VN-Index kết phiên cuối tuần chỉ tăng nhẹ 0,77% tương đương 13,32 điểm. Sức mạnh điểm số vẫn đang phụ thuộc lớn vào các trụ khi VIC tăng 1,68%, TCB tăng 4,37%, GAS tăng 2,93% đã đem về tới 7,5 điểm, tức là hơn một nửa tổng điểm chỉ chỉ số.
Độ rộng sàn HoSE cuối ngày cũng duy trì phân hóa với 164 mã tăng và 144 mã giảm, trong đó số tăng vượt 1% là 67 mã và số giảm quá 1% là 53 mã. Như vậy thị trường không xuất hiện trạng thái nghiên hẳn về bên nào và đại đa số cổ phiếu nằm trong diện dao động rất hẹp.
Bù lại, phân bổ dòng tiền thì “lệch” đáng kể: Nhóm tăng mạnh nhất chiếm 27,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE trong khi số giảm sâu nhất chỉ chiếm 6,7%. Tín hiệu tích cực là dòng tiền đẩy giá mạnh vượt trội ở những cổ phiếu mạnh, trong khi áp lực bán ngắn hạn lại không hạ giá nhiều.
Thực vậy, chỉ khoảng 20 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất đạt giao dịch đáng kể, từ 10 tỷ đồng trở lên. CII giảm 1,85% với 421,2 tỷ, PDR giảm 1,8% với 198,2 tỷ, BVH giảm 4,26% với 122,7 tỷ, HHV giảm 1,16% với 107,3 tỷ là những cổ phiếu có giao dịch lớn nhất. Các mã này đều có biên độ trượt giá khá rộng kể từ mức đỉnh, tức là thanh khoản cao đi kèm với diễn biến đảo chiều giá. Ví dụ CII trượt giảm trong phiên tới 3,64%, PDR trượt giảm 3,81%, HHV trượt giảm 3,04%...
Một điểm cũng đáng chú ý là hầu hết những cổ phiếu sụt giảm mạnh đã không có biên độ phục hồi đáng kể. Nói cách khác, dòng tiền bắt đáy không hoạt động nhiều. Thậm chí những cổ phiếu giảm sâu với giao dịch vài chục tỷ còn thiếu cầu khá rõ.
Ngược lại, dòng tiền vẫn hành động mạnh mẽ ở nhiều cổ phiếu khác. Gần 20 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với mức tăng giá trên 1%. Blue-chips xuất hiện khá nhiều với VIC tăng 1,68%, TCB tăng 4,37%, VNM tăng 1,62%, GAS tăng 2,93%, PLX tăng 4,18%... Thống kê rổ VN30 có 11 mã đóng góp vào nhóm tăng tốt nhất, chỉ số đại diện tăng 0,69%.
Nhóm midcap cũng xuất hiện không ít cổ phiếu nhận được lực mua tốt: EIB tăng 2,21%, BSR tăng 7%, MSB tăng 5,37%, DCM tăng 3,44%, PVT tăng 3,69%, DPM tăng 2,11%, PC1 tăng 1,86% cũng đều có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng…
Điểm nhấn hôm nay là giao dịch của khối ngoại ghi nhận mua ròng 840,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là TCB +217,9 tỷ, HPG +179,2 tỷ, MBB +100,2 tỷ, VNM +94 tỷ, MSN +71,7 tỷ, BSR +70,7 tỷ, DXG +54,6 tỷ, VCB +51,9 tỷ, NVL +50,9 tỷ, VCI +50,7 tỷ.
Thống kê cho thấy khối ngoại đang có xu hướng mua ròng trở lại nếu tính thuần túy khớp lệnh. Ví dụ hôm qua khối này bán ròng trên toàn thị trường 2.473 tỷ đồng nhưng vẫn mua ròng khớp lệnh 778 tỷ. Phiên giữa tuần cũng vậy, bán ròng tổng hợp 602 tỷ nhưng mua ròng khớp lệnh 580 tỷ. Các giao dịch thỏa thuận thường là những thương vụ đặc biệt và quy mô lớn, nhưng lại không thường xuyên diễn ra. Mặt khác đặc điểm của các thương vụ như vậy là 1:1, tức là các đối tác tìm đến nhau và giao dịch không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hàng ngày.
Hành động mua ròng của khối ngoại là tín hiệu tích cực ban đầu, đúng thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được xác nhận nâng hạng từ FTSE 3 ngày trước. Một sự trùng hợp khá thú vị là trong tháng 3 vừa qua, số liệu từ Tổng công ty lưu ký chứng khoán cho thấy nhóm nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản khá mạnh với 393 nhà đầu tư cá nhân và 34 tổ chức. Con số này so với khối nhà đầu tư trong nước thì không đáng kể, nhưng trong nội bộ khối ngoại thì tháng 3 là lớn nhất trong 4 năm (với tổ chức), với cá nhân còn là tháng cao nhất 5 năm.




Thị trường tài chính Nhật Bản đã trải qua những biến động lớn trong thời gian gần đây, từ lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh lên mức cao nhất 3 thập kỷ đến động thái can thiệp phối hợp với Mỹ nhằm hỗ trợ tỷ giá đồng yên...
Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm chiều nay đã tạo áp lực đáng kể lên điểm số. Nhóm VN30 yếu đi rõ rệt kéo theo nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đảo chiều. Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều không tăng được, xác nhận áp lực bán hạ giá mạnh lên trong khi cầu suy yếu.
P/E dự phóng năm 2026 của Việt Nam ở mức 12,7 lần, thấp hơn Thái Lan (14,3 lần) và Malaysia (14,9 lần), đồng thời cao hơn Indonesia và Philippines.
SGI Capital cho rằng lãi suất là biến số quan trọng nhất từ thời điểm này đến cuối năm. Những yếu tố chi phối lãi suất tiếp tục là lạm phát và giá dầu. Đây là những biến số tác động trực tiếp đến quyết định lãi suất sẽ tiếp tục được nâng đến mức độ nào.
Dòng vốn vào ròng tuần qua tập trung chủ yếu ở quỹ Kim Kindex VN30 khi quỹ này có tuần thứ hai hút ròng mạnh, với hơn 73 triệu USD, phản ánh dòng vốn tích cực từ quỹ ETF niêm yết tại thị trường Hàn Quốc.
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Giữa núi rừng biên giới Yên Khương, đêm Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hơn 1.000 phần quà được trao tới các em học sinh, cùng những ước mơ nhỏ bé được lắng nghe và chắp cánh.