
Hôm 13/7, Hy Lạp đã chào bán thành công 1,625 tỷ Euro (tương đương 2,04 tỷ USD) trái phiếu kỳ hạn 6 tháng, Cơ quan Quản lý nợ công của nước này cho biết.
Theo Tân Hoa Xã, Chính phủ Hy Lạp dự kiến sẽ thu được 1,25 tỷ Euro (tương đương 1,57 tỷ USD) trong đợt phát hành trái phiếu lần này, nhưng kết quả đã thu được thêm 375 triệu Euro (tương đương 471 triệu USD).
Số trái phiếu này có lợi suất 4,65%, cao hơn một chút cho với mức 4,55% trong đợt bán trái phiếu kỳ hạn 6 tháng tương tự hôm 13/4. Nhà đầu tư nước ngoài chiếm 20% tổng số nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu Chính phủ Hy Lạp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp, ông George Papaconstantinou, đã bày tỏ sự hài lòng đối với kết quả của lần chào bán trái phiếu này.
Vụ chào bán hôm 13/7 là lần "vay tiền" đầu tiên của quốc gia nặng nợ này kể từ tháng 5, khi Hy Lạp nhận được gói cứu trợ 110 tỷ Euro (138 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Các quan chức Hy Lạp cho rằng, đợt phát hành này là một phép thử đối với thị trường, cho thấy nền kinh tế này vẫn có thể lạc quan. Hy Lạp có thể dựa vào thị trường để huy động vốn, thay vì phải phụ thuộc vào khoản cứu trợ của EU và IMF.
Hy Lạp đang nỗ lực “thắt lưng buộc bụng” cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2010 xuống 8,1% GDP, từ mức 13,6% trong năm 2009.
Hôm 12/7, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker cho hay, Hy Lạp đã "cải cách ấn tượng” nền kinh tế, vượt hơn sự mong đợi. Ông tin rằng, Hy Lạp sẽ nhận được khoản viện trợ kinh tế tiếp theo vào tháng 9 tới.
Tuy nhiên, giới phân tích vẫn nghi ngờ rằng, Hy Lạp sẽ quay trở lại thị trường tại thời điểm này, bởi nền kinh tế vẫn còn yếu ớt của Hy Lạp có thể khiến cho việc đi vay của quốc gia này gặp nhiều trắc trở.
Nga cam kết cung cấp thêm dầu diesel theo thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng giới phân tích hoài nghi về khả năng đáp ứng của nước này khi hoạt động lọc dầu liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Ukraine…
Tây Ban Nha từ lâu gắn liền với tỷ lệ thất nghiệp cao, nhưng Phần Lan hiện đã vượt quốc gia này để trở thành nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu…
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giá lương thực tăng vọt cùng đồng rupee suy yếu làm gia tăng áp lực đối với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ...
Ngày thứ Hai (12/10), Liên minh châu Âu (EU) thông qua đợt trừng phạt nhằm vào gần 1.600 cá nhân và tổ chức thuộc ngành công nghiệp quân sự của Nga, trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine tiếp tục leo thang…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.