Các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 27/5 đã bày tỏ sự lo ngại về căng thẳng trên biển gia tăng ở khu vực châu Á, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp không bằng con đường vũ lực.
“Chúng tôi lo ngại về tình hình trên biển Hoa Đông và biển Đông, và nhấn mạnh tầm quan trọng căn bản của việc quản lý và giải quyết một cách hòa bình cách tranh chấp”, tuyên bố chung khép lại cuộc họp thượng đỉnh kéo dài của G7 có đoạn viết.
Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập danh tính cụ thể của bất kỳ một quốc gia nào.
G7 - nhóm nước gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Italy và Canada - cũng nhắc lại rằng “tự do hàng hải và hàng không” cần phải được tôn trọng.
Các nhà lãnh đạo khối này nói các tuyên bố chủ quyền cần được đưa ra dựa trên luật pháp quốc tế và các quốc gia cần kiềm chế để tránh có “những hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng”, tránh “sử dụng vũ lực hoặc áp đặt để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền của mình”.
Tuyên bố này của G7 được xem là nhằm vào Trung Quốc và được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh có lời đề nghị G7 không thảo luận về các tranh chấp trong khu vực.
Theo hãng tin Reuters, sau khi G7 đưa ra tuyên bố nói trên, Trung Quốc ngay lập tức đã có phản ứng, rằng nước này “vô cùng thất vọng” trước những gì mà G7 nói về biển Đông.
Trong cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Hội nghị thượng đỉnh G77 do Nhật Bản đăng cai đã thổi phồng vấn đề biển Đông và nói quá về căng thẳng trên vùng biển này. Điều đó không có lợi cho ổn định trên Biển Đông và không phù hợp với vị thế của G7 là một nền tảng để quản lý nền kinh tế của các quốc gia phát triển”.
“Trung Quốc vô cùng thất vọng với những gì mà Nhật Bản và G7 đã làm”, bà Oánh nói.
Hôm 24/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói Tokyo hoan nghênh sự nổi lên hòa bình của Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh lập trường của nước này về phản đối những hành động nhằm mục đích thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.
Trong tuyên bố chung kết thúc kỳ họp thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo G7 cũng nhất trí rằng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu là một “ưu tiên cấp bách”. G7 cũng cảnh báo nếu nước Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu (EU) thì sự kiện đó sẽ gây ra nhiều thách thức mới cho nền kinh tế thế giới.
Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại khiến lưu lượng qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đẩy các hãng tàu vào thế khó giữa nhu cầu nối lại hoạt động và nguy cơ bị tấn công, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu...
Mức lợi nhuận bình quân trên mỗi xe của 7 nhà sản xuất ô tô lớn đã sụt giảm đáng kể trong năm tài chính 2025...
Nếu xét về tỷ lệ phần trăm, các nước Đông Âu có tốc độ sản sinh triệu phú nhanh nhất thế giới năm 2025...
Giữa lúc lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên các công ty nước này để giảm giá hàng hóa...
Diễn biến mới khiến tương lai của thỏa thuận tạm thời Mỹ và Iran được ký vào tháng trước trở nên bất định hơn...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.