Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8
Như Nguyệt
03/09/2025, 15:40
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực...
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.
Sáng 3/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên
Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Việt Nam và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Liên bang Nga, đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên
bang Nga lần thứ 8.
Trao đổi tại cuộc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến
trân trọng cảm ơn Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin và Đoàn đại biểu Bộ
Quốc phòng Liên bang Nga đã sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng
Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945
- 2/9/2025) và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 8 cấp Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga.
NHẤT QUÁN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, HÒA BÌNH, HỮU
NGHỊ, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, sự hiện diện của
Đoàn cùng khối quân nhân Nga tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm một lần nữa khẳng
định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ hữu
nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện hai nước, góp phần vào
thành công chung của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.
Quang cảnh cuộc Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8. Ảnh: TTXVN.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng khẳng định nhân dân,
Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn,
chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong công
cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc ngày nay; mong muốn đóng góp làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến
lược toàn diện vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực
và trên thế giới.
Trong đó, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng Tượng đài tri
ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng tham gia giúp Việt Nam trong sự nghiệp đấu
tranh giành độc lập dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp tục là
minh chứng rõ nét cho quan hệ gắn bó, tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, hai Quân
đội.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng, cùng với Đài
tưởng niệm các quân nhân Liên Xô và Việt Nam đã hy sinh tại Cam Ranh (tỉnh
Khánh Hòa) và Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến
đấu bảo vệ Thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Thủ đô Moscow, Tượng
đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Hà Nội sẽ góp phần gắn kết hơn nữa tình
cảm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Tại Đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế
giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam nhất quán
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển,
đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước,
các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế
giới; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là
kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển
UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở
Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển
Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng nhận thấy quan
hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga đã được hai bên tích cực triển
khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực, như:
trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng,
các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng hai nước; duy trì
phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc
phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
Việt Nam ủng hộ các hoạt động do Liên bang Nga và Lào chủ
trì trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo chu kỳ 2024
- 2027.
Hai bên cũng thống nhất cho rằng hợp tác nghiên cứu khoa học
trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục
là biểu tượng hợp tác truyền thống giữa hai Nhà nước. Đồng thời nhất trí triển
khai hiệu quả các nội dung hợp tác có trong Kế hoạch hàng năm cũng như Chương
trình hợp tác dài hạn.
Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng
Alexander Vasilyevich Fomin thống nhất sẽ đề nghị các cơ quan của hai bên tích
cực triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực:
trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác quân binh
chủng, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; trao đổi kinh
nghiệm, chuyên môn; quân y; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung
tâm Nhiệt đới Việt - Nga; duy trì phối hợp, tham vấn tại các cơ chế, diễn đàn
đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – NGA ĐÃ TẠO THÀNH SỰ GẮN KẾT BỀN CHẶT
Bày tỏ vui mừng được quay lại đất nước Việt Nam thân thiện,
mến khách, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt
Nam đã mời Bộ Quốc phòng Liên bang Nga dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám
thành công và Quốc khánh 2/9.
Tại Lễ kỷ niệm, đội Tiêu binh danh dự - đại diện cho Lực lượng
vũ trang Liên bang Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình,
đã góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm.
Thượng tướng
Alexander Vasilyevich Fomin cũng bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng
Việt Nam đã xây dựng Tượng đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Bảo tàng Lịch
sử quân sự Việt Nam.
Nhất trí với những đánh giá của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến
về tình hình thế giới và khu vực, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin nhấn
mạnh, trong suốt những năm qua, mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga đã tạo
thành sự gắn kết bền chặt.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đón Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.
Với nền tảng là quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự tin cậy giữa
hai nước ngày càng được nâng cao, quan hệ hợp tác quốc phòng cũng ngày càng được
chú trọng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt
trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác giữa các quân - binh chủng;
hợp tác với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga...
Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin tin tưởng thành
công của Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 8 sẽ góp phần xác định phương
hướng để quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam - Liên bang Nga
phát triển bền vững, hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.
Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký biên bản Đối thoại Chiến
lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng
Hoàng Xuân Chiến trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Thượng tướng Alexander
Vasilyevich Fomin, vì đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tăng cường quan hệ
hợp tác quốc phòng, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác
chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam
15:35, 03/09/2025
Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước
Thủ tướng Slovakia mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới
Chiều 3/9 tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng...
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026
Đại hội là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945
Có một sự kiện diễn ra cách đây đã 80 năm tròn, nhưng người dân Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn vẫn không thể nào quên...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: