Tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về các giải pháp, biện pháp khắc phục tình trạng kẹt xe trên địa bàn, chiều 07/10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã yêu cầu phải khôi phục lại phà Bình Quới (nối quận Bình Thạnh qua TP. Thủ Đức cũ), sau hơn một năm ngừng hoạt động do lo ngại tình trạng kẹt xe khu vực Bình Triệu càng lúc phức tạp hơn.
Khu vực Bình Triệu (dọc trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Quới, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, bến xe Miền Đông cũ,…) là một trong những “điểm đen” về kẹt xe ở cửa ngõ phía đông TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, kể từ lúc công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 cuối tháng 8/2025 (dự kiến đến cuối tháng 12 hoàn thành), chỉ cho phép xe máy lưu thông qua cầu, tình trạng kẹt xe ở khu vực này ngày càng trầm trọng hơn.
Lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan nhằm khôi phục hoạt động của bến phà Bình Quới ngay trong tháng 10 này. Những vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo, thì đề xuất lãnh đạo UBND Thành phố xử lý để sớm khai thác trở lại bến phà, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; nhất là khi cầu Bình Triệu đang thi công nâng cấp gây ùn tắc thường xuyên ở khu vực trên.
Phà Bình Quới nối đường Bình Quới ở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) qua sông Sài Gòn sang đường Kha Vạn Cân, TP.Thủ Đức cũ. Từ khi tuyến phà này ngưng hoạt động, tháng 7/2024, do gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thuê đất, người dân từ hướng Thủ Đức đi Bình Thạnh và ngược lại, phải đi vòng hơn 10 cây số qua các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, cầu Bình Triệu, Phạm Văn Đồng… thay vì chỉ khoảng 10 phút qua phà.
Thống kê của Ban An toàn giao thông Thành phố cho biết, khu vực cầu Bình Triệu nằm trong nhóm hơn 180 điểm có nguy cơ ùn tắc cao, sau khi mở rộng địa giới hành chính (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhập vào TP.Hồ Chí Minh). Theo kế hoạch, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến cuối tháng 11 mới hoàn thành, nên việc khôi phục bến Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực.
Cầu Bình Triệu 1 bắc qua sông Sài Gòn, nằm trên trục quốc lộ 13, kết nối từ Bình Dương, Thủ Đức, bến xe miền Đông cũ vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh, được xây dựng từ trước năm 1975, có độ tĩnh không thấp, không bảo đảm cho tàu lớn qua lại. Năm 2001, cầu Bình Triệu 2 (bên trái cầu hiện hữu, hướng nội thành đi Miền Đông) được khởi công xây dựng nhằm giải quyết bài toán về giao thông kết nối, trong đó có các hạn chế của cầu Bình Triệu 1 như đã nói.
Ngày 27/8/2025, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 lên 1,25 m, có vốn đầu tư 133 tỷ đồng, đã được khởi công nhằm đồng bộ với cầu Bình Triệu 2. Trong thời gian thi công, chỉ trừ xe đạp và xe máy 2 bánh, các loại xe cơ giới đều bị cấm lưu thông qua cầu. Việc cấm ô tô đã khiến khu vực này và các tuyến đường xung quanh, vốn là “điểm đen” kẹt xe, càng ùn tắc nghiêm trọng.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đầy tham vọng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số. Đây là một phần trong nỗ lực của Thành phố nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân...
Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng xu hướng chuyển đổi xanh và số hóa đang định hình lại dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Để đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Việt Nam cần kiến tạo một hệ sinh công nghiệp thái toàn diện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe hơn và từng bước nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế…
Các thỏa thuận mới kết nối công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế với năng lực phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Tài chính xác định 4 chuyển dịch chiến lược và lộ trình 5 trụ cột then chốt, quyết tâm đưa 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối dùng chung và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giai đoạn mới...
Việt Nam sẽ chuyển từ xã hội “đang già hóa” sang xã hội “già” vào năm 2036. Sự dịch chuyển nhân khẩu học này mang đến cả thách thức to lớn về áp lực y tế, cạn kiệt nguồn nhân lực, lẫn cơ hội để tái thiết hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy, Việt Nam cần chủ động chuẩn bị cho tương lai từ sớm để già hóa dân số không còn áp lực...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.