Khối ngoại xả mạnh, tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ
Kim Phong
12/12/2022, 12:29
Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện, là sự bù đắp kịp thời để duy trì thanh khoản trong khi nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu giảm mua và tăng bán mạnh. Tổng mức mua trên HoSE sáng nay chỉ còn chưa tới 77 tỷ đồng, thậm chí rổ VN30 còn đang bị bán ròng gần 63 tỷ...
Nhóm vốn hóa lớn vẫn đang đủ khỏe để giữ nhịp, trong khi dòng vốn chuyển hướng sáng các mã vừa và nhỏ.
Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện, là sự bù đắp kịp thời để duy trì thanh khoản trong khi nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu giảm mua và tăng bán mạnh. Tổng mức mua trên HoSE sáng nay chỉ còn chưa tới 77 tỷ đồng, thậm chí rổ VN30 còn đang bị bán ròng gần 63 tỷ.
Thực tế mức giải ngân của khối ngoại vẫn chưa giảm nhiều, tổng mua ròng ở HoSE phiên sáng vẫn đạt 590,8 tỷ đồng, tương đương phiên sáng thứ Sáu tuần trước, nhưng mức bán ra tăng vọt 29%, đạt 513,9 tỷ đồng. Đó là nguyên nhân tại sao vị thế mua ròng lại thấp đột ngột.
VNM đang bị bán ròng nhiều nhất với -46,4 tỷ, HPG -34,6 tỷ, VRE -16,3 tỷ, MSN -16 tỷ. Phía mua có SHB 30,9 tỷ, SSI 22,4 tỷ, DGC 21,2 tỷ, STB 15,6 tỷ... Cổ phiếu thuộc rổ VN30 được mua vào 347,4 tỷ đồng trong khi bán ra tới 410,1 tỷ, tương ứng bán ròng 62,7 tỷ đồng.
Áp lực bán từ khối ngoại không quá lớn, nhưng ở các cổ phiếu cụ thể cũng gây sức ép rõ rệt khi thanh khoản chung không cao. Chẳng hạn VNM bị khối ngoại xả gần 63% tổng lượng giao dịch, giá gảim nhẹ 0,63%; HPG bị xả khoảng 14%, giá tăng 0,26%; VRE bị xả trên 69% thanh khoản, giá giảm 2,08%; MSN bị bán 68%, giá đứng tham chiếu...
Khối ngoại bắt đầu có tín hiệu tăng bán từ sáng nay, sau khi duy trì đà mua ròng 5 tuần liên tiếp trước đó. Việc tăng bán chưa làm đảo ngược vị thế mua ròng, nhưng bắt đầu làm giảm lượng vốn vào ròng. Đây có thể là tín hiệu chốt lời ngắn hạn thông thường, vì không phải tất cả dòng vốn ngoại giải ngân gần đây đều là vốn ETF hay vốn đầu tư dài hạn. Khối ngoại cũng đang tích cực lướt sóng.
Diễn biến của thị trường sáng nay tiếp tục đà đi lên, dù có một chút khó khăn đầu phiên. VN-Index dao động luẩn quẩn gần tham chiếu và phải tới sau 10 mới bứt tốc. Đà đi lên này gắn liền với cổ phiếu VCB, khi mã này cũng tăng tốc mạnh từ khoảng 10h trở đi. VCB chốt phiên sáng trên tham chiếu 3,49% thì riêng từ giai đoạn 10h trở đi tăng 1,4% sau cú nhảy tăng 1,9% ngay lúc mở cửa. Riêng VCB đã đem lại hơn 3 điểm tăng trong tổng số 8,83 điểm tăng ở VN-Index.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung tăng tích cực, nhưng vẫn phân hóa khá nhiều. 18/27 cổ phiếu nhóm này ở các sàn đang trên tham chiếu, nhưng blue-chips vẫn lọt vào STB, CTG, ACB, HDB giảm giá. EIB vẫn đang kịch trần sang phiên thứ 3 liên tiếp. Ngoài VCB, có thêm SHB tăng 3,3%, VPB tăng 2,07%, TPB tăng 2%, BID tăng 1,15%.
VN-Index vẫn dang được các cổ phiếu lớn thay nhau giữ nhịp rất tốt.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,31% với 19 mã tăng/10 mã giảm. VN-Index tăng khá hơn 0,84% với 282 mã tăng/121 mã giảm. Nguyên nhân chính là VCB có ảnh hưởng tốt hơn đối với VN-Index. Cụ thể, mã này chỉ cộng cho VN30-Index khoảng 1,5 điểm, bằng một nửa sức mạnh thể hiện trong VN-Index. Trong khi đó VHM giảm 2,03%, VIC giảm 1,18%, VRE giảm 2,08%, VNM giảm 0,63% có tác động lớn lên chỉ số này.
Với độ rộng vẫn tích cực, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang có tiến triển mạnh rõ rệt. VNSmallcap tăng 1,36%, Midcap tăng 1,28%, đều vượt trội so với các chỉ số chính. HoSE đang có 19 mã kịch trần thì hầu hết thuộc nhóm smallcap. Những cổ phiếu đã mạnh sẵn từ cuối tuần trước tiếp tục đà tăng ấn tượng như HVN, DRH, CTD, ANV, HAH, UDC, HBC...
NVL sáng nay cũng có phiên đảo chiều ấn tượng khi giá tăng kịch trần ngay lúc mở cửa. Khoảng 3,55 triệu cổ đã được mua vào và dư mua trần 18,3 tỷ đồng. HPX cũng tiếp tục tăng kịch trần, đang dư mua trần 6,12 triệu cổ. Cổ phiếu bất động sản về cơ bản cũng tăng tốt, nhưng sức ép từ nhóm trụ như VIC, VHM, VRE khiến chỉ số đại diện giảm 0,61%.
Thanh khoản hai sàn niêm yết ghi nhận mức tăng không đáng kể 2,6% so với sáng phiên trước, đạt 6.465 tỷ đồng. HoSE giao dịch tăng 4,4%, đạt 5.820 tỷ đồng nhưng VN30 lại giảm gần 10%, đạt 2.286 tỷ đồng. HoSE tăng thanh khoản là do nhiều cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips VN30 như VND, GEX, DIG, VCG, DGC, VCI thanh khoản đều rất cao. Rổ Midcap sáng nay thậm chí khớp tới 2.672,4 tỷ đồng, còn cao hơn cả VN30. Giao dịch của nhóm VN30 sáng nay chỉ chiếm hơn 39% sàn trong khi mức trung bình các phiên sáng tuần trước chiếm khoảng 47%.
Thanh khoản duy trì ổn định trên thị trường trong bối cảnh khối ngoại tăng bán và dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thường là tín hiệu gia tăng của dòng vốn từ nhà đầu tư trong nước. HoSE ngoài 19 mã kịch trần, còn 174 cổ phiếu khác tăng từ 1% trở lên. Thanh khoản trong nhóm tăng giá chiếm gần 76% tổng giá trị khớp của sàn này. Trong khi đó thanh khoản nhóm giảm chỉ chiếm 17%. Điều này cho thấy dòng vốn phân bổ vẫn rất tích cực, dù biên độ tăng tổng thể không quá mạnh.
Những cổ phiếu nào đang được hai ETF ngoại mua mạnh nhất trên thị trường?
Cổ phiếu bất động sản lại quay đầu giảm mạnh
Nhà đầu tư cá nhân vẫn xả mạnh, khối ngoại gom ròng gần 4.200 tỷ đồng
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: