Nhóm blue-chips cũng giao dịch cực nhỏ khiến đà giảm giá lan rộng. Rổ VN30 chốt phiên sáng chỉ còn 3 mã xanh nhưng tới 24 mã đỏ. Toàn bộ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều giảm.
VIC giảm 1%, VHM giảm 2,27%, BID giảm 1,37%, VPB giảm 1,7%, MBB giảm 1,63% là những trụ yếu nhất trong Top 10 vốn hóa. 5 cổ phiếu này đã lấy đi hơn 8 điểm trong tổng mức giảm 15,56 điểm của VN-Index (-0,86%).
VN30-Index cũng đang giảm 0,9% với 10 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. Yếu nhất đang là FPT giảm 2,56%, VJC giảm 2,33% và VHM giảm 2,27%. Phía tăng có LPB tăng 0,78%, STB tăng 0,85% và VNM tăng 0,18%.
Điểm tích cực khá giống phiên sáng hôm qua là gần như toàn bộ cổ phiếu trong VN30 đã “thoát đáy”, trừ BID. Một số hồi khá tốt như BSR lấy lại được 1,52% so với giá thấp nhất và hiện còn giảm 1,84%. PLX hồi 1,39%, còn giảm 0,68%. VIC hồi 2,51%, còn giảm 1%. Nhóm VNM, LPB, STB đều xanh là nhờ đảo chiều phục hồi biên độ lớn.
Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 68 mã tăng/213 mã giảm, cũng khá giống với tương quan của phiên sáng hôm qua. Tuy nhiên thanh khoản sáng nay đã giảm mạnh 20%, xác nhận áp lực bán còn yếu hơn. Quan sát diễn biến độ rộng chỉ số cho thấy dòng tiền từ chối mua cao ngay từ đầu: Lúc 9h30 đã có 78 mã tăng/131 mã giảm, đến 10h30 còn 61 mã tăng/205 mã giảm. Như vậy sau phiên bắt đáy đảo chiều tích cực hôm qua, bên mua đã lại “buông”, nhường thị trường cho các nhà đầu tư cầm cổ.
Từ góc độ này thanh khoản sụt giảm mạnh có thể coi là tín hiệu tích cực, ít nhất đến hết phiên sáng tuy sắc đỏ lan rộng nhưng thị trường không giảm quá sâu. Ví dụ sáng hôm qua có 101 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị, sáng nay 84 mã. Dù vậy hiện vẫn còn 59% số cổ phiếu đang chốt giá thấp nhất hoặc có dư bán trên mức thấp nhất 1 bước giá.
Với mức thanh khoản cực nhỏ, áp lực bán trên thực tế không quá lớn và nếu bên mua mạnh tay hơn, thị trường vẫn có cơ hội đảo chiều phục hồi giống hôm qua.
Những cổ phiếu đang chịu áp lực bán cao nhất hầu hết là blue-chips. Nổi bật là FPT đang dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với 800,3 tỷ đồng, giá giảm 2,56%. FPT mới hồi lại được 2 bước giá so với mức thấp nhất. VIC khớp 276,3 tỷ, VHM khớp 228 tỷ, SHB khớp 140,5 tỷ, BSR khớp 211,7 tỷ, VPB khớp 105,4 tỷ. Cổ phiếu tầm trung duy nhất lọt vào nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng là PNJ với 217,6 tỷ đồng, giá giảm 6,18%.
Tính chung 84 cổ phiếu yếu nhất của VN-Index sáng nay giao dịch khoảng 2.550 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng khớp sàn HoSE. Tuy nhiên nếu không tính 7 cổ phiếu giao dịch lớn nhất nói trên, quy mô phần còn lại chỉ là 660,4 tỷ, chiếm 13,9%. Nói cách khác, áp lực bán thực sự mạnh chỉ bó hẹp ở số ít cổ phiếu chứ không dàn trải.
Ở phía tăng giá, cả sàn HoSE chỉ có 13 mã thanh khoản trên 1 tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên. 7 mã trong số này giao dịch quá 10 tỷ là VCG tăng 2,84%, HSG tăng 1,3%, TCX tăng 1,79%, BMP tăng 1,86%, CTS tăng 1,66%, PC1 tăng 1,41%, CSV tăng 2,2%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay khá tiêu cực, mua vào cực nhỏ với 368,4 tỷ đồng trên HoSE, thấp nhất 9 phiên. Vị thế ròng do đó lên tới -747,9 tỷ, cao nhất 18 phiên sáng trở lại đây. FPT bị xả lớn nhất với -192,9 tỷ ròng, VIC -119,6 tỷ, PNJ -59,8 tỷ, VHM -52,8 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VCG +15,6 tỷ, BMP +14,5 tỷ là đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng rơi xuống 1791,07 điểm, một lần nữa để “thủng” ngưỡng 1800 điểm. Tuy nhiên điều này vẫn chưa đáng ngại vì đây là lần thứ 3 trong 3 phiên gần nhất chỉ số thủng ngưỡng này. Điểm thấp nhất của chỉ số sáng nay là 1779,35 điểm vẫn chưa thấp bằng phiên sáng hôm qua.
Dòng tiền có tín hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều nay. Mặc dù VIC lùi giá có lúc khiến VN-Index mất 1,04% nhưng kết phiên vẫn tăng 0,34%. Tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 ghi nhận tăng giá so với mức chốt buổi sáng.
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có phản hồi về thông tin không chính xác liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
"Nhưng đó có thể chỉ là vấn đề rất ngắn hạn, bởi Việt Nam vẫn có tăng trưởng lợi nhuận và định giá đã ở mức thấp. Nếu điều đó xảy ra, thị trường cũng có khả năng nhanh chóng phục hồi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.
Theo SSI Research, câu hỏi quan trọng trong giai đoạn 2026- 2028 là liệu có thể phát triển kênh huy động vốn ngoài ngân hàng để phục vụ đầu tư hạ tầng hay không, hay ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục đóng cả hai vai trò là đơn vị cấp vốn và chịu phần lớn rủi ro.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.