Tại cuộc gặp gỡ thường niên tại Geneva vào ngày 4 - 7/9 vừa qua, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ vẫn giữ thái độ lạc quan trước quyết định áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang đe dọa trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi nếu lượng hàng tồn kho tại Mỹ cạn kiệt.
Chiến lược tăng mạnh xuất khẩu sản phẩm trong tháng 7 được kỳ vọng sẽ giúp các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ tạm thời tránh được cú đánh mạnh từ mức thuế 39% mà Mỹ áp dụng đối với sản phẩm từ quốc gia này hồi tháng trước. Phần lớn các doanh nghiệp đều tỏ ra lạc quan rằng các quan chức Thụy Sĩ có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn trước khi khoảng thời gian “dễ thở” này khép lại.
“Vấn đề này sẽ được giải quyết, hoặc ít nhất là phần nào được giải quyết trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục lạc quan,” ông Georges Kern, Giám đốc điều hành của thương hiệu Breitling AG, phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện Geneva Watch Days vào thứ Tư vừa qua. “Các công ty đều đã có kế hoạch dự phòng và lượng hàng tồn kho đủ cho vài tháng, phòng khi cần thiết”.
Mức thuế 39% mà tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên Thụy Sĩ — một phần trong chiến lược hồi sinh ngành sản xuất Mỹ — đã khiến chính phủ nước này choáng váng.
Thụy Sĩ vốn kỳ vọng một mức thuế tương tự mức 15% mà Liên minh châu Âu đã đàm phán được. Thay vào đó, các nhà xuất khẩu như Swatch Group AG và Compagnie Financière Richemont SA - tập đoàn sở hữu thương hiệu Cartier, bất ngờ phải đối mặt với mức thuế cao nhất mà Mỹ từng áp lên bất kỳ nền kinh tế phát triển nào.
Điều này xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với các nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ, khi căng thẳng địa chính trị và giá vàng kỷ lục đang đè nặng lên nhu cầu. Mỹ là thị trường lớn hàng đầu của hầu hết các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu đồng hồ trị giá 2,6 tỷ franc Thụy Sĩ (3,3 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2025, theo số liệu của Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ.
Phản ứng của các nhà sản xuất đồng hồ khá đa dạng. Favre Leuba, thương hiệu đồng hồ lâu đời có trụ sở tại Grenchen được thành lập từ năm 1737, đã tạm dừng kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ — vốn là một phần trong chiến lược mở rộng khách hàng ngoài thị trường trọng điểm Ấn Độ — ngay khi mức thuế mới được công bố, theo lời Chủ tịch Patrik Paul Hoffmann.
“Nếu các mức thuế này được duy trì lâu hơn ba đến bốn tháng, tác động sẽ khá nghiêm trọng đối với ngành đồng hồ Thụy Sĩ,” ông nói.
Trong khi đó, một số thương hiệu khác vẫn tiếp tục tiến lên. ZRC 1904, nổi tiếng với việc chế tạo chiếc đồng hồ lặn đầu tiên có hệ thống bảo vệ núm vặn được cấp bằng sáng chế — tạo ra khả năng chống thấm nước và ngăn ngừa việc tràn nước ngoài ý muốn — vẫn đang triển khai kế hoạch mở rộng hệ thống bán lẻ tại Mỹ, vốn đã được khởi động từ vài tháng trước, bất chấp mức thuế quan.
Các công ty đồng hồ Thụy Sĩ đồng loạt đẩy nhanh việc đưa hàng vào Mỹ trước thời điểm thuế quan có hiệu lực đã giúp số liệu xuất khẩu tháng 7 tăng mạnh, cao hơn 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu loại bỏ thị trường Mỹ, xuất khẩu sẽ giảm 0,9%, phản ánh rõ những khó khăn mà ngành đồng hồ xa xỉ đang đối mặt tại các thị trường như Nhật Bản và Trung Quốc.
Bloomberg Intelligence dự báo xu hướng sụt giảm xuất khẩu đồng hồ sẽ quay trở lại sau giai đoạn tích trữ hàng hóa tại Mỹ trong tháng 7 và đầu tháng 8.
Tuy vậy, các lãnh đạo doanh nghiệp tại Ngày đồng hồ Geneva 2025 — nơi 66 thương hiệu đã dựng gian hàng trong khách sạn, phòng trưng bày và khu triển lãm để giới thiệu sản phẩm — cho biết, diễn biến của mức thuế sẽ mang tính quyết định đối với chiến lược kinh doanh của họ.
Các nhà đàm phán thương mại Thụy Sĩ vẫn đang nỗ lực nhằm giảm mức thuế. “Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Sự khác biệt của mức thuế quan so với châu Âu thực sự gây sốc,” bà Delphine Bachmann, Ủy viên Hội đồng bang Geneva phụ trách Sở Kinh tế và Lao động, chia sẻ.
Phái đoàn Thụy Sĩ đã có cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại Washington vào ngày thứ Sáu để tiếp tục đàm phán thương mại. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin mô tả các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer là “mang tính xây dựng”, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Trong khi đó, Watches of Switzerland Group Plc — nhà phân phối đồng hồ Rolex lớn nhất tại Anh — cũng mang lại niềm lạc quan cho ngành, bất chấp căng thẳng thương mại. Công ty cho biết hoạt động kinh doanh vẫn “ổn định và mạnh mẽ”, đặc biệt tại Mỹ, trong bản cập nhật tài chính hôm thứ Tư vừa qua, từ đó giúp cổ phiếu tăng vọt.
“Không khí chung tại Thụy Sĩ là tình hình sẽ được cải thiện so với hiện nay,” Giám đốc điều hành Watches of Switzerland Group Plc, ông Brian Duffy, chia sẻ trên Bloomberg TV.
Báo cáo doanh số của LVMH và Tuần lễ thời trang Thượng Hải sẽ mang đến những góc nhìn mới về môi trường bán lẻ Trung Quốc, trong lúc các thương hiệu phương Tây tìm cách xoay xở trước một thị trường bấp bênh, còn các nhãn hiệu nội địa tìm cách giành thêm phần chi tiêu...
Sau ba mùa thời trang may sẵn, Matthieu Blazy bắt đầu định hình ngôn ngữ sáng tạo riêng cho Chanel. Những di sản lâu đời được đánh thức bằng tinh thần tự do và cách nhìn của phụ nữ đương đại. Nhờ đó, thương hiệu đạt doanh thu lên đến 19,3 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua…
Thị trường xa xỉ đang đối diện với những dự đoán không mấy lạc quan ngay cả khi mùa mua sắm cuối năm đang đến gần. Những sản phẩm từng được xem như không thể mất giá lại bắt đầu cho thấy sự mong manh khi nền kinh tế còn nhiều biến động...
Mới đây, nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ Audemars Piguet vừa tuyển thêm các chuyên gia đá quý để tăng cường năng lực trong mảng trang sức, đồng thời ra mắt bộ sưu tập mới nhất tại Paris...
Giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" thời trang siêu nhanh này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh đầu tiên với tư cách công ty đại chúng vào đầu tuần trước. Trong bối cảnh tăng trưởng doanh số đang chịu nhiều áp lực, công ty buộc phải tìm ra hướng đi riêng để nổi bật giữa một thị trường cạnh tranh khốc liệt...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.