
Tỷ lệ du khách quốc tế trên dân số cao nhất thường không thuộc về những điểm đến du lịch lớn nhất. Dữ liệu du lịch tháng 1/2026 từ UN Tourism và Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng 25 quốc gia có tỷ lệ này cao nhất, không tính các vùng lãnh thổ. Andorra dẫn đầu danh sách với 51 lượt du khách trên mỗi người dân, gấp hơn 5 lần Monaco. Nước này đón khoảng 4,2 triệu lượt khách quốc tế hàng năm, trong khi dân số chỉ 82.000 người. Nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha, Andorra thu hút chủ yếu khách từ hai nước láng giềng, cùng sự gia tăng từ Anh, Đức, Mỹ. Du lịch đóng góp tới 4/5 GDP Andorra, dù quốc gia này không có sân bay. Nhiều quốc gia đứng đầu khác là các quốc đảo tại Địa Trung Hải, Carribean, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nơi du lịch là ngành kinh tế trọng điểm. Chẳng hạn, Malta đón 6,3 lượt du khách trên mỗi dân, Iceland 5,6 lượt. Tại Carribean, Bahamas có 4,7 lượt. Maldives và Seychelles cũng cho thấy tỷ lệ cao. Đáng chú ý, danh sách không chỉ giới hạn ở các quốc gia siêu nhỏ hay đảo quốc. Các nước có dân số hàng triệu như Bồ Đào Nha (2,7 lượt du khách/dân), Áo (2,9 lượt) và Croatia (4 lượt) cũng đón lượng khách quốc tế lớn hơn dân số. Tỷ lệ này cho thấy du lịch là ngành kinh tế trọng yếu không chỉ ở các nước nhỏ hoặc biệt lập.
Khủng hoảng việc làm ở người trẻ đang lan rộng toàn cầu, từ Trung Quốc đến nhiều khu vực khác, trở thành bài toán kinh tế - xã hội cấp bách. Nguyên nhân chính là số sinh viên tốt nghiệp tăng nhanh trong khi nhu cầu tuyển dụng chậm lại và tăng trưởng kinh tế yếu, dẫn đến cạnh tranh gay gắt cho công việc đầu tiên. Dù sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) phủ bóng đen lên triển vọng nghề nghiệp, các chuyên gia như Golo Henseke từ University College London và Sara Elder từ ILO nhận định tác động của AI hiện chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Thay vào đó, chu kỳ kinh tế thông thường và sự thiếu hụt động lực tăng trưởng của các nền kinh tế mới là nguyên nhân chính khiến việc làm của người trẻ đình trệ. Tình trạng thất nghiệp kéo dài và cơ hội việc làm khan hiếm đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại Kenya, Peru, Nepal, Indonesia, Philippines, Nam Phi và Morocco. Tại Trung Quốc, quốc gia sớm bộc lộ rõ vấn đề này, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (16-24 tuổi ở thành thị) đạt 15,6% vào tháng 5, cao gấp ba lần mức chung toàn quốc, phản ánh việc số việc làm mới không theo kịp lượng người gia nhập thị trường lao động. Doanh nghiệp cũng liên tục nâng tiêu chuẩn tuyển dụng, khiến người trẻ thiếu kinh nghiệm càng khó tìm được công việc đầu tiên. Khủng hoảng này tiềm ẩn nhiều hệ lụy dài hạn như khó tích lũy kinh nghiệm để thăng tiến, suy yếu tiêu dùng, giảm khả năng sở hữu nhà, trì hoãn lập gia đình và gia tăng tâm lý bất mãn trong xã hội. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo tỷ lệ thất nghiệp thanh niên sẽ tăng ở 8 trong số 11 khu vực toàn cầu giai đoạn 2023-2025, đặc biệt trong các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Ngược lại, nhu cầu vẫn tăng ở các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao như khoa học, kỹ thuật, y tế và công nghệ thông tin. Các chuyên gia nhấn mạnh giải pháp cốt lõi để cải thiện cơ hội việc làm cho người trẻ là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đồng thời chính phủ và doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư vào việc làm chất lượng và hỗ trợ người trẻ chuyển tiếp thuận lợi từ nhà trường ra thị trường lao động.