Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lee Gwi Hyeong, Giám đốc điều hành Công ty Gwangseong, cho biết: Gwangseong có trụ sở tại Seoul. Chúng tôi là đơn vị chuyên thực hiện và thi công các dự án officetel và nhà ở chung cư (với giá trị thi công khoảng 100 tỷ won/năm).
Hơn 10 năm qua, công ty đã triển khai hàng trăm dự án tại nhiều thành phố của Hàn Quốc. Trong đó có: dự án chung cư Beneheim The Win tại phường Jakjeon, thành phố Incheon; dự án officetel Beneheim The Hill tại thành phố Goyang; dự án cơ sở lưu trú dạng căn hộ Grand Blue tại đảo Yeongjong, thành phố Incheon; dự án officetel S-Mate tại thành phố Seoul, dự án officetel The Able thành phố Paju…
"Với kinh nghiệm và tiềm lực sẵn có trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Gwangseong rất mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang Việt Nam. Chúng tôi đã nghe nói nhiều đến Đại Nam Sơn nên đã liên hệ gặp gỡ. Kỳ vọng kết quả chuyến thăm và làm việc với Đại Nam Sơn lần này sẽ đặt nền móng vững chắc để Gwangseong bước chân vào thị trường đầy tiềm năng này. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là thủ tục pháp lý của Việt Nam liên quan đến các phương thức tiếp cận đất đai, huy động vốn, các loại thuế, phí phát triển bất động sản, chi phí thi công xây dựng dự án, các hình thức hợp tác với các doanh nghiệp Việt…", ông Lee Gwi Hyeong chia sẻ.
Về phía Đại Nam Sơn, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã giải đáp mọi thắc mắc mà phía đối tác đang băn khoăn. Đồng thời, phân tích rõ những đặc trưng của thị trường bất động sản Việt Nam; ưu và nhược điểm khi phía bạn lựa chọn các phương thức đầu tư dự án; những cơ hội và cả khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp nước ngoài có thể gặp phải khi đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam…
“Chúng tôi hiện là một doanh nghiệp có thương hiệu, đang thực hiện nhiều dự án từ Bắc tới Nam, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên rất am hiểu thị trường cũng như các bước thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, tư vấn lựa chọn dự án, đối tác, quảng bá, tạo dựng hiệu quả cho dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang cần một đối tác có kinh nghiệm về xây dựng, có năng lực tài chính, kinh nghiệm thiết kế như Gwangseong. Bởi vậy, tôi cũng kỳ vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ cùng nhau ký kết hợp tác, cùng nhau tạo nên một liên doanh vững mạnh về đầu tư, phát triển bất động sản tại Việt Nam”, ông Phạm Đình Huỳnh, Chủ tịch HĐQT Đại Nam Sơn phát biểu.
Trong khi đó, bà Mã Thị Kim Đào, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Nam Sơn, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm của một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện để Gwangseong và Đại Nam Sơn có thể hợp tác lâu dài với nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Với cương vị là một trong những lãnh đạo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tôi cũng cam kết nỗ lực hết sức để tìm kiếm đối tác, dự án tiềm năng, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác nếu Gwangseong muốn liên kết với các doanh nghiệp bất động sản khác. Điều quan trọng nhất là làm sao mang đến sự thành công của Gwangseong khi đã quyết định đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam”.




Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Trong tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 3 dự án trên địa bàn. Tổng số thu ước tính từ 3 dự án khoảng 1.185,9 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.