Khánh Hòa không chỉ là “điểm hẹn” của du khách Nga
Tường Bách
26/09/2025, 10:56
Các doanh nghiệp lữ hành tại Nga dự báo sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Mục tiêu là thu hút du khách Nga trong dịp cao điểm du lịch mùa đông 2025 - 2026…
Mùa đông năm nay, du khách Nga có xu hướng chọn các điểm đến bãi biển ở châu Á.
Theo Hiệp hội các Công ty Lữ hành Nga (ATOR), Thái Lan
được dự báo là điểm đến nghỉ dưỡng bãi biển hàng đầu châu Á trong mùa đông
2025 - 2026 của du khách Nga. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng lượng khách
du lịch hàng năm, Thái Lan đang “tụt hậu” so với Việt Nam.
Thông tin trên
được ông Taras Kobishchanov, Phó Chủ tịch ATOR, chia sẻ tại hội nghị thường
niên “Trevolution”, nơi công bố 5 điểm đến dự kiến thu hút du khách Nga nhiều nhất
mùa đông tới.
Theo trang tổng hợp Sletat.ru, tỷ lệ du khách Nga chọn các
điểm đến bãi biển ở châu Á trong tổng số lượt đặt phòng vào mùa đông 2025 - 2026,
Thái Lan vẫn chiếm ưu thế với 33,1% (năm ngoái là 38,5%); Việt Nam
chiếm 11,2% (năm ngoái là 2,15%).
Nhiều công ty lữ hành Nga ghi nhận các
điểm đến Việt Nam đã vươn lên về doanh số bán tour mùa đông 2025 - 2026, nhờ
mở rộng các chương trình bay và đa dạng tour du lịch trong nước. Ngoài ra,
nhu cầu bị dồn nén và hiệu ứng mới lạ đã thúc đẩy du khách Nga đến Việt Nam, chủ
yếu qua các chuyến bay thuê bao trực tiếp đến Nha Trang và Phú Quốc.
Trong 5 điểm đến dự kiến thu hút khách Nga nhiều nhất mùa đông tới có Việt Nam.
KHÁNH HÒA LÀ “ĐIỂM SÁNG”
Ngày 24/9, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho
biết, ước tính tháng 9/2025, toàn tỉnh đón khoảng 1,2 triệu lượt khách lưu trú,
tăng gần 16,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 9 tháng năm 2025, ngành du
lịch Khánh Hòa đón hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,5% so với cùng kỳ.
Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7%. Tổng doanh thu từ
hoạt động du lịch ước đạt hơn 56.540 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ
năm 2024.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, riêng du khách Nga đến Khánh
Hòa trong 8 tháng đầu năm đã đạt gần 280.000 lượt, tăng gần 4 lần so với
cùng kỳ (70.642 lượt). Hiện, mỗi tuần có khoảng 30 chuyến bay từ Nga đến sân
bay quốc tế Cam Ranh.
Trong đó, 26 chuyến charter do các hãng Ikar Airlines,
IreAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air RedWings khai thác; 4 chuyến thương mại
do hãng Aeroflot khai thác. Dự kiến một số hãng bay như Aeroflot, Nordwind sẽ
tăng các chuyến bay thẳng từ nhiều tỉnh, thành phố của Nga đến Khánh Hòa vào cuối
tháng 9 và đầu tháng 10.
Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang -
Khánh Hòa, nhìn nhận việc du khách Nga trở lại với Khánh Hòa là điều tất yếu. Vị
trí địa lý và khí hậu của Nha Trang đóng vai trò quan trọng, khi có sự giao
thoa giữa khí hậu cao nguyên (Đà Lạt, Đắk Lắk) và khí hậu biển tạo nên một môi
trường rất tốt cho du khách từ quốc gia này.
Khách Nga đến Khánh Hòa trong 8 tháng đầu năm đã đạt gần 280.000 lượt.
Thêm vào đó, các công ty lữ hành quốc tế vốn đã có thị trường du khách Nga rất lớn. Đặc biệt, Khánh Hòa còn có sân bay quốc tế, rất dễ kết nối với
việc bay trực tiếp từ Nga đến tỉnh. "Không gian của Nha Trang - Khánh Hòa
đã là điểm đến ưa thích của du khách Nga từ những năm trước dịch. Tuy nhiên, có một
thời gian thị trường này chững lại do dịch bệnh và tình hình xung đột. Khi tình hình ổn định hơn, du khách Nga vẫn chọn quay lại Khánh Hòa", ông Nhựt
chia sẻ.
Một điểm đặc biệt khác là du khách Nga là có thời gian lưu trú
khá lâu, ít nhất là 10 ngày, có khách ở 30 - 45 ngày. Hoạt động chủ yếu tham
quan biển đảo, nghỉ dưỡng, tận hưởng nắng và gió biển. Với kinh nghiệm phục vụ
thị trường Nga, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Khánh Hòa dễ dàng triển
khai các chương trình phù hợp.
Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã gia hạn chính sách miễn
thị thực cho công dân 12 quốc gia, trong đó có Nga, đến năm 2028. Dự kiến năm
2025, Việt Nam sẽ đón khoảng 430.000 lượt du khách Nga, góp phần đưa dòng khách từ
Nga dần trở lại mức trước đại dịch là khoảng 650.000 lượt mỗi năm.
CHÚ TRỌNG THU HÚT KHÁCH HẠNG SANG
Trong những năm qua, du lịch Khánh Hòa đã có sự phát triển mạnh
mẽ. Ngoài trung tâm du lịch Nha Trang, khu Bãi Dài (Cam Lâm), Khánh Hòa còn sở
hữu quần thể Vinpearl lung linh trên đảo Hòn Tre, Six Senses Ninh Vân Bay với
view biển tuyệt đẹp, hay Ana Mandara Cam Ranh và The Anam Cam Ranh mang đậm
phong cách Đông Dương... Đặc biệt nhất là khu nghỉ dưỡng xa xỉ Amanoi ở xã
Vĩnh Hải.
Khu nghỉ dưỡng xa xỉ Amanoi ở xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa.
Tất cả những điều này khẳng định tiềm năng của Khánh
Hòa trên bản đồ du lịch hạng sang trên thế giới. Cùng với đó là những kỳ lễ
hội du lịch biển, những sự kiện giải trí tầm cỡ quốc tế. Năm 2024, Tạp chí
Travel+Leisure (Mỹ) vinh danh Nha Trang là 1 trong 8 điểm nghỉ dưỡng ở biển đẹp
nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu. Đến năm 2025, Nha Trang được Viện Kinh tế
Mastercard (Mỹ) xếp thứ 11 trong danh sách 15 điểm đến du lịch hàng đầu thế
giới mùa hè năm 2025.
Trong việc thu hút du khách quốc tế, tỉnh không chỉ chú trọng
đến số lượng mà còn chú trọng thu hút khách hạng sang có mức chi tiêu cao. Bên
cạnh Nga, Khánh Hòa còn có những thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc,
Kazakhstan, các quốc gia Đông Nam Á…
Mùa hè vừa qua, nền tảng du lịch trực tuyến toàn cầu Agoda
công bố, Nha Trang đã vượt qua Tokyo để trở thành điểm đến được ưa chuộng nhất
của du khách Hàn Quốc. Trước đó, Hanatour - công ty lữ hành lớn nhất Hàn
Quốc công bố: Cứ 4 người Hàn Quốc có nhu cầu đi du lịch nước ngoài thì có 1 người
lựa chọn Việt Nam, trong đó điểm đến được yêu thích nhất là Nha Trang.
Bên cạnh Nga, Khánh Hòa còn có những thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, các quốc gia Đông Nam Á…
Thời gian tới, du lịch Khánh Hòa sẽ tăng cường xúc tiến, quảng
bá khai thác các thị trường tiềm năng như: Tây Âu, Úc, Mỹ và khu vực Tây Á.
“Khánh Hòa đang trên đường hiện thực hóa định hướng trở
thành trung tâm du lịch hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực Đông
Nam Á, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới,” ông
Tarek Oliveira Shayya, Giám đốc điều hành Công ty Gratiya, khẳng định.
Xác định du lịch là trụ cột tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh
và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác du lịch. Điển hình như: Làm việc với Đoàn Chủ tịch Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc; làm việc
với đoàn đại diện sân bay Narita của Nhật Bản để trao đổi kế hoạch hợp tác
phát triển du lịch và mở đường bay thẳng đến Khánh Hòa.
Các đoàn famtrip của
doanh nghiệp du lịch Nhật Bản cũng đã đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ
du lịch nhằm mở rộng hợp tác giữa hai bên.
Quảng Ninh đẩy mạnh du lịch tàu biển, hút khách cao cấp
10:32, 24/09/2025
Chuỗi sự kiện đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia Huế 2025
Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025
Lần thứ hai liên tiếp Đà Nẵng tham gia quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025, qua đó tăng cường quảng bá du lịch thành phố đến thị trường Nhật Bản - một trong 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu thời gian qua...
Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025
Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh sử dụng đặc sản địa phương làm "đại sứ" du lịch. Sự kết hợp giữa ưu đãi lưu trú và quà tặng ẩm thực được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn, thay vì các chuyến đi ngắn ngày…
Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm, nơi ẩn giấu bao điều kỳ bí, Động Châu – Khe Nước Trong – Thác Dương Cầm hiện lên như viên ngọc quý của miền Trung. Vùng đất từng thuộc tỉnh Quảng Bình xưa, nay thuộc địa giới hành chính của Quảng Trị, vẫn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ và kho báu sinh thái độc đáo, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng.
Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được đánh giá vô cùng tiềm năng khi mở ra một hệ sinh thái du lịch chưa từng có tại Việt Nam, bởi thành phố được kết nối từ biển - đồng bằng - rừng núi; sở hữu hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn...
Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN
Vườn Quốc gia Côn Đảo là vườn quốc gia, khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu này của IUCN…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: