Chiều 23/7, Ban Tổ chức Festival Huế chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026. Không chỉ nổi tiếng với quần thể di sản, lăng tẩm và nhịp sống trầm mặc, Huế đang từng bước làm mới hình ảnh điểm đến bằng những sản phẩm du lịch văn hóa quy mô lớn. Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới, nơi du khách có thể cảm nhận một Huế trẻ trung, sáng tạo nhưng vẫn đậm bản sắc.
Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khách trực tiếp cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.
Mang chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 được xây dựng như một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, kết nối di sản với âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại. Lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống màn hình LED quy mô lớn, hiệu ứng hình ảnh, laser và công nghệ trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.
Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hai đêm đại nhạc hội "Di sản thức giấc" và "Di sản hội nhập", quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, MONO cùng các DJ trong nước và quốc tế. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật đương đại, chương trình truyền tải thông điệp về một Huế biết gìn giữ giá trị truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới để kết nối với thế giới.
Bên cạnh các đêm diễn, du khách còn được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa sáng tạo với các hoạt động ẩm thực, công nghệ, nghệ thuật tương tác và chương trình cộng đồng. Đây được xem là cơ hội để khám phá Huế dưới một góc nhìn mới, nơi những giá trị di sản được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, tạo nên sức hút đối với giới trẻ cũng như du khách quốc tế.
Một dấu ấn đặc biệt của lễ hội là sự xuất hiện của Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được tái hiện bằng nghệ thuật số và công nghệ trình diễn hiện đại, trở thành biểu tượng kết nối giữa di sản truyền thống và tinh thần sáng tạo của thành phố.
Đáng chú ý, ca sĩ MONO sẽ đồng hành cùng chương trình với vai trò Sứ giả Quảng bá Di sản (Heritage Ambassador). Không chỉ biểu diễn, nam ca sĩ sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh Huế năng động, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua âm nhạc và nghệ thuật.
Theo Ban Tổ chức, Huế Wonderverse Music Fest được định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030. Đây sẽ là sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế Wonderverse Music Fest 2026 mong muốn giới thiệu một Huế vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa đổi mới, sáng tạo và kết nối với thế giới thông qua nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.
Với quy mô quốc tế cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của du lịch Huế trong dịp Quốc khánh, góp phần đưa thành phố di sản trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực, nơi du khách không chỉ tìm về những giá trị xưa cũ mà còn được hòa mình vào nhịp sống hiện đại, sáng tạo và đầy cảm hứng.




Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trong những tháng còn lại của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chuỗi sự kiện nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc; quảng bá văn hóa, cảnh quan, nông sản, cà phê và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp…
9 tháng năm 2026, du lịch Ninh Bình đã vượt kế hoạch năm về cả lượng khách và doanh thu. Địa phương đón hơn 20,958 triệu lượt khách (trong đó có hơn 2,442 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt trên 21.979 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm lần lượt 4,79% và 9,89%...
Trong nhiều thập niên đã qua, lợi thế của du lịch biển thường được đo bằng số lượng bãi tắm đẹp hay lượng khách đến mỗi năm. Trong xu thế du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế ấy chỉ là điều kiện ban đầu.
Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B thực tế. Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế và 400 đối tác mua trong nước, mà còn là cơ hội để hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới hợp tác...
Chiều ngày 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ariyana, Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới”. Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, thành phố Đà Nẵng, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp lữ hành và kinh doanh du lịch...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.