10:49 30/03/2011

Giá vàng đứng im, USD bất thần tăng mạnh

Sơn Hà

Giá vàng trong nước sáng 30/3 gần như đứng im so với mức chốt chiều qua, trong khi USD ngân hàng lên mức cao nhất từ ngày 16/2

Giá vàng trong nước bất động sáng 30/3.
Giá vàng trong nước bất động sáng 30/3.
Bất chấp giá thế giới đêm qua sụt giảm mạnh phiên thứ 4 liên tiếp, giá vàng trong nước sáng 30/3 gần như bất động tại mức chốt cuối ngày hôm qua. Trong khi, tỷ giá USD liên ngân hàng lại được điều chỉnh tăng thêm 10 đồng/USD, lên mức cao nhất từ ngày 16/2.

Vào lúc 10h, vàng SJC của Công ty Phú Quý được niêm yết ở mức 36,43 triệu đồng/lượng giá mua vào và 36,55 triệu đồng/lượng giá bán ra. Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm có giá mua và bán tương tự.

Còn theo bảng giá cập nhật lúc 8h50 của Sacombank, vàng SBJ được mua vào với giá 36,47 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 36,55 triệu đồng/lượng. Vàng SJC được mua và bán ở các mức 36,46 và 36,56 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, đêm qua, thị trường vàng quốc tế giảm giá phiên thứ 4 liên tiếp. Nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời đã khiến giá kim loại quý này sụt xuống mức thấp nhất từ ngày 18/3. Cụ thể, giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex ở New York giảm 3,8 USD/ounce (-0,3%) xuống 1.417,5 USD/ounce.

Trong phiên, giá vàng kỳ hạn có lúc rớt xuống vùng 1.412,1 USD/ounce, nhưng sau đó bật trở lại khi Mỹ công bố niềm tin tiêu dùng tháng 3 giảm mạnh, do người dân nước này e ngại chi tiêu trước tình hình bão giá lương thực và năng lượng.

Trên bảng thanh toán trực tuyến Kitco, giá vàng giao ngay mở phiên châu Á sáng nay tiếp tục đi xuống. Vào lúc 9h05, vàng giao ngay tại châu Á xuống khoảng 1.414,9 USD/ounce, nhưng sau đó tăng nhẹ trở lại. Hiện, tính tới 10h, giá vàng này ở mức 1.416,2 USD/ounce.

Chiến lược gia Adam Klopfenstein thuộc hãng Lind Waldock ở Chicago (Mỹ) cho rằng, tâm lý nhà đầu tư trên các thị trường vẫn bị chi phối bởi tình hình phóng xạ ở Nhật Bản, diễn biến chiến sự ở Lybia và bất ổn tại các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác ở Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, theo ông, để đẩy giá vàng lên cao trở lại, thị trường cần thêm một số yếu tố hỗ trợ khác.

Hôm qua, Chính phủ Nhật Bản thông báo đặt trong "tình trạng báo động tối đa", trước tình hình phóng xạ rất khó lường tại Fukushima. Tin plutoni thoát ra từ nhà máy hạt nhân và ngấm xuống đất làm tăng mối nghi ngờ vỏ bọc thép lò phản ứng bị rạn nứt. Trong trường hợp này, công việc khắc phục thảm họa sẽ rất khó khăn và rất mất nhiều thời gian.

Tối cùng ngày, Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản công bố không phát hiện nước chứa phóng xạ chảy tràn ra Thái Bình Dương, từ các hầm chứa gần bờ biển của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Trong khi đó, trả lời trên kênh truyền hình NBC về việc Mỹ có trang bị vũ khí cho phe chống chính phủ ở Lybia hay không, Tổng thống Barack Obama cho hay, nước này đang xem xét mọi khả năng để ủng hộ phe đối lập tại quốc gia Bắc Phi.

Tổng thống Mỹ cũng cho hay, lực lượng của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đang suy yếu và ông này có thể từ chức. "Những người bên cạnh Gaddafi thấy rằng thòng lọng đang siết chặt, những ngày còn lại của họ không nhiều và họ phải tính các bước đi tiếp theo", ông Obama nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, nước này và các đối tác đang chuẩn bị thảo luận về việc trang bị vũ khí cho phe đối lập Lybia, nhưng theo lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, nghị quyết 1973 của Liên hợp quốc về cho phép không kích Lybia đã vô hiệu hóa lệnh cấm chuyển giao vũ khí cho các phe phái tại đây.

Ngoài các yếu tố địa chính trị, thì việc đồng USD tăng giá mạnh sau nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ bang St.Louis, cũng góp phần kéo thị trường vàng đi xuống sâu hơn trong phiên hôm qua. Chỉ số đồng USD tăng lên 76,264.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ bang St. Louis, James Bullard, cho rằng các nhà làm chính sách tiền tệ có thể bắt đầu thắt chặt chính sách, mà không cần phải đợi đến khi tìm được hướng giải quyết cho tất cả các vấn đề bất ổn trên toàn cầu.

Ngược chiều với thị trường vàng, dầu thô quốc tế đêm qua tăng vọt trở lại, khi các lực lượng nổi dậy tại Lybia cho thấy tín hiệu sẽ xuất khẩu dầu trở lại. Dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 trên sàn New York chốt ở mức 104,79 USD/thùng. Dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5 trên sàn London leo lên mốc 115,16 USD/thùng.

Trong khi, giá các kim loại quý khác có sự trồi sụt rõ ràng. Giá bạc giao tháng 5 giảm 10 xu Mỹ xuống 36,99 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên trong 1 tuần, giá bạc xuống dưới 37 USD/ounce. Bạch kim giao tháng 7 cũng trượt 8 USD/ounce xuống 1.744,1 USD/ounce. Ngược lại, palladium giao tháng 6 tăng 7,25 USD lên 752,95 USD/ounce.

Trên thị trường ngoại hối trong nước sáng 30/3, tỷ giá USD liên ngân hàng tăng 10 đồng, lên 20.698 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng tại các ngân hàng thương mại là 20.905 đồng/USD. Cụ thể, tại Vietcombank, đồng USD được mua vào với giá 20.900 đồng/USD, bán ra ở 20.905 đồng/USD.

Như vậy, kể từ đầu tháng 3 tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng tăng mạnh 10 đồng/USD. So với ngày cuối tháng trước, tỷ giá USD liên ngân hàng đã tăng 25 đồng.

Cũng tại Vietcombank sáng nay, đồng Yên được mua vào ở khoảng giá 249,92 – 252,44 đồng/Yên, bán ra ở 257,73 đồng/Yên. Đồng Euro được giao dịch ở mức 29.364,32 – 29.452,68 đồng/Euro giá mua vào, và 29.890,48 đồng/Euro giá bán ra.