08:22 02/03/2011

Kinh tế 24h qua: Giá vàng lập đỉnh cao mới

Diệp Anh

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới 1.431 USD/ounce, giá bạc kỳ hạn cũng tiến lên mức cao nhất trong 3 thập niên

Vàng thế giới lập mức giá kỷ lục mới - Ảnh: Getty.
Vàng thế giới lập mức giá kỷ lục mới - Ảnh: Getty.
Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới 1.431 USD/ounce, giá bạc kỳ hạn cũng tiến lên mức cao nhất trong 3 thập niên, giá dầu tăng trở lại lên gần ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi chứng khoán Mỹ và châu Âu đỏ rực.

Lạm phát và căng thẳng chính trị tại Trung Đông, Bắc Phi tiếp tục là nguyên nhân khiến các thị trường hàng hóa biến động mạnh trong ngày hôm qua.

Hôm qua (1/3), kỳ họp thứ 65 của Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 192 thành viên đã nhất trí thông qua nghị quyết đình chỉ các quyền thành viên của Libya tại Hội đồng nhân quyền.

Nghị quyết viết Đại hội đồng "quyết định đình chỉ các quyền thành viên trong Hội đồng nhân quyền của Libya". Nghị quyết cũng bày tỏ "lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền" tại Libya, nước là thành viên của Hội đồng nhân quyền từ tháng 5/2010.

Với việc thông qua nghị quyết này, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn việc đình chỉ chưa từng có tiền lệ tư cách thành viên tại Hội đồng nhân quyền, cơ quan được thành lập cách đây gần 5 năm.

Trước đó, hôm 25/2, Hội đồng nhân quyền cũng đã thông qua một nghị quyết, kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét đình chỉ quyền thành viên của Libya.

Trong lúc này, các cuộc xung đột tại Libya tiếp tục leo thang. Theo hãng tin AFP, lực lượng quân đội ủng hộ Chính phủ của ông Muammar Gaddafi đã tiến vào thành phố Zawiya, cách thủ đổ Tripoli khoảng 50 km.

Tuy nhiên, lực lượng biểu tình tại đây đã chống trả quyết liệt, buộc quân đội phải rút lui sau vài giờ đọ súng. Một số nguồn tin cho biết phe đối lập tại Zawiya không có đủ vũ khí để có thể cầm cự lâu.

Quân đội Libya cũng tập trung quân gần thành phố Misrata ở miền Tây và tấn công thành phố Ajdabiya, nhưng sau đó đã phải rút lui vì vấp phải hỏa lực phòng không của lực lượng chống đối.

Phe nổi dậy ở Libya đã thành lập một hội đồng quân sự tại Benghazi, nơi khởi phát các làn sóng biểu tình và bạo loạn ở quốc gia Bắc Phi này.

Nguồn tin cho biết, hội đồng trên gồm các sĩ quan đã gia nhập phe nổi dậy chống lại ông Gaddafi, trong đó có Tướng Abdel Fatah Yunis, cựu Bộ trưởng Nội vụ đứng về phía những người biểu tình ở Benghazi.

Hội đồng này sẽ liên lạc với các nhóm tương tự tại những thành phố khác ở miền Đông, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu phe nổi dậy có kế hoạch thành lập một bộ chỉ huy khu vực hay không.

Theo báo cáo sơ bộ của LHQ, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội của chính phủ. Cộng đồng quốc tế đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Libya.

Hiện hơn 100.000 người tị nạn ra khỏi Libya đã tràn sang các quốc gia láng giềng như Tunisia, Ai Cập. Dòng người này đang đối mặt với nguy cơ thiếu thốn về lương thực và nơi trú ẩn.

Căng thẳng tại Libya đã khiến nhà đầu tư quốc tế lo sợ nguồn cung dầu bị ảnh hưởng, từ đó chèn ép đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vừa bước ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ vừa qua.

Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex tại New York tăng vọt 21,30 USD/ounce, lên mức cao mọi thời đại 1.431,20 USD/ounce. Trong khi giá bạc giao tháng 3 tăng 61 cent lên 34,43 USD/ounce, cao nhất kể từ đầu năm 1980. Giá platinum giao tháng 4 tăng 35,90 USD/ounce lên 1.845,10 USD/ounce.

Dầu thô ngọt nhẹ trên sàn New York tăng giá lên 99,63 USD/thùng, cao nhất kể từ 30/9/2008. Dầu Brent Biển Bắc đóng cửa ở 115,42 USD/thùng, cao nhất từ 27/8/2008.

Hôm qua, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cho tài khóa 2011 do Chính phủ đệ trình, bất chấp sự phản đối của phe đối lập.

Với quyết định trên của Hạ viện, dự thảo ngân sách có giá trị kỷ lục lên tới hơn 92,40 tỷ Yên sẽ được Quốc hội Nhật Bản thông qua trước thời điểm bắt đầu năm tài khóa 2011, vào ngày 1/4 tới.

Trong phiên họp toàn thể của Hạ viện, 16 nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền thân cựu Chủ tịch Ichiro Ozawa nộp đơn xin rút khỏi nhóm nghị sỹ của DPJ tại Quốc hội để phản đối cách điều hành Chính phủ và đảng cầm quyền của Thủ tướng Naoto Kan cuối tháng trước, đã bỏ phiếu trắng đối với dự thảo ngân sách này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Tài chính Nhật Bản đã điều chỉnh tăng lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từ 1,2% trong tháng trước lên mức 1,3%.

Đây là lần đầu tiên trong vòng bốn tháng qua, lãi suất trái phiếu do Chính phủ phát hành tăng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Standard&Poor’s và Moody’s vừa có những đánh giá tiêu cực về triển vọng cắt giảm nợ công của Nhật Bản.

Liên quan tới kinh tế Trung Quốc, hãng tin Reuters dẫn lời ông Liu Mingkang, Chủ tịch Ủy ban Giám sát ngân hàng Trung Quốc (CBRC), cho biết hoạt động cho vay của các ngân hàng nước này trong 2 năm qua là quá nhanh và vượt “mức trần” của các nhà điều hành.

Lời cảnh báo của ông Liu đã nêu bật lên mối quan ngại ngày càng sâu sắc về tăng trưởng tín dụng quá mạnh có thể gây ra nhiều rủi ro đối với nền kinh tế Trung Quốc.