
Với thông điệp "Trái tim xanh, dòng máu đỏ, lan tỏa yêu thương", ngày hội hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh Niên Eximbank tổ chức mới đây đã được đông đảo cán bộ nhân viên khu vực TP.HCM hưởng ứng nhiệt tình. Từ sáng sớm, hơn 200 cán bộ nhân viên Eximbank đã có mặt tại Eximbank Hồ Chí Minh, 4B Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM để tham gia hoạt động rất ý nghĩa này.
Đây là chương trình thiết thực hướng về cộng đồng xã hội được Ban lãnh đạo ngân hàng cùng đông đảo cán bộ nhân viên ủng hộ và tham gia định kỳ hàng năm. Tại chương trình lần này, cán bộ nhân viên Eximbank đã đóng góp hơn 154 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh trong những tháng cuối năm - thời điểm khan hiến máu nhất trong năm.
Anh Vũ Thế Hiền, cán bộ nhân viên Eximbank chia sẻ: “Tôi rất vui khi biết những đơn vị máu mình sẽ giúp ích được cho nhiều bệnh nhân trên cả nước nên chỉ cần đủ điều kiện là tôi sẽ tham gia, không chỉ tại các chương trình do Ngân hàng tổ chức mà còn ở các chương trình ngoài cộng đồng”.
Bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Eximbank cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, những hoạt động hướng về cộng đồng và vì cộng đồng đã trở thành một trong những nét văn hóa được duy trì và phát huy mạnh mẽ tại Eximbank trong suốt những năm qua. Hiện nay, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM cần hàng nghìn đơn vị máu để sử dụng cho nhu cầu hàng ngày và tích trữ vào ngân hàng máu vào cao điểm cuối năm. Do vậy, mỗi đơn vị máu chính là tấm lòng mà cán bộ nhân viên Eximbank gửi đến bệnh nhân trên cả nước. Hy vọng lượng máu tiếp nhận từ đại gia đình Eximbank hôm nay sẽ phần nào giúp ích cho các y bác sĩ trong công tác cứu chữa, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp. Qua đó Eximbank cũng muốn truyền tải thông điệp nhân văn "Trái tim xanh, dòng máu đỏ, lan tỏa yêu thương" trong cộng đồng người hiến máu.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.
Mỗi ngày, doanh nghiệp phát sinh hàng chục khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, từ chi phí quảng cáo, mua sắm vật tư, công tác đến các dịch vụ phần mềm. Giá trị của từng giao dịch có thể không lớn, nhưng nếu quản lý rời rạc sẽ khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian đối soát, khó theo dõi ngân sách và dễ phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.
Hôm nay, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại tăng từ 60 – 120 đồng so với cuối tuần trước nhưng vẫn thấp hơn vùng đỉnh cuối tháng 7. Trong tuần 17-21/8, sức mạnh của đồng USD sẽ chịu tác động lớn bởi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed, trong bối cảnh lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhẹ, tiêu dùng và một số chỉ báo lao động kém tích cực hơn dự báo...
Trong phiên sáng 17/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt bật tăng. Giá bán vàng nhẫn dao động quanh ngưỡng từ 144,3 triệu đến 145,5 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp. Trong khi giá vàng miếng SJC phổ biến neo tại 144,8 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ giữa tháng 7/2026..
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định về ngân hàng thương mại làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp; phân định rõ địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, kiểm soát xung đột lợi ích và tách bạch hoạt động này với bảo lãnh tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.