động mạnh. Đan Mạch và Bỉ có mức cao nhất, ví dụ Bỉ lên tới 47,27% cho thu nhập cao. Ngược lại, Cyprus khởi điểm 0% và Luxembourg chỉ 2,94%. Một số nước như Italy hay Hà Lan áp dụng thuế suất cố định, trong khi Áo dùng biểu thuế lũy tiến. Thuế chuyển nhượng cao nhất thuộc về Bỉ, có thể lên tới 12,5% giá mua, dù có ưu đãi cho nhà ở chính. Estonia và Cộng hòa Czech không thu thuế này, còn Litva rất thấp, chỉ khoảng 0,4%. Thuế sở hữu hàng năm khó so sánh do phương pháp tính khác nhau (giá thị trường hoặc giá trị định mức). Anh có mức thuế đáng kể (2.000-3.200 euro/năm cho nhà 300.000 euro), trong khi Pháp, Tây Ban Nha và Đức thường thấp hơn. Cyprus và Malta hoàn toàn miễn thuế này. Đối với thuế lợi nhuận từ bán nhà, Đan Mạch áp dụng mức cao nhất 52,07%. Malta thu 12% giá bán (hoặc 5% tùy điều kiện). Đức miễn thuế nếu bất động sản được giữ trên 10 năm. Nhìn chung, Bỉ chịu gánh nặng thuế bất động sản tổng thể cao nhất, đặc biệt ở các giai đoạn mua, sở hữu và cho thuê. Ngược lại, Cyprus và Malta là những nước có chính sách thuế nhẹ nhất, không có thuế sở hữu hàng năm và mức thuế thấp cho thuê, bán nhà. Điều này cho thấy lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư nước ngoài tại châu Âu phụ thuộc nhiều vào tổng gánh nặng thuế, không chỉ giá mua ban đầu.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang trở thành biến số quyết định đà tăng giảm của giá dầu, vượt qua ảnh hưởng truyền thống của OPEC. Việc Trung Quốc cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu vào mùa xuân đã giúp kiềm chế giá dầu không tăng cao trong giai đoạn đầu xung đột Iran. Thị trường hiện đang tập trung vào thời điểm Trung Quốc tăng mua dầu trở lại, vì điều này sẽ định hình xu hướng giá toàn cầu. Nước này sở hữu kho dự trữ dầu khổng lồ và nhiều công cụ để hạn chế nhu cầu, như sử dụng than, phát triển năng lượng tái tạo, xe điện và mạng lưới đường sắt cao tốc, cho phép họ trì hoãn việc tăng nhập khẩu mà không chịu áp lực tức thời. Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang tận dụng sức mạnh thị trường hiệu quả hơn bất kỳ quốc gia nào, kể cả các cường quốc dầu mỏ truyền thống. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Vịnh Ba Tư và cuộc chiến Nga-Ukraine cũng là những yếu tố quan trọng. Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga và lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của nước này đã làm giảm công suất chế biến, đẩy giá nhiên liệu thành phẩm lên cao. Dù nguồn cung dầu thô toàn cầu vẫn đủ, thị trường vẫn tính thêm phần bù rủi ro do lo ngại gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và thiếu hụt nhiên liệu đã lọc. Điều này khiến giá dầu Brent và WTI tăng đáng kể so với trước chiến tranh, phản ánh sự bất ổn và chi phí rủi ro trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

00:00 00:00