15:16 01/07/2021

Hơn 300 sinh viên, giảng viên Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương chi viện TP.HCM

Nhật Dương

Trong đoàn chi viện lần này, có nhiều người đã tham gia chống dịch tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh vừa qua…

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương ra quân chi viện cho TP.HCM. Ảnh - Đức Tùy.
Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương ra quân chi viện cho TP.HCM. Ảnh - Đức Tùy.

Sau khi nhận được công văn khẩn của Bộ Y tế, tối 30/6, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tổ chức ra quân đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19. Đoàn chi viện gồm 9 cán bộ và 310 sinh viên các ngành: xét nghiệm, y đa khoa, điều dưỡng.

Được biết, trong đoàn chi viện lần này có nhiều sinh viên đã từng tham gia chống dịch tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hơn 40 ngày vừa qua.

Theo đại diện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, từ đầu năm đến nay, cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đã có 2 tháng tham gia phòng chống dịch tại tỉnh Hải Dương và 40 ngày tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang. 

Trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp hiện nay, nhà trường tiếp tục tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên vào chi viện cho TP.HCM. Sau 4 tiếng nhận lệnh của Bộ Y tế, nhà trường phát động và nhận được sự hưởng ứng của 310 sinh viên, 9 thầy cô tình nguyện lên đường chi viện. Nhà trường đã hỗ trợ 50 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần các thầy, cô giáo và sinh viên đoàn công tác.

Trước đó, Đoàn nhân viên y tế tình nguyện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tổ chức lễ xuất quân chi viện tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19. Đối với tỉnh Bắc Giang, đoàn hỗ trợ gồm 3 giảng viên và 212 sinh viên các lớp Xét nghiệm, Điều dưỡng, Y khoa. Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 2 giảng viên và 52 sinh viên xét nghiệm.