
Giới đầu tư Mỹ đã rút vốn mạnh khỏi thị trường chứng khoán nước này bằng cách bán ra gần 11,8 tỷ USD cổ phiếu trong các quỹ tương hỗ (mutual fund) và quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) nắm giữ cổ phiếu niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ trong tuần trước.
Theo hãng tin Reuters, dữ liệu đến từ Investment Company Institute là một dấu hiệu cho thấy mối lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ đang gia tăng.
Lượng vốn ròng 11,8 tỷ USD chảy khỏi các quỹ tương hỗ và ETF cổ phiếu Mỹ trong vòng 1 tuần trong bối cảnh thị trường đón nhận một loạt dữ liệu u ám về kinh tế Mỹ. Trong đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất Mỹ trong tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất 10 năm, phản ánh tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong vòng 2 tuần, giới đầu tư Mỹ đã rút hơn 28 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu trong nước, đánh dấu đợt rút vốn mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư Mỹ đã rút gần 103 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu trong nước.
Trong cùng khoảng thời gian 2 tuần nói trên, giới đầu tư Mỹ tiếp tục mua ròng trái phiếu, loại tài sản được xem là an toàn, giúp kênh đầu tư này hút 8,5 tỷ USD vốn ròng chảy vào. Tính từ đầu năm, nhà đầu tư trên thị trường Mỹ đã mua ròng 327,5 tỷ USD trái phiếu.
Cũng trong 2 tuần, giới đầu tư Mỹ rút hơn 2 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu nước ngoài, đánh dấu chuỗi 4 tuần bán ròng liên tiếp. Nếu tính từ đầu năm, giới đầu tư Mỹ đã rút gần 40 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu nước ngoài.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.