Tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng trong phiên ngày 14/1, sau đó phục hồi nhờ cảnh báo của giới chức Nhật về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.
Trong phiên, có lúc đồng yên giảm về 159,45 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024. Cuối phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, đồng yên hồi về 158,5 yên/USD. Sáng nay (15/1), đồng yên tiếp tục phục hồi trong phiên châu Á, đạt mức hơn 158,3 yên tương đương 1 USD.
Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách, cả tài khóa và tiền tệ, của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Mối lo này gia tăng trong những ngày qua, khi có đồn đoán rằng bà Takaichi sẽ kêu gọi tiến hành bầu cử sớm.
Một cuộc bầu cử sớm có thể giúp liên minh cầm quyền của bà Takaichi giành thêm ghế trong Hạ viện, theo đó sẽ dễ dàng thúc đẩy chính sách nới lỏng hơn. Ngoài ra, việc tổ chức bầu cử sớm cũng có thể gây trì hoãn việc Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn một dự luật cho phép Chính phủ có quyền phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách.
“Kế hoạch của bà Takaichi nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ của cử tri Nhật dành cho bà vốn dĩ đã ở mức cao, bằng cách tiến hành bầu cử sớm, đồng nghĩa với sự gia tăng đặt cược vào sự leo thang của lạm phát trong nền kinh tế Nhật, mức chi tiêu lớn hơn của Chính phủ, và lợi suất trái phiếu chính phủ cao hơn. Tất cả những yếu tố này gây áp lực mất giá lên đồng yên. Áp lực đó đang được cân bằng một phần bởi những lời cảnh báo can thiệp từ phía nhà chức trách”, chiến lược gia trưởng Karl Schamotta của công ty Corpay nhận định với hãng tin Reuters.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 14/1 nói rằng giới chức nước này sẽ “có hành động phù hợp để chống lại biến động quá mức của tỷ giá hối đoái, không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”.
Nhưng cho tới hiện tại, Tokyo chưa phát tín hiệu nào cho thấy hành động can thiệp sẽ sớm được tiến hành.
“Nếu có can thiệp ngay, thị trường sẽ ít nhiều bất ngờ, bởi những phát biểu gần đây chưa cho thấy tính cấp bách của vấn đề”, chiến lược gia trưởng James Lord của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nói với Reuters.
Một số nhà phân tích cho rằng sự mất giá của đồng yên có thể đã đi quá xa. Một báo cáo của công ty LMAX Group nhận định trên phương diện kỹ thuật, “đã có những dấu hiệu cho thấy tỷ giá USD so với yên đang qua đỉnh”.
Ở góc độ các yếu tố nền tảng, “hầu hết vị thế đầu cơ giá lên đồng yên đều đã bị thoái vốn, mở ra dư địa cho việc bán khống USD để mua yên nếu tỷ giá USD so với yên tăng vượt mức 160 yên/USD, dù cảnh báo can thiệp từ giới chức Nhật Bản đặt ra rủi ro theo cả hai chiều hướng”, báo cáo viết.
Về phần mình, xu hướng của đồng USD trong những tuần gần đây là tăng giá do kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Tính từ đầu năm, chỉ số Dollar Index đã tăng hơn 0,8% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.
Morgan Stanley lùi mốc thời gian dự báo cho hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026 của Fed về tháng 6 và tháng 9, từ tháng 1 và tháng 4 trong dự báo trước đây. Động thái điều chỉnh dự báo này diễn ra sau khi số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố vào tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm về 4,4% trong tháng 12, từ mức 4,5% của tháng 11.
“Với tỷ lệ thất nghiệp giảm, Fed sẽ khó hạ lãi suất trong ngắn hạn. Điều này giảm rủi ro mất giá đối với đồng USD. Tuy nhiên, với áp lực mà Fed đang phải đương đầu gần đây, mọi chuyện cũng có thể đi theo chiều hướng ngược lại”, ông Lord nhận xét.
Mối lo về sự độc lập của Fed phủ bóng lên thị trường tài chính sau khi có tin Chủ tịch Fed Jerome Powell trở thành đối tượng của một cuộc điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Những ngày qua, lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt bày tỏ sự đoàn kết với ông Powell, cảnh báo việc đe dọa sự độc lập của ngân hàng trung ương có thể dẫn tới những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế và thị trường tài chính.
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.