Hải Phòng: Hàng loạt nhà đất công sản bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích
NNam Khánh
Chọn cỡ chữ
Cơ quan chức năng xác định có 39 cơ sở nhà đất công sản bị cho thuê lại, 15 cơ sở tự ý chuyển dịch hợp đồng thuê, 11 cơ sở bố trí cho người dân vào ở và 6 cơ sở được đưa vào góp vốn liên doanh liên kết…
https://www.youtube.com/embed/Vn_A6gs5Rl4?
Hải Phòng cho các tổ chức cá nhân thuê các cơ sở nhà đất công sản phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất công sản, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà đã cho thuê kinh doanh lại bị bên thuê biến thành nhà ở, cho thuê lại hoặc đem liên doanh liên kết hưởng lợi gây ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn tài sản công.
THUÊ NHÀ CÔNG RỒI BIẾN THÀNH “NHÀ ÔNG”
Ban Quản lý dự án Hàng Hải II được thuê hơn 52m2 tại tầng 2 căn nhà số 73 Trần Nhật Duật (phường Gia Viên) của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng làm địa điểm hoạt động. Tuy nhiên, theo xác định của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, diện tích này đã được bên thuê bố trí làm nơi ở.
Tương tự, Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện được cho thuê căn nhà có diện tích 73m2 trên khu đất 741m2 tại số 8 Phạm Minh Đức (phường Gia Viên) để phục vụ kinh doanh. Song qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phần diện tích nhà này đã được bố trí cho người vào sinh sống.
Không chỉ các cơ sở nhà đất diện tích nhỏ bị tự ý chuyển mục đích từ kinh doanh sang nhà ở mà nhiều cơ sở nhà đất có diện tích lớn nằm trên các tuyến phố trung tâm cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng được thuê 160m2 nhà trên diện tích 389,9m2 đất tại số 9 Hoàng Văn Thụ (phường Hồng Bàng) làm cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều năm nay, khu nhà này đã trở thành nơi sinh sống của một số hộ dân nguyên là cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp.
Căn biệt thự Pháp cổ số 106 Trần Phú do Công ty TNHH Sông Hằng thuê, mặt tiền trở thành cửa hàng điện thoại.
Công ty cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông được thuê hơn 269m2 nhà trên diện tích hơn 1.000m2 đất tại số 1 Trần Quang Khải (phường Hồng Bàng). Cơ quan chức năng xác định phần diện tích này đã được bố trí cho người dân vào ở.
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật được thuê 450m2 nhà tại tầng 1 của tòa nhà 2 tầng trên khu đất rộng hơn 1.700m2 tại số 97 (số 37 cũ) Trần Phú (phường Gia Viên). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều hộ dân đang sinh sống tại cơ sở nhà đất này.
Cơ sở nhà đất công sản 56 Điện Biên Phủ do Công ty TNHH Đầu tư Quang Minh thuê trở thành showroom ô tô.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy được thuê hơn 432m2 nhà trên diện tích 1.862m2 đất tại số 58 Phạm Minh Đức (phường Gia Viên). Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định tại đây cũng có nhiều hộ dân đang sinh sống không đúng quy định của pháp luật về quản lý và cho thuê nhà công sản.
Cơ sở nhà đất số 69 Tô Hiệu (phường Lê Chân) là căn nhà mặt đường rộng hơn 190m2 được cho Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải Phòng thuê làm địa điểm kinh doanh nhưng đã bị tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, cho người vào ở. Không những thế, tại cơ sở nhà đất này, bên thuê còn nợ cả tiền thuê nhà và tiền thuê đất, trong đó, chỉ riêng tiền thuê nhà đã lên tới hơn 3 tỷ đồng.
ĐEM TÀI SẢN CÔNG CHO THUÊ, GÓP VỐN LIÊN DOANH
Bên cạnh đó, theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, nhiều cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đang được cho thuê phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng bị các tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích. Tình trạng phổ biến là cho thuê lại, liên doanh liên kết trái quy định hoặc tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà, gây thất thu ngân sách và làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.
Điển hình, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu T.B.H được thuê 2 cơ sở nhà đất tại số 23 và số 26 Điện Biên Phủ, trong đó, có một biệt thự Pháp cổ diện tích lớn. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu cho thuê lại cả 2 cơ sở để hưởng chênh lệch tiền thuê, đồng thời, đang nợ hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuê nhà đất.
Tương tự, Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Hải Phòng được Nhà nước cho thuê hơn 164m2 nhà trên diện tích 710m2 đất tại số 120 Lạch Tray nhưng đã cho thuê lại.
Cơ sở nhà đất số 84-86 Điện Biên phủ nằm tại góc phố Điện Biên Phủ - Hoàng Văn Thụ do Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng thuê từ lâu cũng trở thành quán trà - cafe.
Công ty Đầu tư và Xây dựng công trình thủy được thuê hơn 267m2 nhà trên diện tích 963m2 đất tại số 3 Lương Văn Can cũng được xác định đem cho thuê lại trong khi vẫn nợ hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuê. Công ty cổ phần Bến bãi Hải Phòng thuê biệt thự Pháp cổ trên khu đất hơn 1.094m2 tại số 133 Trần Phú, cơ quan chức năng xác định bên thuê đã cho thuê lại và còn nợ hơn 1 tỷ đồng tiền thuê đất.
Ngoài ra, nhiều đơn vị còn đưa nhà đất được Nhà nước cho thuê vào hoạt động liên doanh, liên kết kinh doanh với các tổ chức khác. Đó là các Công ty TNHH Sông Hằng, Công ty Cổ phần Hoàng Long Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH đầu tư Quang Minh… được thuê nhà đất tại các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ nhưng lại tự ý liên doanh liên kết với tổ chức khác sử dụng nhà đất công sản không đúng mục đích.
Cơ sở nhà đất công sản số 50 Điện Biên Phủ do Công ty cổ phần Thương mại Hachimex được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu chuyển nhượng.
Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều cá nhân sau khi được thuê nhà mặt đường những con phố lớn ở trung tâm (thuộc quỹ nhà kinh doanh của Nhà nước) đã tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê cho người khác. Điển hình như trường hợp ông N.V.X., bà D.T.K.Ng. thuê nhà mặt đường Lê Lợi, ông N.V.C. và ông V.V.S. được thuê nhà mặt đường đường Lương Khánh Thiện nhưng đã có dấu hiệu chuyển nhượng trái quy định hợp đồng thuê nhà.
Một số doanh nghiệp khác cũng bị xác định có hành vi chuyển nhượng lại hợp đồng thuê nhà đất trái quy định.
Theo thống kê của sở Tài chính Hải Phòng, trong tổng số 273 cơ sở nhà đất đang cho thuê phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng, có 218 cơ sở thuộc diện phải thu hồi. Trong đó, 39 cơ sở nhà đất bị cho thuê lại, 15 cơ sở nhà đất có dấu hiệu tự ý chuyển dịch hợp đồng thuê, 11 cơ sở bị bố trí cho hộ dân vào ở và 6 cơ sở được đưa vào góp vốn liên doanh, liên kết. Ngoài ra, còn 55 cơ sở đang được tiếp tục sắp xếp, xử lý theo quy định.
Khủng hoảng nhà ở đang trở thành một trong những vấn đề xã hội nổi bật tại nhiều đô thị lớn của châu Âu, khi giá đất và giá thuê tăng nhanh hơn khả năng chi trả của một bộ phận dân cư. Từ Vienna, Basel đến Paris, Prague và Dublin, nhiều mô hình đang được thử nghiệm nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở giá phải chăng và giữ chân lực lượng lao động thiết yếu…
Điều khiến nhiều người trẻ trì hoãn kế hoạch an cư không chỉ là giá căn hộ, mà còn là bài toán tài chính dài hạn và bài toán chất lượng sống sau khi chuyển về ở. Đây cũng là lý do thị trường đang xuất hiện những cách tiếp cận mới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn sở hữu và khả năng sở hữu thực tế.
Shophouse có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu ở và kinh doanh, tạo sự linh hoạt trong sử dụng và khai thác tài sản. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình này còn phụ thuộc vào khả năng kết nối, dòng người và hệ tiện ích bao quanh.
Vân Đồn là một trong ba khu kinh tế đặc biệt được hưởng cơ chế riêng theo Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ cao cấp tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đây sẽ là cú hích quan trọng để thị trường bất động sản Vân Đồn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Giai đoạn 1, Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ đối tượng thuộc phạm vi của Kế hoạch kiểm tra trên địa bàn từng xã, phường. Giai đoạn 2, trên cơ sở kết quả rà soát, thống kê, căn cứ phân cấp thẩm quyền quản lý, các đơn vị sẽ có phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp...
Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh phát triển các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội; cùng các công trình có mục đích kinh doanh, công trình công cộng...
Đà phát triển kinh tế đang định hình một Hải Phòng khác. Khi cơ hội và sự thịnh vượng ngày càng hiện hữu, người thành công tại đây sẽ muốn sống như thế nào?
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đời sống tinh thần ngày càng được chú trọng, văn hóa - nghệ thuật ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng của quốc gia và trở thành định hướng trụ cột theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; trong đó đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc, gắn bó sâu sắc với kinh tế, xã hội và sự phát triển của con người. Đó cũng là lý do năm 2026, lần đầu tiên ngày 24/11 được chọn là “Ngày văn hóa Việt Nam”.
Trong bối cảnh thị trường tái cơ cấu và thanh lọc mạnh mẽ, các dự án sở hữu pháp lý vững chắc, tiến độ nhanh và chính sách hỗ trợ tài chính tối ưu sẽ nắm trọn lợi thế thu hút khách hàng.
Sự phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của các hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng lớn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm toán phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả...
Bộ Tư pháp vừa công bố Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Hồ sơ cho thấy việc xây dựng Nghị định xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện pháp lý cho các mô hình phát triển mới...
Việc bảo đảm quỹ đất ở, đất sản xuất và giải quyết nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện chính sách, phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...