17:42 11/05/2009

Hà Đông thành quận, Sơn Tây thành thị xã

Bảo Anh

Chính phủ vừa ban hành nghị định chính thức chuyển đổi thành phố Hà Đông thành quận và thành phố Sơn Tây thành thị xã

Một đường phố thuộc quận Hà Đông.
Một đường phố thuộc quận Hà Đông.
Chính phủ vừa ban hành nghị định chính thức chuyển đổi thành phố Hà Đông thành quận và thành phố Sơn Tây thành thị xã.

Theo đó, Chính phủ quyết định chính thức thành lập quận Hà Đông, thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở toàn bộ 4.791,74 ha diện tích tự nhiên và 198.687 nhân khẩu của thành phố Hà Đông và toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các phường: Hà Cầu, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phúc La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yết Kiêu và các xã: Biên Giang, Dương Nội, Đồng Mai, Kiến Hưng, Phú Lãm, Phú Lương, Yên Nghĩa.

Chính phủ cũng quyết định thành lập mới các phường thuộc quận Hà Đông, bao gồm: phường Biên Giang, Dương Nội, Đồng Mai, Kiến Hưng, Phú Lãm, Phú Lương, Yên Nghĩa thuộc.

Như vậy, quận Hà Đông sẽ có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Biên Giang, Dương Nội, Đồng Mai, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Phúc La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yên  Nghĩa, Yết Kiêu.

Đồng thời, Nghị quyết cũng thông qua việc chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội.

Với quyết định này, thành phố Hà Nội hiện tại có diện tích là 334.470,02 ha, với dân số là 6.232.640, gồm 29 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Từ Liêm, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây; có 577 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 401 xã, 154 phường và 22 thị trấn).