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực duy trì và thay thế các mức thuế quan sắp hết hiệu lực, khẳng định quyết tâm sử dụng công cụ này làm trọng tâm chính sách thương mại của Mỹ. Mức thuế tạm thời 10% với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 24/7, được công bố hồi tháng 2 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan đối ứng của chính quyền Trump. Để thay thế, Nhà Trắng đang tìm cách áp dụng một loạt thuế quan mới, với lý do viện dẫn có thể khác biệt đáng kể. Trong khi mức thuế 10% hiện tại dựa trên "những vấn đề căn bản trong cán cân thanh toán quốc tế," các mức thuế mới có thể nhắm vào cáo buộc nhiều quốc gia, bao gồm 27 thành viên Liên minh châu Âu, chưa đủ mạnh tay ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Dù nguồn thu từ thuế nhập khẩu đã tăng mạnh mẽ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, khoản thu này vẫn chỉ đóng góp một phần khiêm tốn vào tổng ngân sách liên bang Mỹ. Cụ thể, trong năm tài khóa 2025, Mỹ thu khoảng 195 tỷ USD từ thuế nhập khẩu và phí hải quan, chỉ tương đương 3,7% tổng thu ngân sách chính phủ. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với thuế thu nhập cá nhân, nguồn thu lớn nhất với hơn 2.600 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng thu, và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí chiếm khoảng một phần ba. Dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ dự báo vai trò của thuế quan đối với ngân sách có thể gia tăng đáng kể trong những năm tới, nếu chính sách duy trì thuế nhập khẩu ở mức cao được duy trì. Theo dự toán của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà trắng (OMB), nguồn thu từ thuế nhập khẩu được kỳ vọng đạt hơn 406 tỷ USD vào năm tài khóa 2026 và gần 552 tỷ USD vào năm 2031. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được mức này, thuế quan cũng chỉ đóng góp khoảng 7,3% tổng thu ngân sách chính phủ. Điều này cho thấy, dù ngày càng được Washington coi là công cụ quan trọng trong chính sách thương mại, thuế quan vẫn giữ vai trò tài chính tương đối nhỏ trong tổng thu ngân sách liên bang.
Phiên chiều nay chứng kiến thị trường chứng khoán đảo chiều ngoạn mục, VN-Index phục hồi mạnh mẽ sau đà bán tháo buổi sáng. Chỉ trong 15 phút đầu phiên chiều, chỉ số đã tăng vọt 24 điểm, tương đương 1,4%, chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG, TCB, VPB đồng loạt bật tăng. SSI cũng tăng nhanh 5,18%, trong khi VIC và VHM hầu như không thay đổi so với mức tăng buổi sáng. Lực kéo ban đầu từ ngân hàng dần lan tỏa. Dù độ rộng thị trường khởi đầu chưa tích cực, nhưng đến giữa phiên chiều (1h30-1h45), nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt cùng với sự tham gia của VHM, đẩy độ rộng đảo chiều hoàn toàn với nhiều mã tăng hơn mã giảm. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tăng 30,85 điểm (1,85%) lên 1699,38 điểm, cho thấy sự phục hồi ấn tượng. Độ rộng thị trường áp đảo với 198 mã tăng và 127 mã giảm, xác nhận dòng tiền đã lan tỏa. Các trụ cột như VIC (+5,89%), VHM (+4,02%), GAS (+3,73%) đóng góp gần 26 điểm vào đà tăng của chỉ số. Một số ngân hàng dù vẫn giảm điểm nhưng đã thu hẹp đáng kể mức lỗ so với buổi sáng. Nhóm VN30 cũng ghi nhận 21 mã tăng và 7 mã giảm. Đặc biệt, nhiều cổ phiếu midcap và smallcap cũng đón nhận dòng tiền mạnh mẽ, với 101 mã tăng từ 1% trở lên, trong đó có 19 mã đạt thanh khoản trăm tỷ, điển hình là VIX, GEX, EIB, GEE kịch trần. Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng 25,3% so với phiên sáng, cho thấy dòng tiền dò đáy đã nhập cuộc tích cực, dù tổng thanh khoản cả ngày vẫn giảm 18% so với phiên trước.



Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Chiều ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...