Từ ngày 15 đến 19/10, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ninh Bình và Thanh Hóa tổ chức chương trình famtrip đón 50 đại diện doanh nghiệp du lịch từ Philippines và Hàn Quốc khảo sát sản phẩm du lịch mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối kinh doanh.
Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sự kiện famtrip không chỉ tạo cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế trực tiếp trải nghiệm sản phẩm du lịch mới của Việt Nam, mà còn mở ra hướng hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp lữ hành hai bên. Ông cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa thị trường, gia tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam một cách ổn định và dài hạn”.
9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón 15,44 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với 3,2 triệu lượt khách, chiếm 21% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Đáng chú ý, thị trường Philippines nổi lên như một điểm sáng mới, khi lượng khách đến Việt Nam tăng tới 92,2%, đạt 337.000 lượt, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực triển khai các chương trình hợp tác song phương. Năm 2024, Hiệp hội ký Bản cam kết hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc (KATA). Tại sự kiện lần này, Hiệp hội tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Lữ hành Độc lập Philippines (ITATOA) do bà Carmelita G. Buñao – Chủ tịch ITATOA dẫn đầu.
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định đây là cơ hội quý để Ninh Bình quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch đặc trưng tới các thị trường châu Á giàu tiềm năng.
Ông Tùng cho biết, sau hợp nhất, tỉnh Ninh Bình mới không chỉ mở rộng về địa lý, mà còn kết tinh nguồn lực, văn hóa và kinh tế của ba vùng địa linh nhân kiệt, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ cho phát triển du lịch.
Với hơn 5.000 di tích, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 2 di sản thế giới được UNESCO vinh danh và hơn 40 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu trở thành “Đô thị di sản thiên niên kỷ – thành phố sáng tạo toàn cầu” vào năm 2030.
Tại điểm khảo sát Thanh Hóa, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, giới thiệu tới đoàn famtrip tiềm năng và thế mạnh của địa phương.
Thanh Hóa được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, nơi hội tụ đầy đủ đặc trưng của ba vùng kinh tế: miền núi – trung du, đồng bằng và ven biển. Mảnh đất “địa linh nhân kiệt” này sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, với hơn 1.500 di tích lịch sử – văn hóa, 1 di sản thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt và gần 1.000 di tích được xếp hạng.
Theo bà Yến, Thanh Hóa đã hình thành 3 dòng sản phẩm du lịch đặc trưng. Đầu tiên là du lịch biển đảo. Với 102 km đường bờ biển, Thanh Hóa có nhiều bãi biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Nghi Sơn… chiếm tới 70 – 80% lượng khách du lịch toàn tỉnh.
Thứ hai là du lịch di sản – văn hóa. Nổi bật là Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Khu di tích lịch sử đặc biệt Lam Kinh, hai điểm đến nằm trong hành trình khảo sát của đoàn famtrip.
Tiế theo là du lịch sinh thái cộng đồng. Hấp dẫn du khách với hệ thống 4 vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, những bản làng dân tộc đậm sắc màu văn hóa cùng cảnh quan kỳ vĩ...
Năm 2024, Thanh Hóa đón hơn 15,3 triệu lượt khách, đứng thứ 5 cả nước, trong đó Hàn Quốc và Philippines là hai thị trường trọng điểm. “Chuyến khảo sát lần này là dịp để các doanh nghiệp quốc tế hiểu rõ hơn về tiềm năng và sản phẩm du lịch của Thanh Hóa, mở ra cơ hội hợp tác thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai”, bà Yến nhấn mạnh.
Sau chương trình khảo sát, bà Carmelita G. Buñao, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Độc lập Philippines, đánh giá cao trải nghiệm tại Việt Nam, đặc biệt là tại Ninh Bình và Thanh Hóa – hai điểm đến có thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa dạng và con người thân thiện.
Bà cho biết, các doanh nghiệp lữ hành Philippines sẽ sớm xây dựng tour tuyến quảng bá Việt Nam cho du khách Philippines, góp phần tăng cường kết nối và lượng khách giữa hai nước.
Các đợt nắng nóng gay gắt đang tạo thêm động lực cho du lịch quốc tế đến Trung Quốc, khi du khách không chỉ tìm kiếm những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa mà còn muốn tìm một nơi tránh nóng. Đằng sau những “điểm đến mùa hè” này là hệ thống năng lượng, hạ tầng giao thông và công nghệ ngày càng phát triển, trong đó điện xanh đang đóng vai trò ngày càng rõ nét…
Nếu Festival lần thứ nhất đặt những viên gạch đầu tiên cho việc hình thành một sự kiện văn hóa thường niên của Thủ đô, thì Festival lần thứ II được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa của Festival Thăng Long - Hà Nội…
Lễ hội Điện Huệ Nam, một trong những lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế, đang diễn ra từ ngày 20 đến 22/8. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 20.000 người dân và du khách, mang đến một không gian văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất Cố đô...
Nhiều quốc gia như Ý, Pháp, Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ và Thái Lan luôn được ca ngợi bởi bản sắc dân tộc, lịch sử và dấu ấn văn hóa toàn cầu của họ gắn liền không thể tách rời với nền ẩm thực đặc trưng...
Từ những bungalow giữa núi rừng đến không gian dệt thổ cẩm, sản phẩm OCOP đang được nhìn nhận không chỉ là hàng hóa địa phương mà còn là “chìa khóa” mở ra trải nghiệm văn hóa, du lịch và sinh kế mới cho cộng đồng…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.