
Giá đường thế giới hạ, giá xuất xưởng từ nhà máy đường cũng đã giảm, nhưng giá bán lẻ trong nước của mặt hàng này vẫn ở mức cao.
Ông Hà Hữu Phái, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết: sau khi đạt mức giá kỷ lục gần 750 USD/tấn vào cuối năm 2009, giá đường trên thế giới đã giảm khá mạnh và hiện đang dao động ở mức khoảng 520 USD/tấn.
Cùng với mức giảm của giá đường thế giới, theo đại diện Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) từ đầu tháng 3, giá đường tinh luyện xuất xưởng tại các nhà máy đã hạ xuống mức khoảng 16.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, theo khảo sát của VnEconomy, giá bán của các loại đường tại Hà Nội vẫn đứng ở mức khá cao. Tại siêu thị Big C Thăng Long giá đường tinh luyện của Biên Hòa đang được bán là 21.000 đồng/kg, đường Bourbon Tây Ninh có giá 19.000 đồng/kg. Đại diện của siêu thị này còn cho hay, tới nay, Big C vẫn chưa hề nhận được đề nghị điều chỉnh giá từ nhà cung cấp.
Tại chợ và các cửa hàng nhỏ lẻ khác, đường tinh luyện vẫn được bán với giá từ 18.500 - 20.000 đồng/kg tùy theo từng loại. Nguyên nhân khiến giá đường gần đây vẫn chưa có dấu hiệu giảm được các tiểu thương lý giải rằng do hàng nhập về trước đây ở mức cao, nên không thể ngay lập tức bán theo giá mới.
Ông Phái thì cho rằng, hiện nay ở nước ta nhà máy đường lớn nhất cũng chỉ chiếm khoảng 9% thị phần nên không thể thao túng giá. Còn giá đường đến tay người tiêu dùng hiện nay vẫn ở mức cao là do phải qua quá nhiều khâu trung gian.
Trên thực tế, khi giá đường tinh luyện xuất xưởng từ nhà máy ở mức 16.000 - 16.500 đồng/kg, đường kính trắng là 15.000 - 15.500 đồng/kg thì trên thị trường giá bán ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg là hợp lý.
Để người tiêu dùng trong nước bớt thiệt thòi do phải mua đường với giá cao, theo ông Phái, Việt Nam nên học theo kinh nghiệm của Thái Lan trong việc quản lý giá đường trong nước. Cụ thể, cơ quan quản lý cần yêu cầu các nhà máy đường phải giao cho siêu thị với số lượng nhất định ở mức giá gốc. Lượng còn lại mới được bán cho các đại lý phân phối. Bên cạnh đó, quota nhập khẩu đường cần phải được đấu thầu công khai chứ không nên duy trì cơ chế xin cho như hiện nay.




Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội, các chuyên gia đã cùng thảo luận về động lực phát triển kinh tế du lịch gắn với thương mại bán lẻ...
Hoạt động thương mại và dịch vụ 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, trở thành điểm sáng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung. Sự bứt phá đồng đều ở các ngành bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành cho thấy sức mua tiêu dùng nội địa đang phục hồi rất khả quan...
Cùng với gần 224.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, 9 tháng năm 2026, cả nước cũng có hơn 171.000 doanh nghiệp dừng hoạt động, rời bỏ thị trường…
Do chịu tác động từ sự biến động giá xăng dầu, lương thực – thực phẩm và vật liệu xây dựng, CPI tháng 9/2026 tăng 0,62% so với tháng trước, kéo mức bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2025...
Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào không chỉ quảng bá những đặc sản độc đáo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần tăng cường kết nối thương mại và đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.