
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Thăng Điệp
08/03/2017, 11:05
ZTE đã nhất trí nộp phạt 1,2 tỷ USD vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Triều Tiên
Công ty công nghệ Trung Quốc ZTE đã nhất trí nộp phạt 1,2 tỷ USD vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Triều Tiên.
Theo tin từ CNN, các nhà điều tra Mỹ cáo buộc lãnh đạo ZTE đã thông đồng để xây dựng mạng viễn thông ở Iran bằng thiết bị sản xuất tại Mỹ. Ngoài ra, ZTE cũng bị cáo buộc thực hiện 283 chuyến vận chuyển thiết bị nhạy cảm, bao gồm bộ định tuyến (router), bộ vi xử lý, và máy chủ sản xuất tại Mỹ tới Triều Tiên.
“Chúng tôi xin thông báo với thế giới: trò chơi đã kết thúc”, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói trong một tuyên bố. “Những ai vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế và luật kiểm soát xuất khẩu của chúng tôi sẽ không thể tránh được việc bị trừng phạt. Họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nhất”.
Mỹ cho rằng các lãnh đạo cấp cao nhất của ZTE thừa biết về hoạt động của công ty này ở Iran - chuyện đã bị báo chí phát hiện vào năm 2012. Các nhà điều tra cho biết, khi sự việc bị lộ, ZTE cam kết đã chấm dứt hoạt động ở Iran, nhưng sau đó công ty này vẫn bí mật nối lại các giao dịch với Iran vào năm 2013.
“ZTE thừa nhận sai lầm, nhận trách nhiệm, và tiếp tục cam kết có những thay đổi tích cực trong công ty”, Giám đốc điều hành (CEO) ZTE, ông Zhao Xianming, nói trong một tuyên bố.
Tháng trước, ZTE đã cảnh báo về việc hãng có thể lĩnh án phạt ở Mỹ và án phạt này sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Theo dữ liệu của Thomson Reuters, ZTE hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 60 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,7 tỷ USD.
ZTE, công ty có trụ sở ở Thẩm Quyến, Trung Quốc - sản xuất nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng, trong đó có điện thoại thông minh (smartphone), nhưng được biết đến nhiều hơn với các sản phẩm thiết bị mạng viễn thông.
Mỗi năm, ZTE mua khoảng 2,6 tỷ USD linh kiện từ các công ty công nghệ Mỹ, trong đó có Qualcomm, Microsoft, và Intel.
Trong quý 3 vừa qua, nhà đầu tư huyền thoại tiếp tục bán cổ phiếu nhiều hơn mua...
Năm nay, OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm hơn 2,8 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,6% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu...
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đứng trước một thách thức lớn mới sau khi tập đoàn sản xuất chip Hà Lan Nexperia tạm dừng vận chuyển các tấm wafer từ Hà Lan sang cơ sở đóng gói và kiểm thử tại Đông Quản, Trung Quốc, khiến chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn quan trọng cho các hãng xe như BMW, Stellantis và Volkswagen bị đe dọa gián đoạn.
Theo hãng tin Reuters, các nhà máy lọc dầu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng mua dầu thô ngoài Nga để tránh rủi ro từ các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây, đặc biệt là trừng phạt của Mỹ với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga gần đây...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: