08:22 03/01/2014

Giá xăng dầu thế giới đột ngột “rơi” hơn 3%

Thanh Hải

Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 tại New York giảm mạnh 3%, xuống còn 95,44 USD mỗi thùng

Hai yếu tố đồng USD và sản lượng dầu thô từ Libya đã cộng hưởng cùng với
 số liệu sản xuất tại Trung Quốc, khiến thị trường năng lượng chịu nhiều
 sức ép - Ảnh: Cbr.
Hai yếu tố đồng USD và sản lượng dầu thô từ Libya đã cộng hưởng cùng với số liệu sản xuất tại Trung Quốc, khiến thị trường năng lượng chịu nhiều sức ép - Ảnh: Cbr.
Mở cửa phiên đầu tiên năm 2014, thị trường dầu thô thế giới hợp đồng kỳ hạn đã chao nghiêng trước sự đi lên mạnh mẽ của USD và sản lượng dầu thô ở Libya.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/1/2014, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 đã giảm mạnh 2,98 USD, tương ứng với mức giảm sâu tới 3%, xuống còn 95,44 USD mỗi thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức giảm giá mạnh nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ phiên 6/11/2012 cho tới nay.

Sự đi lên ấn tượng của đồng bạc xanh được xem là nguyên nhân chính khiến dầu thô mất giá trong ngày. Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng không nhỏ tới giá dầu là việc sản lượng tại Libya đang tăng lên, mà theo giới phân tích thì điều này không được xem là yếu tố thuận lợi trong lúc này, khi lượng cầu chưa cải thiện.

Hai yếu tố đồng USD và sản lượng dầu thô từ Libya đã cộng hưởng cùng với số liệu sản xuất tại Trung Quốc, khiến thị trường năng lượng chịu nhiều sức ép. Những yếu tố này cũng xóa nhòa những ảnh hưởng tích cực từ báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua cũng như chỉ số ISM tại Mỹ.

Theo giới phân tích, hiện giới đầu tư đang trông đợi vào bản thống kê cung cầu năng lượng trong tuần qua của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Theo báo cáo mới nhất của Viện Dầu khí Mỹ, lượng cung dầu thô ở nước này trong tuần kết thúc ngày 27/12/2013 đã giảm mạnh 5,7 triệu thùng, giảm tuần thứ 5 liên tiếp.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô giao sau tại sàn New York, trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc đã giảm mạnh tới 3,04 USD, tương ứng với mức giảm 2,7%, xuống còn 107,76 USD/thùng. Phiên cuối năm vừa qua, giá dầu thô loại này đã giảm 41 cent, tương ứng 0,4%, còn 110,8 USD.

Trở lại sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên 2/1/2014, giá xăng giao tháng 1 rớt 10 cent, tương ứng 3,6%, còn 2,69 USD/gallon. Giá dầu sưởi cùng hạn giảm 8 cent, tương ứng 2,6%, xuống chốt ngày ở mức 2,99 USD/gallon. Ngược dòng, giá khí đốt tăng 9 cent, tương ứng với 2,1%, lên 4,32 USD/ triệu BTU.