Khách du lịch từ ít nhất 10 quốc gia đến Thái Lan mà không cần cách ly
Tường Bách
15/10/2021, 14:26
Thủ tướng Thái Lan đã công bố kế hoạch mới cho phép khách du lịch từ ít nhất 10 quốc gia được đánh giá là nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 thấp đến Thái Lan mà không cần cách ly…
Thái Lan sẽ đón khách du lịch nước ngoài đã tiêm đầy đủ vaccine Covid-19 vào toàn bộ các khu vực trên đất nước Thái Lan mà không yêu cầu phải cách ly từ ngày 1/11/2021, theo Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha công bố mới đây. Thái Lan đang đặt mục tiêu đón được càng nhiều du khách càng tốt cho mùa du lịch cuối năm.
Phát biểu trên truyền hình tối 11/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cho biết có 10 quốc gia được nước này đánh giá là nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 thấp, trong đó có Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đức và Singapore. Thủ tướng Thái Lan nói rằng đất nước phải học cách "sống chung" với virus, nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia khác đã và đang thực hiện các bước để mở cửa trở lại cho khách du lịch và Thái Lan cần phải hành động nhanh chóng để thu hút hàng triệu du khách cho kỳ nghỉ năm mới.
Cơ quan quản lý chính sách liên quan đến Covid-19 cũng như Bộ Y tế Thái Lan sẽ cân nhắc đến việc sẽ quản lý việc mở cửa như thế nào theo yêu cầu của Thủ tướng. Kế hoạch này cũng sẽ cần đến sự chấp thuận của nội các Thái Lan.
Theo kế hoạch của ông Prayuth, những du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ ít nhất 10 quốc gia sẽ cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành và phải thực hiện một xét nghiệm khác khi đến nơi. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, họ sẽ được tự do đi du lịch khắp Thái Lan như người dân trong nước. Du khách từ các quốc gia không có trong danh sách vẫn sẽ phải thực hiện cách ly và các hạn chế khác.
Thái Lan mở cửa trong tháng 11 trong bối cảnh một số quốc gia láng giềng đã công bố kế hoạch mở cửa du lịch trở lại.
Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) cho biết số lượng điểm đến được mở cho khách du lịch cũng sẽ tăng từ 4 tỉnh (Phuket và một phần các tỉnh Surat Thani, Phangnga và Krabi) lên 17 tỉnh quan trọng về mặt kinh tế. Sự mở rộng này sẽ bao gồm toàn bộ thủ đô Bangkok, tỉnh Samut Prakan (chỉ sân bay Suvarnabhumi), một phần của tỉnh Prachuap Khiri Khan (Hua Hin và Nong Kae) cùng toàn bộ hai tỉnh Krabi và Phangnga. Từ ngày 1/12 tới, 16 tỉnh lớn khác sẽ mở cửa trở lại, bao gồm Chiang Rai, Mae Hong Son, Lamphun, Phrae và Sukhothai. Tuy nhiên, CCSA vẫn chưa hoàn thành toàn bộ danh sách các tỉnh bổ sung.
Lệnh cấm bán rượu trong quán bar, nhà hàng có thể được dỡ bỏ từ 1/12. Các cơ sở giải trí về đêm tại đất nước có thể được mở lại sau thời gian đó. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh chính quyền các cấp cần có biện pháp để phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh, nhưng cũng cần tạo điều kiện để người dân sống dựa vào du lịch có thu nhập, không bị lỡ mùa cao điểm du lịch tiếp theo (dịp Giáng sinh và năm mới).
Thái Lan từ lâu đã được coi là một điểm đến phổ biến nhất đối với các khách du lịch từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc nhất là vào dịp nghỉ đông và nghỉ Tết Nguyên đán. Cùng với đó, Bộ Y tế Thái Lan đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc xét nghiệm Covid-19 cho du khách khi họ tới sân bay bởi dự kiến số lượng người nhập cảnh sẽ rất lớn.
Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn cho biết, chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng và tin tưởng sẽ đạt mục tiêu 70% dân số được tiêm đầy đủ trước khi mở cửa. Dự kiến Thái Lan sẽ nhận tổng cộng 178,2 triệu liều vaccine cho tới cuối năm nay.
Thái Lan cần phải hành động nhanh chóng để thu hút hàng triệu du khách cho kỳ nghỉ năm mới.
Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết quyết định này đi kèm với một số rủi ro. Gần như chắc chắn Thái Lan sẽ gia tăng tạm thời các ca nhiễm khi nới lỏng hạn chế. Tuy nhiên chính phủ sẽ theo dõi tình hình cẩn thận, và tìm cách kiềm chế dịch bệnh. Ông không nghĩ rằng những doanh nghiệp du lịch có đủ khả năng để vượt qua một lần nữa nếu Thái Lan bỏ lỡ mùa cao điểm tới.
Thái Lan mở cửa trong tháng 11 trong bối cảnh một số quốc gia láng giềng đã công bố kế hoạch mở cửa du lịch trở lại. Từ ngày 14-10, Indonesia mở cửa đảo Bali và quần đảo Riau cho du khách quốc tế từ 18 nước bao gồm Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản... Kể từ ngày 19/10, Singapore mở cửa biên giới với công dân tiêm đủ liều vaccine Covid-19 từ các nước Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ.
Theo người đứng đầu ngành du lịch Thái Lan, đây là một cuộc thi để thu hút khách du lịch. Chính vì vậy, nếu Thái Lan vẫn áp đặt các biện pháp cách ly đối với du khách thì không thể cạnh tranh được với các quốc gia khác.
WTTC đưa ra 4 khuyến nghị để thúc đẩy du lịch quốc tế
10:01, 15/10/2021
Gói nghỉ dưỡng biệt lập mang những du khách đầu tiên trở lại Côn Đảo
06:00, 14/10/2021
Ấn Độ đón du khách nước ngoài từ ngày 15/10 sau 18 tháng đóng cửa
Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga ngầm metro Bến Thành để khuyến mãi hàng hiệu với mức khuyến mãi lên đến 80%. Hoạt động hấp dẫn này sẽ diễn ra xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh 2/9…
Các vi khuẩn "ăn thịt người" gây bệnh rất nghiêm trọng
Thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục ghi nhận các ca bệnh biến chứng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng từ vết thương rất nhỏ, không được xử lý đúng. Các bác sĩ khuyến cáo, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, người dân không nên chủ quan…
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: