08:47 25/03/2021

Giá dầu tăng 6% vì kênh đào Suez tắc nghẽn

Diệp Vũ

Giá dầu thế giới tăng khoảng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/3), khi một con tàu container khổng lồ bị mắc kẹt ở kênh đào Suez

Một tàu container khổng lồ bị mắc kẹt ở kênh đào Suez ngày 24/3 - Ảnh: Reuters.
Một tàu container khổng lồ bị mắc kẹt ở kênh đào Suez ngày 24/3 - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thế giới tăng khoảng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/3), khi một con tàu container khổng lồ bị mắc kẹt ở kênh đào Suez, gây tắc nghẽn tuyến đường vận tải biển quan trọng này. Sự việc ở Suez đặt ra mối lo về sự gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, mang đến cho giá năng lượng này một cú huých sau những phiên giảm chóng mặt gần đây.

Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, giá dầu còn được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Mỹ cho thấy hoạt động của các nhà máy lọc dầu ở nước này đã gần hồi phục hoàn toàn sau đợt rơi vào tê liệt vì cơn bão mùa đông ở Texas hồi tháng 2.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 3,62 USD/thùng, tương đương tăng 6%, đạt 64,41 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent đã giảm 5,9% trong phiên ngày thứ Ba.

Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 3,42 USD/thùng, tương đương tăng 5,9%, chốt ở 61,18 USD/thùng. Phiên ngày thứ Ba, giá dầu WTI trượt 6,2%.

Phiên tăng này giúp thị trường dầu trở nên ổn định hơn sau đợt lao dốc từ đầu tháng - thời điểm giá "vàng đen" đạt mức cao nhất hơn 1 năm nhờ kỳ vọng vào sự hồi phục nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Từ tuần trước, giá dầu có những phiên giảm sốc do nhà đầu tư lo ngại rằng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ khó hồi phục nhanh vì các nước châu Âu phải tiến hành phong tỏa trở lại để ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba. Trong phiên ngày thứ Ba của tuần này, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

Tháng 4 năm ngoái, đại dịch Covid đã đẩy giá dầu thế giới xuống dưới ngưỡng 0 lần đầu tiên trong lịch sử. Nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng chưa từng có của liên minh OPEC+, giá dầu đã hồi phục mạnh trở lại.

Chiều ngày thứ Tư theo giờ địa phương, nhà chức trách Ai Cập huy động 10 tàu kéo để giải phóng con tàu container bị mắc kẹt đã hơn một ngày, nhưng chưa thành công.

"Đây là một kiểu sự kiện bất ngờ mang tính đặc trưng trong ngành công nghiệp dầu lửa", chuyên gia Bob Yawger thuộc Mizuho nhận định. "Khi bạn nghĩ bạn đã biết hết mọi thứ rồi, thì tôi xin đảm bảo rằng bạn chưa biết gì cả".

Báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy hoạt động của các nhà máy lọc dầu tiếp tục tăng tốc, kéo theo nhu cầu tiêu thụ dầu thô lớn hơn.

"Các nhà máy lọc dầu đang dần hoàn tất đợt bảo trì và tiếp tục hồi phục từ đợt bão mùa đông. Khi các nhà máy lọc dầu tăng hoạt động, lượng dầu thô tồn kho sẽ giảm dần trong những tuần tới", nhà phân tích Phil Flynn thuộc Price Futures Group phát biểu.

Italy, Pháp và các nước châu Âu khác đã tái áp các biện pháp hạn chế đi lại để chống Covid. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố rút lại quyết định siết chặt lệnh phong tỏa trong dịp lễ Phục sinh.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức nhóm OPEC+, sẽ nhóm họp vào ngày 1/4 tới để quyết định có tiếp tục mức cắt giảm sản lượng hiện tại hay không.