Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương; đồng thời nhấn mạnh Huế hiện là một trong bảy thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thông minh.
Theo lãnh đạo thành phố Huế, địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi và đang thu hút nhiều dự án trong và ngoài nước. Là Cố đô của Việt Nam, Huế hiện có 8 di sản được UNESCO công nhận cùng hệ thống di tích, di sản cấp quốc gia và cấp tỉnh phong phú.
Bên cạnh đó, Huế còn được biết đến là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, hướng tới xây dựng thương hiệu ở tầm quốc tế. Thành phố đồng thời là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước với hơn 800 cơ sở Phật giáo, có Học viện Phật giáo Việt Nam và hệ thống đào tạo Phật học bài bản.
Nhiều hoạt động gắn với văn hóa Phật giáo như Tuần lễ Phật đản, lễ Vu Lan hay các lễ hội ẩm thực chay được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách, mở ra tiềm năng lớn để phát triển du lịch tâm linh.
Ngoài lợi thế về văn hóa và di sản, Huế còn sở hữu vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Các khu vực cảng biển như Chân Mây, Thuận An và Phong Điền cùng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai – hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á – được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái.
Tại cuộc gặp, lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Miền Trung Sri Lanka thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hợp tác chuyên ngành. Hai bên cũng hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản, phát triển du lịch tâm linh, đào tạo Phật học, xúc tiến thương mại và nông nghiệp công nghệ cao.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka Sarath Abeyakoon đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng, đặc biệt sau quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai.
Theo Thống đốc Sarath Abeyakoon, giữa Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, giáo dục cũng như y tế chuyên sâu. Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững trong tương lai.
Tỉnh Miền Trung Sri Lanka là một trong những địa phương có vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch của nước này. Thủ phủ của tỉnh là Kandy – cố đô của Sri Lanka, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1988.
Địa phương này nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa và tôn giáo như Sigiriya, Nuwara Eliya, Adam's Peak và đặc biệt là Chùa Xá lợi Răng Phật – một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất của Phật giáo. Hằng năm, lễ hội Esala Perahera thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham dự.
Về định hướng thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước để xem xét, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chính thức tại thành phố Huế nhân dịp đoàn lãnh đạo và đoàn nghệ thuật tỉnh Miền Trung Sri Lanka sang tham dự các hoạt động của Festival Huế trong thời gian tới.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Bộ Xây dựng đánh giá công tác giải ngân tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang rất chậm, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm trễ, không có khả năng khắc phục...
Trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước và đầu tư công chỉ có thể gánh vác khoảng 21% số vốn khổng lồ này, phần còn lại phải huy động từ khối tư nhân và khối FDI. Thực trạng này đang đặt ra áp lực chưa từng có lên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp…
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.