Đầu năm nay, thị trường chứng khoán tăng điểm vùn vụt của Trung Quốc đã giúp tạo ra một số lượng lớn các triệu phú và tỷ phú mới ở nước này, ít nhất là trên giấy tờ. Nhưng giờ đây, nhưng cú giảm điểm “kinh hoàng” của thị trường chứng khoán Trung Quốc đang khiến tầng lớp siêu giàu nước này điêu đứng.
Theo hãng tin CNBC, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm gần 1/3 điểm số trong vòng 1 tháng trở lại đây, xóa sạch khối tài sản khoảng 3,35 nghìn tỷ USD. Lượng tài sản bị “bốc hơi” này chủ yếu thuộc về hàng triệu nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ ở Trung Quốc - trong đó không ít người là công nhân, nông dân và những người lần đầu chơi chứng khoán, xem các sàn giao dịch như một sàn “casino hợp pháp”.
Đà tuột dốc “không phanh” của thị trường đã khiến nhiều gia đình bình thường ở Trung Quốc cạn tiền tiết kiệm, nhưng đối với giới giàu, mức độ thiệt hại còn “khủng” hơn gấp nhiều lần.
Cũng giống như ở Mỹ, tài sản của các tỷ phú Trung Quốc có sự liên hệ mật thiết với sự lên xuống của thị trường chứng khoán. Đợt tăng điểm vào đầu năm nay của giá cổ phiếu tại nước này đã tạo ra lượng tài sản mới khổng lồ cho tầng lớp giàu nhất ở nước này.
Theo số liệu của hãng nghiên cứu Wealth-X, có 22 tỷ phú mới xuất hiện ở Trung Quốc trong đợt tăng điểm của thị trường chứng khoán Trung Quốc nửa đầu năm nay. Con số tỷ phú mới này tương đương hơn 10% tổng số tỷ phú hiện có của Trung Quốc là 190 người - theo số liệu của Wealth-X.
Tạp chí Forbes thậm chí cho rằng, chứng khoán tăng điểm đã tạo ra thêm 160 tỷ phú ở Trung Quốc.
“Phất” nhờ chứng khoán, giới giàu Trung Quốc cũng “khổ” vì chứng khoán!
Từ giữa tháng 6 tới nay, chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải sụt 30%, trong khi chỉ số của sàn Thâm Quyến giảm 40%. Hơn 1.300 cổ phiếu đã bị ngừng giao dịch tính đến ngày 8/7 nhằm ngăn đà giảm sâu hơn của thị trường.
Wealth-X ước tính, ít nhất 5 người Trung Quốc đã mất ngôi vị tỷ phú chỉ trong vòng mấy tuần qua, khiến số tỷ phú mới được tạo ra ở nước này trong năm nay chỉ còn 17 người.
Trong số các tỷ phú mới của Trung Quốc năm nay có ông Ni Zugen, Chủ tịch hãng sản xuất thiết bị gia dụng Kingclean Electronic. Cổ phiếu công ty này đã tăng 44% trong ngày công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 5.
Một tỷ phú mới khác là ông Qian Jinbo, Chủ tịch công ty giày dép Red Dragonfly. Giá cổ phiếu công ty này tăng hơn gấp đôi trong vụ IPO hồi đầu tháng 7.
Cổ phiếu của Kingclean đã bị tạm ngừng giao dịch sau khi giảm một mạch 64%. Cổ phiếu của Dragonfly đến nay cũng đã sụt 25% so với mức đỉnh.
Theo hãng tin Bloomberg, người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, bà Zhou Qunfei, Chủ tịch công ty Les Technology chuyên sản xuất vỏ kính cho điện thoại, đã ngậm ngùi chứng kiến khối tài sản ròng cá nhân sụt 4,8 tỷ USD khi giá cổ phiếu công ty “bốc hơi hơn 1/3.
Về các triệu phú của Trung Quốc, ít nhất phải 6 tháng nữa thì các nhà phân tích mới đưa ra được những con số đáng tin cậy về mức độ thiệt hại tài sản. Theo một số ước tính, Trung Quốc hiện có hơn 1 triệu triệu phú.
Có thể nói giới nhà giàu Trung Quốc đang được học bài học mà giới giàu Mỹ đã học vào năm 2000 - thị trường cho bạn thứ gì, thì cũng có thể lấy đi của bạn thứ đó.
Huyền thoại này nhấn mạnh dù S&P 500 đạt mức cao kỷ lục, đây có thể chỉ là dấu hiệu của một đỉnh cao trước khi thị trường sụp đổ...
Nhà đầu tư đang lạc quan thận trọng với những tín hiệu mới về đàm phán mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chờ hai báo cáo việc làm quan trọng sắp được công bố...
Các báo cáo tài chính khả quan và cú giảm hơn 5% của giá dầu nhờ niềm lạc quan rằng eo biển Hormuz sắp được mở cửa trở lại giữ vai trò là những động lực chính cho giá cổ phiếu tăng trong phiên này...
Phiên đầu tuần rực rỡ của cổ phiếu công nghệ là một sự khởi sắc sau khi nhóm này trải qua tháng 7 với nhiều biến động...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và báo cáo từ địa phương về hiện tượng nước suối Xú, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng chuyển màu nâu xám, bốc mùi hôi tanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.