Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa vừa phát đi thông báo mời thầu quốc tế lần 3 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 57.524 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD), được triển khai tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trên diện tích khoảng 68,2 ha.
Theo thông báo, hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 9/2/2026 và dự kiến đóng, mở thầu vào ngày 10/4/2026. Dự án thực hiện đấu thầu rộng rãi quốc tế; giá bán mỗi bộ hồ sơ mời thầu là 30 triệu đồng, mức bảo đảm dự thầu là 287,62 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tới. Quy mô đầu tư gồm một nhà máy điện LNG sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500 MW.
Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng một bến cảng nhập khí LNG, đê chắn sóng dài khoảng 1 km và hệ thống hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng. Trên bờ sẽ hình thành kho chứa LNG và trạm tái hóa khí với một bồn chứa dung tích khoảng 230.000 m3; trạm tái hóa khí có công suất khoảng 1,2 triệu tấn/năm, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Dự án cũng bao gồm tuyến đường ống dẫn khí từ trạm tái hóa đến nhà máy điện LNG với công suất khoảng 1,2 triệu tấn/năm; hệ thống phân phối điện 500 kV phục vụ nhà máy và các công trình hạ tầng, kỹ thuật liên quan. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành thương mại trước năm 2030.
Trước đó, vào tháng 3/2024, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nằm trong danh mục các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia, thuộc nhóm ưu tiên của ngành điện, yêu cầu đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025–2030.
Đến tháng 7/2024, hồ sơ mời thầu được phát hành để tìm kiếm nhà đầu tư nhưng phải tạm dừng nhằm cập nhật các quy định mới theo Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.
Tháng 4/2025, dự án tiếp tục được phát hành hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa đã ban hành quyết định hủy thầu vào tháng 7/2025.
Trong bối cảnh nhu cầu du lịch tiếp tục gia tăng cùng triển vọng phát triển dài hạn tích cực, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hợp tác đầu tư đầy tiềm năng, thu hút sự quan tâm của các tập đoàn du lịch quốc tế...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai quốc gia trong thời gian tới như nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ...
Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng đầu tư và gia tăng sự hiện diện tại Bắc Ninh – “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam thông qua việc khảo sát và đề xuất những dự án mới trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, điện tử, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số...
Thị trường M&A Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc mới, khi nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mà hướng đến các mô hình có nền tảng quản trị vững chắc, khả năng vận hành hiệu quả và dư địa tạo giá trị dài hạn…
Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) khẳng định ADB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc ưu tiên phát triển các dự án chiến lược mới có quy mô lớn cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.