
Công ty Cổ phần Hàng không Đông Dương (Indochina Airlines) mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị được tái cơ cấu để có thể hoạt động trở lại vào cuối năm nay.
Hãng này đã ngừng khai thác vận chuyển hàng không 12 tháng liên tục (dừng bay từ tháng 11/2009). Tiếp đến, hãng không được cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép (tính từ 30/5/2008).
Trước tình hình này, “việc Indochina Airlines đề nghị Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam tạm thời dừng việc hủy bỏ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không để duy trì doanh nghiệp, giữ thương hiệu, có cơ hội thu xếp việc trả nợ và xin bay trở lại khi đáp ứng các yêu cầu của pháp luật liên quan là điều có thể hiểu được”, ông Võ Huy Cường, Trưởng ban Vận tải hàng không của Cục Hàng không Việt Nam, nhìn nhận.
Bởi, nếu bị thu hồi giấy phép, Indochina Airlines sẽ không có điều kiện thương thảo với các nhà đầu tư tiềm năng để có thêm vốn trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm đáp ứng các yêu cầu: vốn pháp định, thanh toán nợ đọng, có nguồn tài chính để khai thác bay trở lại.
Cũng theo ông Cường, trong văn bản đề nghị được phép tái cơ cấu, nếu được thông qua, Indochina Airlines sẽ hợp tác với một số nhà đầu tư tiềm năng để cơ cấu lại vốn theo hướng tăng vốn, từ đó tiếp tục quá trình xin cấp AOC để tiến tới khai thác trở lại vào cuối năm 2011.
Khi được hỏi về quan điểm của Cục Hàng không trước vấn đề này, ông Cường cho rằng: nếu bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, khi muốn hoạt động trở lại Indochina Airlines sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Thị trường sẽ mất một hãng hàng không, còn các chủ nợ của Indochina Airlines (các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho hãng trước đây) sẽ khó có điều kiện đòi nợ đầy đủ thông qua con đường tòa án...
Trong khi đó, việc hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam vượt qua khó khăn để tồn tại và phát triển, khai thác an toàn tàu bay, đảm bảo an ninh hàng không, tăng tính cạnh tranh trên thị trường... là điều khá cần thiết.
“Trên thế giới và trong khu vực, nhiều hãng hàng không lớn, nhỏ khác nhau cũng đã từng đối mặt với nguy cơ phá sản buộc phải nhờ vào sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước để tái cơ cấu nhằm tồn tại và tiếp tục kinh doanh”, ông Cường nói.
Do vậy, Cục thấy rằng có thể chấp thuận đề nghị của Indochina Airlines và sẽ tạm thời dừng việc hủy bỏ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đến 31/12/2011. Tuy nhiên, Cục sẽ yêu cầu hãng này báo cáo sớm phương án cơ cấu vốn, trả nợ cũng như thực hiện quy trình xin cấp AOC và kế hoạch khai thác trở lại.
Trước đó, vào cuối tháng 11/2010, sau một thời gian dài Indochina Airlines không có khả năng hoạt động theo giấy phép kinh doanh, Cục Hàng không đã chính thức có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rút giấy phép kinh doanh của hãng.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.