Tại sự kiện Investor Day 07/04/2026, các chuyên gia của Dragon Capital đã chỉ ra thị trường đang ở vùng định giá hấp dẫn sau đợt điều chỉnh. Với tầm nhìn đến năm 2030, đây là thời điểm phù hợp để tích luỹ dành cho nhà đầu tư mới.
Theo phân tích của các chuyên gia Dragon Capital, chiến sự Mỹ–Iran nổ ra từ cuối tháng 2/2026 đã kéo giá dầu thô từ mức 70 USD/thùng lên 100–110 USD, mức chưa từng thấy kể từ năm 2022. Các thị trường tài chính trong đó có Việt Nam đã phản ứng tức thì, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026 gần như biến mất, và dòng vốn ngoại tạm thời rút khỏi các thị trường mới nổi trên diện rộng.
Mặc dù vậy, ở trong nước, Chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng 10%, một quyết định có cơ sở thực chất. Năm 2025, GDP đạt 8%, kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục trên 900 tỷ USD, giải ngân đầu tư công và FDI đều đạt đỉnh 5 năm. Chỉ số PMI duy trì ngưỡng mở rộng trong 8–9 kỳ liên tiếp.
Trong kịch bản tình hình chiến sự và giá dầu duy trì ở mức hiện tại kéo dài, theo Dragon Capital, tăng trưởng GDP có thể giảm khoảng 0,5–1 điểm phần trăm so với mục tiêu, nhưng quỹ đạo tăng trưởng dài hạn vẫn không thay đổi. Ngay cả với kịch bản GDP đạt 8,5 – 9% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang hạ nhiệt tăng trưởng, thì nền kinh tế của Việt Nam vẫn thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.
Dựa trên bài học 2022, giá dầu ở ngưỡng 100–110 USD/thùng có thể đẩy lạm phát lên 4,5–5%, vẫn trong mục tiêu Chính phủ đặt ra. Quỹ bình ổn xăng dầu được kích hoạt ngay lập tức, nguồn bội thu ngân sách 2025 được huy động để bổ sung quỹ; thuế phí xăng dầu được điều chỉnh giảm. Cùng với đó, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã đảm bảo nguồn cung đến cuối tháng 5/2026, trong khi Chính phủ chủ động tìm nguồn thay thế từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.
Lãi suất đã tăng từ mức thấp lịch sử của 2024–2025, nhưng mức hiện tại tương đương năm 2022, khi Việt Nam cũng đạt tăng trưởng 8,2% GDP. Điểm khác biệt là nền tảng kinh tế 2026 vượt trội hơn rõ rệt khi mà doanh nghiệp khỏe hơn, ngân sách bội thu, tâm lý kinh doanh tích cực. Lãi suất được đánh giá phù hợp với môi trường tăng trưởng hai con số và nhiều khả năng ổn định trong thời gian tới, với dư địa điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào diễn biến bên ngoài.
Về tỷ giá, dù chịu sức ép từ xu hướng thắt chặt tiền tệ của Fed và vị thế là nước nhập khẩu ròng năng lượng, tiền đồng được dự báo vẫn duy trì sự ổn định tương đối với mức biến động chỉ từ 1–3% và theo chuyên gia của Dragon Capital, sẽ không có kịch bản khủng hoảng tỷ giá.
Theo thông báo mới nhất, tháng 9/2026 tới đây, Việt Nam sẽ chính thức gia nhập rổ chỉ số FTSE Russell Thị Trường Mới Nổi Thứ Cấp, một thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý. Đó không chỉ là bước tiến mang tính kỹ thuật, mà còn là dấu mốc thể hiện sự trưởng trưởng thành của thị trường về mọi mặt.
Kéo theo đó là nghĩa vụ phân bổ vốn bắt buộc từ các quỹ thụ động theo dõi rổ chỉ số, tạo ra dòng vốn ngoại có tính bền vững và có thể dự đoán được, điều mà thị trường cận biên không có. Trước đó, tháng 1 và tháng 2/2026 đã nhiều quỹ chủ động đã mua ròng tại Việt Nam trước khi chiến sự làm gián đoạn ngắn hạn.
Về mặt định giá, sau đợt điều chỉnh vừa qua định giá thị trường ở mức hấp dẫn, thấp hơn mức trước đợt bán tháo trong khi triển vọng cơ bản không thay đổi. Với tầm nhìn đến năm 2030, đây là thời điểm phù hợp để tích lũy dần, ưu tiên phân bổ qua quỹ để quản lý rủi ro hiệu quả trong môi trường nhiều biến số.
"Lãi suất không còn rẻ, nhưng đó không phải lý do để rời bỏ chứng khoán. Trong đánh giá của không chỉ Dragon Capital mà còn nhiều bên, khi GDP tăng trưởng 8–10%, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể, không chỉ ở mức hai con số mà thậm chí có thể đạt 15–17%", quỹ này nhấn mạnh.
Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân dần vào cổ phiếu ở mức định giá hiện tại, tầm nhìn đến năm 2030. Hai nghị quyết trọng tâm Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước đang tạo nền thể chế vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng tới.
Với nhà đầu tư thận trọng, trái phiếu và tiền gửi phù hợp làm nền, nhưng vẫn nên duy trì tỷ lệ nhất định trong chứng khoán. Trong môi trường nhiều biến số, phân bổ qua quỹ đầu tư giúp đánh giá rủi ro tổng thể tốt hơn so với chọn cổ phiếu đơn lẻ.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.