
Vượt qua các “ông lớn” đã khá quen mặt trong bảng xếp hạng VNR500, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI vươn lên vị trí dẫn đầu trong năm 2012, theo kết quả vừa công bố.
Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012.
Điểm nổi bật và đáng chú ý ở kết quả năm nay là bước nhảy tiếp tục thể hiện ở DOJI. Nếu năm 2010, tập đoàn này đứng vị trí top 5 thì đến năm 2011 đã vươn lên vị trí số 3, và đến năm nay là “cú đúp” khi bỏ qua vị trí số 2 để lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500).
Cũng theo bảng xếp hạng, trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ở mọi thành phần kinh tế, DOJI cũng liên tục tăng hạng, từ vị trí thứ 45 năm 2010, tiến lên vị trí 38 năm 2011 và hiện nay là vị trí thứ 27.
Mặc dù 2012 là năm nhiều khó khăn, DOJI vẫn vượt qua các tiêu chí mà VNR500 năm nay đặt ra, như doanh thu tối thiểu phải trên 1.400 tỷ đồng (để vào bảng xếp hạng doanh nghiệp mọi thành phần) và doanh thu tối thiểu phải đạt trên 660 tỷ đồng (ở khối doanh nghiệp tư nhân).
Nhìn lại năm 2008, doanh thu DOJI đạt 5.258 tỷ đồng; năm 2009, đạt 11.620 tỷ đồng. Kết thúc năm 2010, tập đoàn trở thành doanh nghiệp tư nhân hiếm hoi chinh phục mức doanh thu trên 20.000 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD). Năm 2011, tập đoàn tiếp tục lập mốc doanh thu 30.000 tỷ đồng và tính đến hết tháng 11/2012, doanh thu đã đạt được 30.000 tỷ đồng.
Hiện nay, DOJI cùng lúc sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như trang sức kim cương Diamond House, trang sức đá màu Dojiwell, trang sức cưới Wedding Land, trang sức bạc Silver d’amour, nữ trang vàng 999.9 và 99.9 Lộc Phát Tài, và là một trong số ít các đơn vị tạo ra phân nhóm riêng về sản phẩm trang sức phù hợp với từng phân khúc thị trường.
Trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam, DOJI hiện xếp thứ 564 trên tổng số.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.