Điểm tin

Điểm tin 18h ngày 13/10
Thứ tư, 14/10/2026, 18:00

Điểm tin 18h ngày 13/10

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:16

Nga cam kết cung cấp thêm dầu diesel theo thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump, với kế hoạch đưa ra thị trường 300.000 tấn ngay lập tức, 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Tuy nhiên, giới phân tích hoài nghi về khả năng này trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Nga liên tục bị Ukraine tấn công, khiến tới 45% công suất ngừng hoạt động. Điểm đáng chú ý là trong khi Nga đối mặt với tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng, nguồn cung dầu diesel vẫn tương đối ổn định do sản lượng luôn vượt nhu cầu nội địa. Các nhà máy lọc dầu Nga sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn diesel mỗi tháng, trong đó có khoảng 1,2-2 triệu tấn có thể dành cho xuất khẩu. Việc Nga hạn chế xuất khẩu thời gian qua chủ yếu nhằm tránh rủi ro thiếu hụt trong nước khi nhu cầu tăng cao theo mùa hoặc khi vận hành bị gián đoạn. Dù vậy, khối lượng dầu diesel Nga cam kết cung cấp trong ngắn hạn là quá nhỏ, chỉ đáp ứng chưa tới 4% nhu cầu toàn cầu, không đủ để giải tỏa đáng kể tình trạng khan hiếm nhiên liệu thế giới. Thậm chí, mục tiêu cung cấp 3 triệu tấn mà ông Trump đề cập sẽ là một thách thức lớn, vì con số này tương đương với mức xuất khẩu hàng tháng trước đây của Nga. Các chuyên gia nhận định Nga chỉ có thể đạt được mức này nếu quá trình bảo dưỡng nhà máy hoàn tất và các cuộc tấn công từ Ukraine giảm bớt, nếu không sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nước. Về mặt kinh tế, nguồn thu tăng thêm từ hoạt động xuất khẩu này dự kiến chỉ đóng góp một khoản nhỏ cho ngân sách liên bang Nga, khoảng 100 triệu USD, trong khi các nhà xuất khẩu có thể thu thêm 1,2 tỷ USD trong 6 tháng.

1:21

Thị trường lao động châu Âu tính đến tháng 8/2026 ghi nhận những biến động trái chiều giữa các quốc gia. Phần Lan hiện đã vượt qua Tây Ban Nha để trở thành nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất khu vực. Dù xuất khẩu và đầu tư tại Phần Lan có khởi sắc, nhưng nhu cầu tuyển dụng trên diện rộng vẫn yếu, khiến đà phục hồi kinh tế chưa lan tỏa tới thị trường việc làm. Trong khi đó, Hy Lạp cho thấy dấu hiệu tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 8,8% xuống 7,4%, ngược lại với Pháp khi con số này tăng từ 7,8% lên 8,2%. Tại Nga, tỷ lệ thất nghiệp ở mức rất thấp (2,2%) nhưng xuất phát từ những nguyên nhân đặc thù: quy mô lực lượng lao động trẻ giảm, làn sóng di cư ra nước ngoài trong thời chiến và sự chuyển dịch sản xuất sang lĩnh vực quân sự, gây ra tình trạng thiếu hụt nhân công trầm trọng. Đức dù duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp trong nhóm các nền kinh tế lớn, nhưng ngành công nghiệp ô tô lại đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. Áp lực từ thuế quan Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc khiến ngành này mất 42.300 việc làm trong một năm, kéo theo sự suy giảm lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện. Tây Ban Nha, dù vẫn duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức hai chữ số, đã cải thiện đáng kể so với thời điểm năm 2013. Sự phục hồi này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ngành du lịch với quy mô lao động tăng 5,4% trong quý 2/2026. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn đối mặt với thách thức về sự chênh lệch kỹ năng giữa người lao động và nhu cầu tuyển dụng, cùng sự phân hóa vùng miền rõ rệt khi miền Nam phụ thuộc quá nhiều vào du lịch, trong khi miền Bắc và miền Trung có cơ cấu kinh tế đa dạng và ổn định hơn.

1:27

Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) vừa công bố kế hoạch huy động 1,6 tỷ USD trong 5 năm tới nhằm hỗ trợ tài chính khí hậu tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan. Mục tiêu cốt lõi của nguồn vốn này là thúc đẩy các quốc gia chuyển dịch từ mô hình phát điện phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững. Về cơ cấu, một nửa số vốn sẽ do BII cung cấp và một nửa được huy động từ các nhà đầu tư tư nhân, với vai trò triển khai then chốt từ sáng kiến British Climate Partners (BCP). BII tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như sản xuất và truyền tải năng lượng tái tạo, hạ tầng xe điện, quản lý chất thải và hạ tầng nước. Những nỗ lực này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1,8 GW công suất năng lượng sạch và giảm phát thải gần 1,7 triệu tấn carbon. Thực tế, trong giai đoạn 2023–2025, tổ chức này đã cam kết gần 400 triệu USD cho nhiều đối tác như ADB, VPBank, HDBank cùng các quỹ đầu tư tác động, tạo ra hàng ngàn việc làm và hỗ trợ đáng kể công suất năng lượng sạch vận hành trong khu vực. Khẳng định tầm quan trọng của vấn đề, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Ed Miliband coi việc giải quyết khủng hoảng khí hậu là ưu tiên an ninh quốc gia. Trong chiến lược dài hạn giai đoạn 2026–2031, BII cam kết dành ít nhất 40% tổng giá trị các khoản đầu tư mới cho tài chính khí hậu. Với tổng tài sản ròng đạt 9,88 tỷ bảng Anh và danh mục đầu tư gần 1.700 doanh nghiệp, BII không chỉ thúc đẩy chuyển đổi xanh mà còn tích cực tham gia các sáng kiến phát triển kinh tế cho phụ nữ thông qua 2X Challenge. Đây là bước tiến chiến lược nhằm tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho toàn khu vực Đông Nam Á.

Điểm tin 18h ngày 13/10
Điểm tin 18h ngày 13/10
00:00
00:00
Điểm tin 18h ngày 13/10

Điểm tin 18h ngày 13/10

Nội dung chính
Danh sách phát

Nga cam kết cung cấp thêm dầu diesel theo thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump, với kế hoạch đưa ra thị trường 300.000 tấn ngay lập tức, 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Tuy nhiên, giới phân tích hoài nghi về khả năng này trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Nga liên tục bị Ukraine tấn công, khiến tới 45% công suất ngừng hoạt động. Điểm đáng chú ý là trong khi Nga đối mặt với tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng, nguồn cung dầu diesel vẫn tương đối ổn định do sản lượng luôn vượt nhu cầu nội địa. Các nhà máy lọc dầu Nga sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn diesel mỗi tháng, trong đó có khoảng 1,2-2 triệu tấn có thể dành cho xuất khẩu. Việc Nga hạn chế xuất khẩu thời gian qua chủ yếu nhằm tránh rủi ro thiếu hụt trong nước khi nhu cầu tăng cao theo mùa hoặc khi vận hành bị gián đoạn. Dù vậy, khối lượng dầu diesel Nga cam kết cung cấp trong ngắn hạn là quá nhỏ, chỉ đáp ứng chưa tới 4% nhu cầu toàn cầu, không đủ để giải tỏa đáng kể tình trạng khan hiếm nhiên liệu thế giới. Thậm chí, mục tiêu cung cấp 3 triệu tấn mà ông Trump đề cập sẽ là một thách thức lớn, vì con số này tương đương với mức xuất khẩu hàng tháng trước đây của Nga. Các chuyên gia nhận định Nga chỉ có thể đạt được mức này nếu quá trình bảo dưỡng nhà máy hoàn tất và các cuộc tấn công từ Ukraine giảm bớt, nếu không sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nước. Về mặt kinh tế, nguồn thu tăng thêm từ hoạt động xuất khẩu này dự kiến chỉ đóng góp một khoản nhỏ cho ngân sách liên bang Nga, khoảng 100 triệu USD, trong khi các nhà xuất khẩu có thể thu thêm 1,2 tỷ USD trong 6 tháng.

Thị trường lao động châu Âu tính đến tháng 8/2026 ghi nhận những biến động trái chiều giữa các quốc gia. Phần Lan hiện đã vượt qua Tây Ban Nha để trở thành nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất khu vực. Dù xuất khẩu và đầu tư tại Phần Lan có khởi sắc, nhưng nhu cầu tuyển dụng trên diện rộng vẫn yếu, khiến đà phục hồi kinh tế chưa lan tỏa tới thị trường việc làm. Trong khi đó, Hy Lạp cho thấy dấu hiệu tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 8,8% xuống 7,4%, ngược lại với Pháp khi con số này tăng từ 7,8% lên 8,2%. Tại Nga, tỷ lệ thất nghiệp ở mức rất thấp (2,2%) nhưng xuất phát từ những nguyên nhân đặc thù: quy mô lực lượng lao động trẻ giảm, làn sóng di cư ra nước ngoài trong thời chiến và sự chuyển dịch sản xuất sang lĩnh vực quân sự, gây ra tình trạng thiếu hụt nhân công trầm trọng. Đức dù duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp trong nhóm các nền kinh tế lớn, nhưng ngành công nghiệp ô tô lại đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. Áp lực từ thuế quan Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc khiến ngành này mất 42.300 việc làm trong một năm, kéo theo sự suy giảm lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện. Tây Ban Nha, dù vẫn duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức hai chữ số, đã cải thiện đáng kể so với thời điểm năm 2013. Sự phục hồi này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ngành du lịch với quy mô lao động tăng 5,4% trong quý 2/2026. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn đối mặt với thách thức về sự chênh lệch kỹ năng giữa người lao động và nhu cầu tuyển dụng, cùng sự phân hóa vùng miền rõ rệt khi miền Nam phụ thuộc quá nhiều vào du lịch, trong khi miền Bắc và miền Trung có cơ cấu kinh tế đa dạng và ổn định hơn.

Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) vừa công bố kế hoạch huy động 1,6 tỷ USD trong 5 năm tới nhằm hỗ trợ tài chính khí hậu tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan. Mục tiêu cốt lõi của nguồn vốn này là thúc đẩy các quốc gia chuyển dịch từ mô hình phát điện phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững. Về cơ cấu, một nửa số vốn sẽ do BII cung cấp và một nửa được huy động từ các nhà đầu tư tư nhân, với vai trò triển khai then chốt từ sáng kiến British Climate Partners (BCP). BII tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như sản xuất và truyền tải năng lượng tái tạo, hạ tầng xe điện, quản lý chất thải và hạ tầng nước. Những nỗ lực này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1,8 GW công suất năng lượng sạch và giảm phát thải gần 1,7 triệu tấn carbon. Thực tế, trong giai đoạn 2023–2025, tổ chức này đã cam kết gần 400 triệu USD cho nhiều đối tác như ADB, VPBank, HDBank cùng các quỹ đầu tư tác động, tạo ra hàng ngàn việc làm và hỗ trợ đáng kể công suất năng lượng sạch vận hành trong khu vực. Khẳng định tầm quan trọng của vấn đề, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Ed Miliband coi việc giải quyết khủng hoảng khí hậu là ưu tiên an ninh quốc gia. Trong chiến lược dài hạn giai đoạn 2026–2031, BII cam kết dành ít nhất 40% tổng giá trị các khoản đầu tư mới cho tài chính khí hậu. Với tổng tài sản ròng đạt 9,88 tỷ bảng Anh và danh mục đầu tư gần 1.700 doanh nghiệp, BII không chỉ thúc đẩy chuyển đổi xanh mà còn tích cực tham gia các sáng kiến phát triển kinh tế cho phụ nữ thông qua 2X Challenge. Đây là bước tiến chiến lược nhằm tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho toàn khu vực Đông Nam Á.

00:00 00:00